ClockThứ Bảy, 22/06/2019 16:11

Đề phòng khi tham gia giao thông, làm việc ngoài trời

TTH.VN - Ngày 22/6, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cảnh báo, do nắng nóng kéo dài, nền nhiệt độ cao và độ ẩm thấp nên người dân cần chú ý sức khỏe, đặc biệt là người già, trẻ em; đề phòng khi tham gia giao thông, làm việc ngoài trời, cháy rừng...

Diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng tại Vườn Quốc gia Bạch Mã

Do ảnh hưởng của áp thấp phía Tây kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình nên ở Thừa Thiên Huế tiếp tục có nắng nóng gay gắt trên diện rộng, với nhiệt độ phổ biến 37 – 39 độ C, độ ẩm thấp nhất 43 - 55%.

Nhiệt độ tại các huyện, thị xã: Phong Điền, Quảng Điền và TX. Hương Trà phổ biến 37 - 38 độ C, độ ẩm 43 – 48%; các huyện Phú Vang, Phú Lộc, thị xã Hương Thủy và TP. Huế phổ biến 38 – 39 độ C, độ ẩm 45 – 50 %; tại huyện Nam Đông phổ biến 38 - 39 độ C, độ ẩm 47 - 54%; huyện A Lưới phổ biến 34 - 35 độ C, độ ẩm 50 - 55 %.

Thời gian có nhiệt độ từ 35 độ C xảy ra đến 17 giờ. Đợt nắng nóng này còn kéo dài trong những ngày tới với nhiệt độ cao nhất 38 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Cảnh báo, chiều và tối có khả năng có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông cần đề phòng dông sét, tố lốc và gió giật mạnh; tăng cường các biện pháp phòng chống cháy rừng, cháy nổ ở các khu dân cư đông, khu chợ…

Tin, ảnh: Hoàng Triều

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cảnh báo cấp độ cháy rừng rất nguy hiểm

Trước xu thế thời tiết cực đoan, nắng nóng gay gắt, ngày 19/4, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh phát thông tin cảnh báo nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tại vùng đồng bằng và TP. Huế dự báo cấp độ cháy rừng cấp 3 (cấp nguy hiểm), đặc biệt ở Nam Đông cấp 4 (cấp rất nguy hiểm).

Cảnh báo cấp độ cháy rừng rất nguy hiểm
Nguy cơ thiếu nước và xâm nhập mặn

Ngày 19/4, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh cho biết, trong 24 giờ qua, tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng, có nơi đặc biệt gay gắt.

Nguy cơ thiếu nước và xâm nhập mặn
Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

Vụ cháy rừng ở A Lưới được xác định xảy ra vào sáng sớm 17/4, phải đến chiều cùng ngày, các lực lượng mới dập tắt. Đến ngày 18/4, các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra, theo dõi nhằm ngăn chặn kịp thời lửa rừng có thể tái bùng phát.

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh
Không chủ quan với cháy rừng trên cát

Những cánh rừng keo tràm trên cát đang có nguy cơ cháy nếu chủ quan, lơ là trong triển khai các biện pháp ứng phó. Những năm qua đã từng xảy ra nhiều vụ cháy rừng keo tràm trên cát ven biển ở Ngũ Điền (Phong Điền), Quảng Lợi, Quảng Thái (Quảng Điền)...

Không chủ quan với cháy rừng trên cát

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top