ClockThứ Bảy, 17/09/2016 09:15

ĐH Nông lâm - ĐH Huế đón hơn 1.700 tân sinh viên nhập học

TTH.VN - Sáng 17/9, Trường Đại học (ĐH) Nông lâm - ĐH Huế tổ chức khai giảng năm học mới 2016 – 2017. Ông Nguyễn Dung, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung tặng hoa chúc mừng nhà trường

Trong kỳ tuyển sinh đợt 1 vừa qua, Trường ĐH Nông lâm có 1.753 tân sinh viên nhập học. Kết quả tuyển sinh nhiều chuyên ngành đào tạo có tỷ lệ sinh viên nhập học và điểm tuyển cao, như: ngành Thú y (20,25 điểm), Công nghệ thực phẩm (20 điểm), Chăn nuôi (19 điểm).

Năm học 2016 – 2017, nhà trường đặt ra nhiều nhiệm vụ để tập trung thực hiện. Trong đó, một trong những nhiệm vụ hàng đầu là triển khai kiểm định chất lượng giáo dục của nhà trường ở cấp quốc gia. Coi kiểm định chất lượng giáo dục đại học là động lực và biện pháp vận hành, quản trị nhà trường.

Tại lễ khai giảng, nhà trường và nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã trao tặng giấy khen, học bổng cho các tân sinh viên đạt kết quả cao trong đợt tuyển sinh vừa qua.

Hữu Phúc

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thêm cơ hội học tập và làm việc tại Nhật Bản cho sinh viên

Chiều 8/10, song song với chương trình chào mừng hơn 150 tân sinh viên khoá 56, Khoa Cơ khí và Công nghệ, trường Đại học Nông lâm, ĐH Huế (ĐHH) đã cùng Công ty TNHH Moriko tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp đưa sinh viên đi học tập và làm việc tại Nhật Bản.

Thêm cơ hội học tập và làm việc tại Nhật Bản cho sinh viên
Kỷ niệm 55 năm thành lập Trường đại học Nông Lâm, Đại học Huế (1967 - 2022):
Tạo dấu ấn từ đào tạo đến nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ

55 năm qua, Trường đại học (ĐH) Nông Lâm, ĐH Huế liên tục gặt hái nhiều thành tựu, thực hiện tốt sứ mạng đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, sản phẩm khoa học - công nghệ (KHCN) tiên tiến, hiệu quả nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn cho miền Trung, Tây Nguyên và cả nước theo hướng hội nhập và phát triển.

Tạo dấu ấn từ đào tạo đến nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ
Return to top