ClockThứ Năm, 31/03/2016 14:27

Đến Mông Cổ thưởng thức lễ hội lạc đà Temeenii Bayar

TTH.VN - Hằng năm, người dân Mông Cổ cùng nhau tập trung và tổ chức lễ hội lạc đà truyền thống trên sa mạc Gobi. Lễ hội văn hóa đầy màu sắc thu hút sự quan tâm của rất nhiều du khách trên thế giới.

Không khí Phục sinh nhộn nhịp ở New York

Tờ báo Straitstimes ngày 30/3 ghi lại những hình ảnh đặc sắc của lễ hội độc đáo này trên sa mạc Gobi. Được biết, những chặn đua lạc đà dài 15km là một phần của lễ hội Temeenii Bayar và được Sách Kỷ lục Guinness ghi nhận là cuộc đua lạc đà lớn nhất thế giới, thu hút 1.108 người tham gia. Năm nay, một chú lạc đà đã giành chiến thắng một cách dễ dàng sau khi hoàn thành cuộc đua với thời gian 35 phút và 12 giây.

Những chú lạc đà hít thở trong thời tiết lạnh giá khi tham gia Temeenii Bayar, lễ hội lạc đà ở Dalanzadgad, Mông Cổ. Ảnh: Reuters

Một em bé cưỡi lạc đà trong lễ hội. Ảnh: Reuters

Người dân mặc trang phục truyền thống chuẩn bị tham gia một cuộc diễu hành trên lưng lạc đà. Ảnh: Reuters

Những chú lạc đà tham gia vào cuộc đua. Ảnh: Reuters

Một người đàn ông dẫn theo đàn lạc đà của mình. Ảnh: Reuters

Lạc đà dưới ánh hoàng hôn trong lễ hội Temeenii Bayar. Ảnh: Reuters

Ngoài cuộc đua thú vị, những chú lạc đà còn tham gia vào các trò chơi đầy sôi nổi. Ảnh: Reuters

Một chú lạc đà đang quỳ xuống. Ảnh: Reuters


Thanh Ngân (Lược dịch từ Straitstimes & Reuters)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Những điều kỳ thú về đất nước Mông Cổ

Nhắc đến Mông Cổ, người ta nghĩ ngay đến những thảo nguyên xanh và cuộc sống du mục, nhưng thực thực ra đất nước này có vô vàn những điều thú vị và bí ẩn mà không phải ai cũng biết.

Những điều kỳ thú về đất nước Mông Cổ
Mông Cổ thúc đẩy phát triển du lịch qua lễ hội

Vào tuần tới, Mông Cổ sẽ tổ chức lễ hội di sản mang tên “Tea Road” (tạm dịch: Con đường trà) tại tỉnh Khovd nhằm thu hút thêm nhiều du khách trong và ngoài nước, Thống đốc tỉnh Khovd Batsuuri Dugerjav thông tin.

Mông Cổ thúc đẩy phát triển du lịch qua lễ hội
Return to top