Thế giới

Dịch COVID-19: Biến thể nguy hiểm B.1.617 đã xuất hiện ở 44 quốc gia

ClockThứ Tư, 12/05/2021 09:33
Tính đến khoảng 8 giờ ngày 12/5, toàn thế giới đã ghi nhận 160.309.181 ca nhiễm virus SARS-CoV-2. WHO thông báo biến thể B.1.617 đã xuất hiện ở 44 quốc gia và toàn bộ các khu vực trên thế giới.

Thêm nhiều nước ghi nhận các biến thể SARS-CoV-2 từ Ấn Độ, Nam PhiMỹ: Trẻ em từ 12-15 tuổi có thể bắt đầu tiêm vaccine COVID-19

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Hyderabad, Ấn Độ, ngày 11/5/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến khoảng 8 giờ ngày 12/5 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 160.309.181 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 3.330.432 ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh là 138.048. 709 triệu người.

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ với 596.946 ca tử vong trong tổng số 33.550.106 ca nhiễm. Tiếp đó là Ấn Độ với 23.340.456 ca nhiễm và 254.225 ca tử vong. Brazil đứng thứ ba với 15.285.048 ca nhiễm và 425.711 bệnh nhân không qua khỏi.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 11/5 thông báo biến thể mới của virus SARS-CoV-2 phát hiện ở Ấn Độ, còn gọi là biến thể B.1.617 đã xuất hiện ở 44 quốc gia và toàn bộ các khu vực trên thế giới.

Biến thể này là nguyên nhân chính gây ra làn sóng bùng phát mạnh dịch COVID-19 hiện nay ở Ấn Độ.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên thế giới, Tổng thống Mỹ Joe Biden tiết lộ gần một nửa các nhà lãnh đạo trên thế giới đã liên hệ với ông để đề nghị Washington hỗ trợ mua vaccine ngừa COVID-19.

Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định nước này sẽ cố gắng hỗ trợ các nước khác, song không nêu tên cụ thể những quốc gia đã đưa ra đề nghị trên.

Hiện Mỹ đang phải đối mặt với áp lực quốc tế ngày càng lớn, trong đó có Ấn Độ, yêu cầu Washington chia sẻ số lượng vaccine dư thừa khổng lồ.

Tổng thống Biden hồi tháng trước đã cam kết phân phối 60 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 của hãng AstraZeneca cho Ấn Độ. 

Trước đó, Nhà Trắng cũng thông báo sẽ cho 2 nước láng giềng là Mexico và Canada vay 4 triệu liều vaccine cả AstraZeneca.

Tại Iraq, lệnh giới nghiêm hoàn toàn trong vòng 10 ngày đã bắt đầu có hiệu lực ở nước này từ nửa đêm 11/5 trong bối cảnh số ca nhiễm ở nước này đã lên tới 1.122.914 ca, trong đó có 15.834 ca tử vong.

Iraq cũng áp dụng các biện pháp hạn chế. trong đó có đóng cửa trung tâm thương mại, nhà hàng, quán cà phê, và các địa điểm công cộng khác. cũng như cấm tụ tập... Trong khi đó, các cửa hàng bánh ngọt, cửa hàng thuốc được phép mở cửa cho đến 19 giờ trong những ngày áp đặt lệnh giới nghiêm.

Tuy nhiên, hoạt động vận chuyển hàng hóa và nhiên liệu trên đường bộ và cửa khẩu giới không nằm trong các biện pháp hạn chế này.

Còn Nhật Bản đã bắt đầu chuẩn bị tiêm vaccine phòng COVID-19 cho nhóm thiếu niên trong độ tuổi từ 12-15, trong bối cảnh số ca nhiễm ở những người trẻ tuổi đang gia tăng tại quốc gia Đông Bắc Á này.

Cho đến nay, vaccine do hãng dược Pfizer của Mỹ cùng công ty đối tác Đức BioNTech phát triển, loại duy nhất được ủy quyền sản xuất tại Nhật Bản, chỉ được tiêm cho người trong độ tuổi từ 16 trở lên.

Theo Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản, ông Katsunobu Kato, nếu xác nhận được hiệu quả và mức độ an toàn khi tiêm cho người ở độ tuổi thiếu niên thì Nhật Bản sẽ sửa đổi các nguyên tắc chỉ đạo đối với việc tiêm vaccine phòng COVID-19 để có thể tiêm chủng cho nhóm thiếu niên dưới 16 tuổi./.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

WHO gióng lên hồi chuông cảnh báo về bệnh viêm gan siêu vi

Được công bố tại Hội nghị thượng đỉnh về bệnh viêm gan thế giới (WHS) đang diễn ra từ ngày 9 - 11/4 tại thủ đô Lisbon, Bồ Đào Nha, báo cáo về bệnh viêm gan toàn cầu năm 2024 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, số ca tử vong do viêm gan siêu vi đang gia tăng.

WHO gióng lên hồi chuông cảnh báo về bệnh viêm gan siêu vi
Đàm phán hoàn tất “hiệp ước đại dịch” sẽ được nối lại vào tháng 4/2024

Các quốc gia thành viên của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã nhất trí nối lại các cuộc đàm phán nhằm hoàn tất một hiệp ước về đại dịch trong thời gian từ ngày 29/4 - 10/5 tới đây. Quyết định này được đưa ra sau 2 tuần thảo luận chuyên sâu do các quốc gia chủ trì về những chủ đề quan trọng nhằm giúp tất cả các quốc gia trên thế giới chuẩn bị tốt hơn, cũng như có khả năng ứng phó một cách hiệu quả và công bằng trước các đại dịch trong tương lai.

Đàm phán hoàn tất “hiệp ước đại dịch” sẽ được nối lại vào tháng 4 2024
WHO ra mắt mạng lưới toàn cầu để theo dõi các chủng virus corona

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa ra mắt một mạng lưới mới về các chủng virus corona, CoViNet, để phát hiện, theo dõi và đánh giá sớm và chính xác về SARS-CoV-2, MERS-CoV, cũng như các chủng virus corona mới, có tầm quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng.

WHO ra mắt mạng lưới toàn cầu để theo dõi các chủng virus corona
COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,6 năm

Một nghiên cứu quy mô lớn vừa công bố sáng nay (12/3) cho biết đại dịch COVID-19 đã khiến tuổi thọ trung bình của người dân trên toàn thế giới giảm 1,6 năm trong 2 năm đầu tiên của đại dịch, một mức giảm nghiêm trọng hơn so với trước đây.

COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,6 năm
Return to top