ClockThứ Hai, 04/12/2017 09:02
KHAI MẠC HỘI NGHỊ TỈNH ỦY LẦN THỨ 10 (KHÓA XV):

Đề ra các chính sách, giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung hoàn thành trong năm

TTH.VN - Sáng 4/12, dưới sự điều hành của UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 10 (khóa XV) chính thức khai mạc.

Sáng nay (4/12), khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 10, khóa XV (mở rộng)Phát triển vùng ven biển, đầm phá; nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mớiSáng nay (18/10), khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 9 (mở rộng)

Khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu khẳng định, năm 2017, bên cạnh thời cơ, thuận lợi chúng ta gặp phải không ít những khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, nền kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển tích cực, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế tăng trưởng gần 7,8%; thu ngân sách Nhà nước trên 6.770 tỷ đồng; công tác an sinh xã hội luôn đảm bảo; quốc phòng – an ninh luôn giữ vững.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu phát biểu khai mạc hội nghị

Nửa nhiệm kỳ qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã bàn và triển khai nhiều nghị quyết, chủ trương, chính sách quan trọng, nhằm tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội như: Đổi mới, nâng cao hiệu quả đầu tư và xúc tiến đầu tư, phát triển du lịch, dịch vụ, giảm nghèo bền vững, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển kinh tế tư nhân, thúc đẩy đổi mới khởi nghiệp sáng tạo, phát triển kinh tế tư nhân….

Bí thư Tỉnh ủy chỉ rõ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần nghiêm túc kiểm điểm vì sao kinh tế - xã hội phát triển chưa như kỳ vọng. Nhiều đề án, dự án quan trọng chậm triển khai và chưa hoàn thành; sự chỉ đạo của một số cấp ủy chính quyền chưa thực sự quyết liệt; công tác quản lý đánh giá cán bộ còn yếu, chưa tạo ra động lực để cán bộ vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ; trách nhiệm của người đứng đầu chưa cao.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà chủ trì hội nghị

“Đề nghị Tỉnh ủy dự báo, phân tích thuận lợi, khó khăn của năm 2018 để xác định mục tiêu, chỉ tiêu, chương trình trọng điểm và đề ra các chính sách, giải pháp tính khả thi cao, nhất là những giải pháp đột phá và các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung hoàn thành trong năm, như: Hình thành các sản phẩm du lịch mới, gắn tổ chức thành công Festival Huế lần thứ 10; triển khai sớm các dự án trọng điểm đổi mới sắp xếp lại bộ máy hệ thống chính trị; đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý; nâng cao chất lượng, hiệu quả các đơn vị sự nghiệp công lập”, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu chỉ đạo.

Sau phát biểu khai mạc của Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu, hội nghị nghe UVTV Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ trình bày Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Nhiều vấn đề tại hội nghị sẽ được các đại biểu biểu quyết thông qua

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà thông qua dự thảo Chương trình công tác năm 2018 của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. UVTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Phan Văn Quang thông qua dự thảo Chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018.

Buổi chiều, hội nghị dành phần lớn thời gian để các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và một số nội dung quan trọng khác.

Tin, ảnh: Anh Phong – Thái Bình  

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề “Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10
Sứ mệnh của Huế

Kết thúc bài phát biểu tại hội nghị công bố quy hoạch vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng Thừa Thiên Huế sẽ phát huy bản sắc, đặc trưng để hướng đến các giá trị mới, mang lại cuộc sống ấm no cho người dân, góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước.

Sứ mệnh của Huế
Return to top