ClockThứ Năm, 24/09/2020 13:15
KIÊN CỐ KÈ CHỐNG SẠT LỞ BỜ BIỂN:

Đề xuất hỗ trợ 250 tỷ đồng

TTH - Sau bão số 5, tỉnh kiến nghị Trung ương hỗ trợ 250 tỷ đồng xây dựng kè chống sạt lở bờ biển, ưu tiên các đoạn qua các xã Giang Hải, Vinh Thanh, Phú Thuận, Hải Dương với chiều dài khoảng 2,77km.

Lên kế hoạch ứng phó với cơn bão số 5

Kè biển Phú Thuận bảo vệ an toàn bờ biển

Ảnh hưởng gần 2.500 hộ dân 

Ông Nguyễn Cảnh ở xã Hải Dương (TX. Hương Trà) phản ánh, sạt lở bờ biển tại thôn Thai Dương Hạ Bắc diễn biến ngày càng phức tạp. Một thời khu vực này bị biển xâm thực sâu hàng chục mét buộc phải xây dựng khẩn cấp kè chống sạt lở. Từ khi có bờ kè, tình trạng sạt lở bờ biển giảm đáng kể, nhưng chừng một năm nay, tình trạng sạt lở lại tái diễn với mức độ ngày càng nặng.

Ảnh hưởng bão số 5 mới đây, kết hợp triều cường, bờ biển Thai Dương Hạ Bắc bị sạt lở chiều dài khoảng 300 mét, sâu 5-10 mét. Một số điểm xâm thực lấn sâu vào hàng quán ven biển của người dân và khu vực rừng dương phòng hộ.

Bờ biển Phú Thuận (Phú Vang) đi qua địa bàn các thôn An Dương 1, An Dương 2, An Dương 3 đang chịu ảnh hưởng nặng nề trong các đợt bão lũ, triều cường. Chỉ riêng trong cơn bão số 5, bờ biển nơi đây bị xâm thực với chiều dài gần 2km, sâu 5-10 mét, đe dọa 64 hộ dân. Một số hộ và các công trình công cộng, giao thông chỉ còn cách bờ biển chừng 5-10 mét.

Kè biển Hải Dương phát huy tác dụng, bảo vệ an toàn bờ biển, khu dân cư trong nhiều năm qua

Chủ tịch UBND xã Phú Thuận, ông Đặng Tiến Tùy thông tin, có đến hàng trăm hộ dân thuộc diện ảnh hưởng sạt lở bờ biển, trong đó 64 hộ ảnh hưởng trực tiếp buộc phải sơ tán khi có bão lớn và triều cường. Hầu hết 64 hộ đều có nguyện vọng được di dời, TĐC an toàn; trong đó, hiện có 12 hộ cần được hỗ trợ TĐC khẩn cấp. Trước đó, xã Phú Thuận cũng đã tổ chức, bố trí TĐC cho 40 hộ dân vùng sạt lở, mỗi hộ được cấp 140m2 đất ở và hỗ trợ 25 triệu đồng theo chính sách của Nhà nước.

Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh, ông Đặng Văn Hòa thông tin, do ảnh hưởng các đợt bão, lũ những năm qua, bờ biển từ Quảng Điền đến Phú Lộc xảy ra nhiều điểm sạt lở nặng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất và sinh hoạt của gần 2.500 hộ dân.

Mới đây, ảnh hưởng bão số 5, bờ biển tiếp tục sạt lở nặng, ăn sâu vào đất liền từ 5 đến 10 mét với chiều dài khoảng 6,2 km. Các điểm sạt lở tập trung tại các xã: Phú Thuận, Phú Hải, Phú Diên, Vinh Thanh (Phú Vang), Giang Hải, Lộc Vĩnh (Phú Lộc), Hải Dương (TX. Hương Trà). Cơ quan chức năng đang triển khai khảo sát, thống kê số hộ trong diện nguy hiểm, đe dọa trực tiếp nhằm có phương án bố trí TĐC an toàn.

Cần đê kè chống sạt lở

Bổ sung kinh phí xử lý khẩn cấp các khu vực sạt lở nghiêm trọng

Theo UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương, các địa phương cần đề cao cảnh giác, bám sát, theo dõi diễn biến các khu vực bờ biển bị sạt lở, nguy hiểm để có biện pháp ứng phó, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân và các công trình trong mùa bão, lũ. Tỉnh đã đề nghị Trung ương hỗ trợ, bổ sung nguồn kinh phí xử lý khẩn cấp các khu vực bờ biển bị sạt lở nghiêm trọng. Rà soát, thống kê cụ thể các hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm nhằm đề xuất phương án, hỗ trợ TĐC an toàn.

Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, ông Phan Thanh Hùng cho rằng, bố trí TĐC, hay khắc phục sự cố khẩn cấp chỉ là phương án, giải pháp trước mắt, tạm thời. Xây dựng kè biển kiên cố, vững chắc nhằm ngăn chặn tình trạng sạt lở, bảo vệ bờ biển và an toàn khu dân cư, đất sản xuất, các công trình mới là giải pháp lâu dài và bền vững.

Tại xã Hải Dương trước đây, có gần 300 hộ dân phải di dời, TĐC do sạt lở bờ biển. Từ khi công trình chống sạt lở bờ biển Hải Dương được xây dựng hoàn thành (năm 2014) đã không còn xảy ra tình trạng xâm thực, bảo vệ an toàn khu dân cư, ao hồ nuôi trồng thủy sản. Công trình xử lý khẩn cấp khắc phục xói lở bờ biển Hải Dương có quy mô, năng lực đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng người dân trong điều kiện sức gió mạnh cấp 9, cấp 10.

Trên địa bàn tỉnh cũng đã hình thành một số tuyến đê kè kiên cố chống sạt lở bờ biển tại xã Quảng Công (Quảng Điền), Phú Thuận, Thuận An (Phú Vang), Giang Hải (Phú Lộc)… Dự án (DA) chỉnh trị cửa biển Thuận An giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư 161 tỷ đồng vừa hoàn thành, đưa vào sử dụng. Các công trình được đánh giá đảm bảo chất lượng, phát huy tác dụng qua các mùa bão lũ.

Ban Quản lý DA đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT tỉnh đang triển khai DA đầu tư xây dựng kè chống sạt lở bờ biển khẩn cấp đoạn Thuận An - Tư Hiền dài hơn 3km với tổng mức đầu tư trên 300 tỷ đồng. Mục tiêu công trình nhằm bảo vệ trực tiếp khu dân cư của 5 xã vùng bãi ngang ven biển với khoảng 1.316 hộ, gần 5.753 nhân khẩu, hơn 450ha đất sản xuất lúa 2 vụ, 85 ha nuôi trồng thủy sản và 14ha đất rừng phòng hộ ven biển; giữ vững nguồn sinh kế giúp người dân yên tâm sinh sống, sản xuất…

Ông Phan Thanh Hùng thông tin, với 6,2km bờ biển bị sạt lở mới trong cơn bão số 5 vừa qua, các ban ngành đang tiếp tục theo dõi diễn biến tình trạng sạt lở; đồng thời phối hợp nghiên cứu, bàn các giải pháp kỹ thuật công trình chống sạt lở bờ biển một cách hiệu quả. Tỉnh cũng đã kiến nghị Trung ương hỗ trợ 250 tỷ đồng xây dựng kè chống sạt lở bờ biển.

Bài, ảnh: Hoàng Triều

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ra quân đánh bắt thủy sản năm 2024

Ngày 25/2, UBND xã Phú Thuận (Phú Vang) tổ chức lễ ra quân đánh bắt thủy sản năm 2024. Sau tiếng trống xuất quân, đoàn tàu đánh bắt xa bờ rẽ sóng ra khơi, với hy vọng một năm thắng lợi, tôm, cá đầy khoang.

Ra quân đánh bắt thủy sản năm 2024
Thu nhập tốt từ vụ rau, hoa tết

Với vườn rau và hoa, tổng diện tích 10 sào; đặc biệt với tinh thần lao động cần cù, chăm chỉ, hộ bà Hồ Thị Dung (thôn 2, xã Vinh Thanh, Phú Vang) sống khỏe với đất với vườn, bằng nghề trồng trọt, nhất là trong dịp tết đến xuân về.

Thu nhập tốt từ vụ rau, hoa tết
Ra khơi mùa sóng dữ

Theo kinh nghiệm của bà con đi biển, thời điểm chuyển mùa thu đông cũng là lúc những con sóng biển dần bớt hiền hòa, thay vào đó là những bờ sóng trắng xóa dữ dằn tấp bờ, vỗ bạc mặt những ngư dân vạm vỡ quyết bám biển mưu sinh. Để vượt qua những con sóng dữ ấy, những người ngư dân phải gồng mình chung sức đẩy thuyền ra biển. Và những khoảng khắc “thi gan” ấy cũng là những cảnh tượng vô cùng đẹp mắt, sáng rỡ niềm hy vọng trúng đậm “lộc biển”.

Ra khơi mùa sóng dữ
Xe máy lao xuống biển, 2 người chết

Khi di chuyển đến ngã 3 đê kè cửa biển Thuận An thuộc thôn Thai Dương Hạ Trung, xã Hải Dương do không biết đường nên xe bất ngờ lao lên kè đá và lộn xuống cửa biển khiến 2 người tử vong.

Xe máy lao xuống biển, 2 người chết

TIN MỚI

Return to top