ClockThứ Hai, 09/07/2018 10:55

Đề xuất các giải pháp đột phá nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế

TTH.VN - Đó là chỉ đạo của UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ XII (mở rộng) khai mạc sáng 9/7.

Sáng nay (4/12), khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 10, khóa XV (mở rộng)Tập trung các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi kinh tế - xã hội năm 2017Chuyển đổi mô hình tăng trưởng; cơ cấu nền kinh tế để hội nhậpTạo niềm tin và động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

Cùng dự và chủ trì hội nghị còn có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu khẳng định, nhìn lại 6 tháng đầu năm và nửa nhiệm kỳ qua, chúng ta đang gặp rất nhiều khó khăn, thách thức

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu khẳng định, nhìn lại 6 tháng đầu năm và nửa nhiệm kỳ qua, chúng ta đang gặp rất nhiều khó khăn, thách thức. Đó là, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt thấp so với các tỉnh, thành phố trong khu vực; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài còn yếu; giải ngân vốn đầu tư, giải phóng mặt bằng và xây dựng các kết cấu hạ tầng chậm.

Một số chỉ tiêu kinh tế quan trọng như thu nhập bình quân đầu người; tổng vốn đầu tư toàn xã hội thấp. Du lịch, ngành kinh tế mũi nhọn, nhưng thời gian lưu trú của du khách còn thấp, thiếu bền vững và chưa phát huy hết nội lực của vùng đất di sản văn hóa. Ý thức về thực hiện nếp sống văn minh đô thị, xây dựng Thừa Thiên Huế sáng – xanh – sạch, không rác thải chuyển biến chậm. Năng lực thực thi công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức còn nhiều hạn chế…

Trình bày Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ cho thấy, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 6,12% (cùng kỳ năm 2017: 7,14%); tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 9.080 tỷ đồng, bằng 45,4% kế hoạch; phát triển doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh, thu hút 16 dự án trong nước với tổng mức đầu tư 3.131 tỷ đồng; cải cách hành chính có chuyển biến, đưa vào hoạt động đồng bộ và hiệu quả trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện; các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực…

Nhiệm vụ đặt ra trong 6 tháng cuối năm 2018 là tập trung rà soát, đôn đốc tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các đề án, dự án đề ra từ đầu năm; tiếp tục rà soát, giám sát đặc biệt và kiên quyết thu hồi đối với các dự án chậm tiến độ để xúc tiến, chuyển đổi nhà đầu tư; đôn đốc, hỗ trợ triển khai các dự án trọng điểm: tuyến đường cao tốc La Sơn - Túy Loan; dự án cải thiện môi trường nước TP. Huế; mở rộng ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Phú Bài…

Các đại biểu tham dự hội nghị 

Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt về việc rà soát, sắp xếp lại các bảo tàng, nhà trưng bày (Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng, Điềm Phùng Thị, Bảo tàng Văn hóa Huế...) bảo đảm hợp lý, hiệu quả; rà soát để xây dựng phương án sắp xếp, di dời trụ sở cơ quan ở các trục đường chính như: Lê Lợi, Hà Nội, Nguyễn Huệ, Hùng Vương... để xây dựng quy hoạch chi tiết và chuẩn bị thông tin từng dự án cụ thể nhằm xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả. Triển khai các đề án quy hoạch khu chức năng ở huyện Phong Điền, Phú Vang và thị xã Hương Trà để chủ động trong công tác kêu gọi đầu tư; xây dựng đề án mở rộng không gian đô thị Huế.

Tăng cường nắm chắc tình hình ở cơ sở; tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nêu cao cảnh giác, không nghe theo các luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch; kịp thời đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động kích động, lôi kéo tụ tập, gây rối an ninh, trật tự công cộng...

Trước những kết quả đã đạt được và những tồn tại, khó khăn, hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng qua, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị bám sát các báo cáo, tờ trình của Ban Thường vụ, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị để phân tích, đánh giá những kết quả đạt được; đồng thời, đề xuất các giải pháp mang tính đột phá nhằm khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế, tạo cơ hội để bứt phá trong giai đoạn tiếp theo; quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Tin, ảnh: Anh Phong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và chúc tết tại Thừa Thiên Huế

Chiều 12/1, Đoàn công tác của Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam Đại tướng Lương Cường kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và thăm, tặng quà, chúc tết gia đình chính sách, người có công với cách mạng, công nhân, lao động nghèo, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang toàn tỉnh,

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và chúc tết tại Thừa Thiên Huế
Lãnh đạo tỉnh và quân đội tặng quà tết gia đình chính sách, hộ nghèo A Lưới

Sáng 8/1, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu; Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Tổng tham mưu Trưởng QĐND Việt Nam; UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Nam Tiến cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh đã đến thăm, tặng quà, chúc tết các gia đình chính sách, hộ nghèo đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện A Lưới nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Lãnh đạo tỉnh và quân đội tặng quà tết gia đình chính sách, hộ nghèo A Lưới
Return to top