Thế giới

Dịch COVID-19: Hàng loạt quốc gia trong tình trạng cảnh báo cao độ

ClockChủ Nhật, 09/05/2021 09:25
Tính đến 8 giờ sáng 9/5 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận hơn 158,3 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 3.295.975 ca tử vong, Mỹ và Ấn Độ vẫn là hai quốc gia chịu tác động mạnh nhất.

EU sẽ mua thêm 1,8 tỷ liều vaccine Pfizer-BioNTechWHO cảnh báo làn sóng COVID-19 mới ở châu Phi

Bệnh nhân COVID-19 được hỗ trợ thở oxy tại Indirapuram, Ấn Độ, ngày 7/5/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo trang thống kế worldometers.info, tính đến 8 giờ sáng 9/5 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 158.302.232 ca COVID-19, trong đó có 3.295.975 ca tử vong. Hơn 135,713 triệu bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục trong khi còn hơn 19,293 triệu bệnh nhân vẫn đang được điều trị.

Hiện, Mỹ vẫn là quốc gia chịu tác động mạnh nhất với hơn 33,45 triệu ca mắc và hơn 595.500 ca tử vong.

Tiếp đến là Ấn Độ với hơn 22,29 triệu ca mắc và hơn 242.300 ca tử vong. Mỗi ngày, quốc gia hiện đang là tâm dịch bệnh thế giới này vẫn ghi nhận hàng trăm nghìn ca mắc mới.

Trước tình hình dịch bệnh nghiêm trọng, kéo theo tình trạng quá tải thiết bị y tế, giới chức Ấn Độ đang nỗ lực nghiên cứu và cấp phép các loại thuốc có thể sử dụng trong điều trị bệnh.

Tổng cục Quản lý dược phẩm Ấn Độ (DCGI) đã cấp giấy phép sử dụng khẩn cấp thuốc 2-deoxy-D-glucose (2-DG) cho Tổ chức Nghiên cứu và phát triển quốc phòng (DRDO) của nước này để điều trị cho các bệnh nhân COVID-19.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Ấn Độ xác nhận: "Các kết quả thử nghiệm lâm sàng cho thấy hợp chất (2-DG) giúp các bệnh nhân phải nằm viện phục hồi nhanh hơn và giảm tình trạng phụ thuộc vào nguồn oxy bổ sung… Loại thuốc này sẽ mang lại lợi ích lớn cho những người mắc COVID-19."

2-DG được sản xuất dưới dạng bột đóng gói và dùng để uống bằng cách pha vào nước.

Tình hình dịch bệnh tại các quốc gia láng giềng của Ấn Độ cũng đang trong tình trạng cảnh báo cao độ.

Trung tâm Khoa học hóa học và sinh học quốc tế Pakistan (ICCBS), thuộc Đại học Karachi, xác nhận biến thể virus SARS-CoV-2 lần đầu tiên được phát hiện ở Anh (B.1.1.7) hiện gây ra tới 70% tổng số ca COVID-19 ở quốc gia Nam Á này.

Hồi tháng 1/2021, tỷ lệ này chỉ là 2%.

Cũng theo ông Chaudhry, virus SARS-CoV-2 biến thể Ấn Độ (B.1.617), vốn gây ra tình trạng gia tăng đột biến số ca COVID-19 ở Ấn Độ trong những tuần gần đây, chưa được phát hiện ở Pakistan, bởi nước này chưa có bộ kit xét nghiệm cần thiết.

Tại châu Âu, ngày 8/5, Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận thêm 18.052 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca mắc bệnh tại quốc gia này lên là 5.016.141 ca.

Tổng số ca tử vong vì dịch bệnh cũng tăng lên mức 42.746 ca, cao hơn 281 ca so với một ngày trước đó.

Hiện, hơn 4,9 triệu bệnh nhân COVID-19 ở Thổ Nhĩ Kỳ đã hồi phục và xuất viện, hơn 49,19 triệu người được xét nghiệm COVID-19 kể từ khi dịch bùng phát tháng 3/2020.

Quốc gia này triển khai tiêm chủng đại trà từ ngày 14/2 và tới nay đã tiêm được cho hơn 14,56 triệu người.

Tại châu Mỹ, ngày 8/5, Cuba ghi nhận ngày thứ 5 liên tiếp số ca mắc mới vượt mức 1.000 ca/ngày.

Cụ thể, với 1.036 ca mắc mới được ghi nhận trong 24 giờ qua, tổng số ca mắc bệnh tại Cuba đã lên mức 114.912 ca, trong đó có 722 ca tử vong. Trong số các ca mắc mới có 1.000 ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Quốc gia này đang đối mặt với một làn sóng dịch bệnh mới, khiến giới chức phải yêu cầu tạm dừng hoạt động tại các không gian công cộng, cho học sinh nghỉ học và áp dụng các biện pháp hạn chế tiếp nhận du khách nước ngoài.

Tại châu Phi, tổng số ca mắc bệnh COVID-19 tính đến ngày 8/5 đã lên mức 4.618.936. Theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) châu Phi, tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại châu lục cũng đang ở mức 123.926 ca, số bệnh nhân COVID-19 hồi phục là 4.165.656 người.

Nam Phi, Maroc, Tunisia, Ethiopia và Ai Cập là những quốc gia có số ca mắc bệnh nhiều nhất./.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,6 năm

Một nghiên cứu quy mô lớn vừa công bố sáng nay (12/3) cho biết đại dịch COVID-19 đã khiến tuổi thọ trung bình của người dân trên toàn thế giới giảm 1,6 năm trong 2 năm đầu tiên của đại dịch, một mức giảm nghiêm trọng hơn so với trước đây.

COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,6 năm
Một công đôi việc

Thời tiết đang chuyển mùa với nóng, lạnh, nồm ẩm đan xen nên nguy cơ mắc bệnh và lây lan dịch bệnh trên vật nuôi là rất cao. Theo thông tin mới nhất, dịch cúm gia cầm H5N1 đang xuất hiện tại một số tỉnh thành phía Bắc và phía Nam; cùng với một số dịch bệnh khác trên đàn vật nuôi vẫn đang tiềm ẩn.

Một công đôi việc
Return to top