ClockThứ Bảy, 01/02/2020 09:40

Đến ngày 31/1, Việt Nam có 5 ca mắc viêm phổi cấp do nCoV, 97 ca nghi nhiễm

Tính đến cuối ngày 31/1, Việt Nam có 5 trường hợp được xác định dương tính với bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (nCoV) gây ra và 97 trường hợp nghi nhiễm bệnh đã được theo dõi, giám sát.

Xiaomi ra đèn khử trùng diệt virus nCoVCác khuyến cáo phòng bệnh viêm phổi cấp do virus corona mới (nCoV)Năm nay không tổ chức đua Trải trên sông VựcKiểm tra công tác phòng, chống dịch virus coronaThủ tướng: Đề cao cảnh giác, nêu cao trách nhiệm chống dịch nCoV

Việt Nam đang nỗ lực để kiểm soát, không để dịch bệnh do virus nCoV lan rộng.

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, tính đến 21 giờ, ngày 31/1, trên thế giới đã có 9.958 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra. Trong đó, tại Trung Quốc là 9.810 trường hợp, 213 ca đã tử vong. Đã có 24 quốc gia, vùng lãnh thổ (bên ngoài lục địa Trung Quốc) ghi nhận trường hợp mắc như: Thái Lan 19 trường hợp, Singapore 16 trường hợp, Nhật Bản 15 trường hợp, Hồng Kông (Trung Quốc) 12 trường hợp, Hàn Quốc 11 trường hợp…

Riêng tại Việt Nam tính đến cuối ngày 31/1 có tổng số 5 ca được xác định dương tính với nCoV, chưa có ca tử vong. Trong đó, có 2 trường hợp là người từ Vũ Hán (Trung Quốc) đến (1 ca đã khỏi bệnh) và 3 người Việt Nam mắc bệnh (2 trường hợp được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và 1 trường hợp được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá), các trường hợp đều đã hết sốt, được điều trị ổn định.

Hiện Việt Nam đã có 97 trường nghi nhiễm virus nCoV với các dấu hiệu: Sốt, ho sau khi trở về từ vùng có dịch. Trong đó 65 trường hợp đã được xác định âm tính với nCoV và 32 trường hợp đang được cách ly, theo dõi, giám sát tránh lây lan ra cộng đồng. Bên cạnh đó, còn có 43 trường hợp khác không có dấu hiệu ho, sốt nhưng vẫn được cách ly do có tiếp xúc gần với các trường hợp nghi nhiễm nCoV.

Trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus nCoV đang diễn biến phức tạp, Việt Nam đang khẩn trương tiến hành các biện pháp kiểm soát dịch không để dịch lan rộng. Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh, quan trọng nhất là sử dụng khẩu trang đúng cách và thường xuyên rửa tay bằng xà phòng để tránh lây nhiễm bệnh.

Theo Báo Tin tức

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề “Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10
Thông tin doanh nghiệp
Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam

Việc tìm kiếm được một đơn vị sản xuất và cung cấp gói hút ẩm uy tín, chất lượng, giá tốt là mối quan tâm hàng đầu của rất nhiều đối tác và doanh nghiệp. Hiện có rất nhiều nhà quản lý đau đầu vì không tìm thấy được công ty nào uy tín và đáng tin cậy. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu về Thịnh Phong Corp - Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm uy silicagel uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam
ADB: Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài

Trong Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2024 vừa được công bố hôm nay (10/4), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng năm 2024 đối với Việt Nam được đưa ra trước đó, bất chấp những bất ổn kéo dài từ môi trường bên ngoài. Cụ thể, ADB kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng lần lượt ở mức 6% và 6,2% vào năm 2024 và 2025.

ADB Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài
Kazimierz và 17 năm ở Việt Nam

Mỗi khi nghĩ đến KTS. Kazimierz Kwiatkowski tôi lại nhớ tiểu thuyết “Mười bảy khoảnh khắc mùa xuân” - một cuốn tiểu thuyết tình báo nổi tiếng của nhà văn Liên Xô (cũ) Yulian Semyonov, xuất bản năm 1969 và sau đó được dựng phim nhiều tập. Nhân vật chính là một sĩ quan tình báo của Liên Xô, bối cảnh tác phẩm bắt đầu từ chiến tranh thế giới thứ 2. Cuộc đời hoạt động trùng tu, cứu vãn di tích văn hóa của Kazimierz cũng có sự trùng hợp con số 17. Một KTS người Ba Lan có 17 năm liên tục làm việc ở Việt Nam.

Kazimierz và 17 năm ở Việt Nam

TIN MỚI

Return to top