ClockThứ Sáu, 20/07/2018 19:43

Dệt Zèng cuốn hút bạn trẻ

TTH.VN - Với nhiều người dệt Zèng không còn khá xa lạ. Thế nhưng, loại thổ cẩm truyền thống của người đồng bào Tà Ôi (A Lưới) vẫn tạo ra vô vàn điều thú vị với những bạn trẻ khi lần đầu biết đến. Những hoa văn, họa tiết... được thể hiện trên Zèng như hút hồn họ vào cuộc săn tìm thời trang giữa quá khứ và hiện đại.

Tiếp tục xác lập, phát triển nhãn hiệu tập thể cho dệt zèngTiếp sức cho nghề dệt zèng A LướiCải tiến quy trình nhuộm sợi dệt ZèngYêu Zèng

Nhiều bạn trẻ lần đầu tiên tiếp xúc với dệt Zèng cho biết khá bất ngờ về loại thổ cẩm của đồng bào Tà Ôi (A Lưới) với hoa văn, họa tiết độc đáo

Từ ngày dệt Zèng được công nhận Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia, nhiều người trẻ đã tìm đến vùng cao A Lưới. Họ cùng ăn, cùng ở, cùng tìm hiểu những câu chuyện xoay quanh Zèng. Khi về cũng không quên chọn cho mình những sản phẩm ưng ý nhất để làm quà cho bè bạn, người thân. “Dệt Zèng đa màu sắc, họa tiết vô cùng độc đáo không thể lẫn vào đâu. Lâu nay mình chỉ biết Zèng qua sách báo nhưng khi vào tận những ngôi nhà dân của đồng bào Tà Ôi để xem cách họ dệt mới thấy sự cầu kỳ, điêu luyện”, Ngọc Anh - bạn trẻ đến từ Buôn Mê Thuột (Đăk Lăk) trầm trồ khi tìm đến với dệt Zèng.

Thời gian trở lại đây, dệt Zèng còn là đề tài nghiên cứu được nhiều trường nghệ thuật gợi ý để sinh viên tìm hiểu nghiên cứu. Tất cả những họa tiết, màu sắc, cườm, khung dệt... của dệt Zèng đã tạo một lực hút với những ai đam mê thời trang truyền thống. Càng đi sâu vào nghiên cứu, họ càng khám phá ra nhiều điều mới lạ.

Trong nhiều lần tìm đến với dệt Zèng, các nhóm sinh viên ngành thời trang của Trường Đại học Văn Lang (TP. Hồ Chí Minh) đã bị hấp hút bởi nét đẹp truyền thống của người Tà Ôi bên dãy Trường Sơn hùng vĩ. Ngoài gom góp cho mình những tư liệu liên quan, các bạn sinh viên trẻ ấp ủ tạo ra những sản phẩm mới lạ dựa trên nguyên liệu, hoa văn... dệt Zèng, rồi từ đó quảng bá nét văn hóa độc đáo này đến với bè bạn trong, ngoài nước. Xa hơn, những người trẻ ấy muốn gìn giữ giá trị truyền thống của đồng bào Tà ôi như một bảo tàng sống động của nền may mặc với sự đa dạng, mang dấu ấn riêng.

Những hình ảnh được Thừa Thiên Huế Online ghi lại về câu chuyện người trẻ tìm hiểu dệt Zèng:

Từ nghiên cứu, các bạn tự thiết kế cho riêng mình những họa tiết hiện đại để so sánh, hy vọng tạo ra nhiều mẫu mã mới

Những hoa văn được các bạn trẻ của một trường chuyên dạy về nghệ thuật, thời trang sáng tạo trước khi đưa vào dệt thử

Tự tay lên khung, thử cảm giác được làm sản phẩm

Nhiều bạn trẻ khác tìm đến tận nhà các nghệ nhân để xem họ trình diễn dệt Zèng

Nghề dệt Zèng đã được người dân A Lưới gìn giữ và lưu truyền. Zèng được phụ nữ Tà Ôi sử dụng làm trang phục để tham gia vào các lễ hội và sự kiện quan trọng

Tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc công đoạn dệt

Hai bạn trẻ ướm thử chiếc áo và tỏ ra thích thú khi chúng được làm từ Zèng với những họa tiết độc đáo

Zèng của người Tà Ôi có nền màu rất đậm, lấy đen, đỏ và xanh làm chủ đạo. Trong ảnh, nghệ nhân ở xã A Roàng đang dệt một tấm Zèng

Nhóm bạn trẻ tìm hiểu về dệt Zèng

P. Thành - A. Phú (Thực hiện)

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Anh Noh chăm chỉ

Chăm chỉ học hỏi và áp dụng kiến thức, anh Viên Đăng Noh ở thôn A chi Hương Sơn, xã A Roàng, A Lưới thực hiện và phát triển mô hình nuôi dê bán chăn thả khá thành công…

Anh Noh chăm chỉ
Giảm nghèo bền vững từ Chương trình mục tiêu Quốc gia

A Lưới tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, có hiệu quả các nguồn vốn từ 3 chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG). Huy động các nguồn lực để đẩy mạnh tiến độ xóa nhà tạm, phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm xuống dưới 12,01%.

Giảm nghèo bền vững từ Chương trình mục tiêu Quốc gia

TIN MỚI

Return to top