ClockThứ Ba, 20/10/2020 14:49

Đi lên Rào Trăng 4 phối hợp thông đường 71

TTH.VN - Sáng 20/10, lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh, Sở GTVT cùng công binh đi đường thủy lên thủy điện Rào Trăng 4, phối hợp với lực lượng ở đây khơi thông đường 71 và triển khai phương án cứu hộ cứu nạn tại Rào Trăng 3 (Phong Xuân, Phong Điền).

Con người có thể lường trước được thiên tai nhưng không tính hết thảm họaBằng mọi giá phải thông tuyến đường 71 vào cứu hộ tại Thủy điện Rào Trăng 3350 đại biểu sẽ tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025Xác định 2 điểm vùi lấp người bị nạn, tiếp tục thông tuyến 71 từ Rào Trăng 4 lên Rào Trăng 3Tiếp tục triển khai mũi cứu hộ Rào Trăng 3 bằng đường thủyTriệu triệu người tiễn biệt các anhPhó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: “Khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn những người còn mất tích”

Lực lượng cứu hộ cứu nạn đi đường thủy tiếp cận Rào Trăng 4

Lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh, Sở GTVT cùng lực lượng công binh đã huy động hàng chục cán bộ chiến sỹ, người dân thông thuộc địa bàn, vùng sông nước ở địa phương cùng các trang thiết bị chuyên dụng đi đường thủy theo lòng hồ thủy điện Hương Điền (Hương Trà) sau đó vận chuyển các trang thiết bị lên đường 71.

Tại đây, các lực lượng này tiếp tục phối hợp với công binh để san gạt, khơi thông tuyến đường 71 dẫn lên Rào Trăng 3 và những điểm sạt lở trên tuyến. Khoảng cách từ lòng hồ lên đường 71 khoảng 3km đường bộ và lên thủy điện Rào Trăng 4 khoảng 10km nữa nên công tác tiếp cận thủy điện này gặp không ít khó khăn.

Ngầm tràn Khe Cát được xử lý rọ đá nhưng tiếp tục sạt lở đất bề mặt

Hiện tại, ngầm tràn tại Khe Cát trên tuyến đường 71 (đã được gia cố bằng đá, rọ sắt nhiều ngày trước) trận mưa lớn từ các hôm 18 và 19/10 đã làm sạt lở tiếp bề mặt khu vực này. 2 ngầm tràn lớn trên tuyến 71 còn mực nước rất sâu, chảy xiết phương tiện cơ giới lớn mới vận chuyển người và trang thiết bị cứu hộ cứu nạn chuyên dụng qua được.

Để xử lý 2 ngầm tràn này buộc phải thông đường 71 đến các điểm mới đưa phương tiện vận chuyển đá, rọ sắt lên. Ngoài ra, trên tuyến này, sau những trận mưa lớn cũng tiếp tục xuất hiện nhiều điểm sạt lở mới.

Theo Sở GTVT, hiện tại lực lượng giao thông chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện thông tuyến đường 71 để tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3 thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn.

Hiện lực lượng tìm kiếm tại chỗ gồm các máy múc còn lại của thủy điện Rào Trăng 3 tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Đoàn cứu hộ cứu nạn đi đường thủy lên tiếp cận Rào Trăng 4

Tin, ảnh, clip: Hà Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thăm, tặng quà cho các trường hợp khó khăn bị tai nạn lao động

Trong khuôn khổ hưởng ứng Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, ngày 24/4, đại diện lãnh đạo tỉnh, Hội đồng ATVSLĐ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh cùng đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đi thăm, tặng quà cho các trường hợp bị tai nạn lao động, thân nhân người tử nạn do tai nạn lao động và khởi công xây dựng nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên trên địa bàn tỉnh.

Thăm, tặng quà cho các trường hợp khó khăn bị tai nạn lao động
Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Sáng 23/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Huế và huyện Phong Điền khởi công xây dựng “Nhà đại đoàn kết” cho các hộ khó khăn ở Phong Điền.

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo
“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền

Từ khi mô hình camera giám sát an ninh trật tự (ANTT) được triển khai ở Phong Điền đã góp phần phát hiện, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật.

“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền
Return to top