Dịch COVID-19: Hệ thống y tế của Indonesia quá tải nghiêm trọng
Thống kê của Bộ Y tế Indonesia cho biết, hiện 7/27 tỉnh bên ngoài Java và Bali đã rơi vào tình trạng quá tải bệnh viện khi tỷ lệ bệnh nhân nhập viện lên tới hơn 70%.
- » Indonesia bắt đầu tiêm chủng COVID-19 khi số ca tử vong đạt kỷ lục
- » WHO khuyến khích làm xét nghiệm COVID-19 ở trường học
- » Bệnh viện quá tải, Indonesia điều trị từ xa cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 nhẹ
- » Dịch COVID-19 ở Đông Nam Á tác động đến chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp Nhật Bản
- » COVID-19: Indonesia cân nhắc gia hạn các biện pháp hạn chế đi lại
Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại phía Nam Jakarta (Indonesia), ngày 12/7/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)
Một số khu vực bên ngoài đảo Java đang đề nghị chính quyền trung ương giúp đỡ khi các bệnh viện đều quá tải và nguồn cung cấp oxy y tế cũng như vaccine ngừa COVID-19 đang thiếu hụt trầm trọng. Tình trạng này làm dấy lên lo ngại khủng hoảng dịch bệnh COVID-19 sẽ lan rộng ra ngoài đảo Java và Bali.
Phóng viên TTXVN tại Jakarta dẫn thống kê của Bộ Y tế Indonesia cho biết hiện 7/27 tỉnh bên ngoài Java và Bali đã rơi vào tình trạng quá tải bệnh viện khi tỷ lệ bệnh nhân nhập viện lên tới hơn 70%.
Cụ thể Đông Kalimantan (83%), Lampung (78%), Nam Sumatra (77%) và Riau (74%). Ngoài ra còn 8 tỉnh khác bên ngoài Java cũng ghi nhận tỷ lệ bệnh nhân COVID-19 nằm viện chiếm 60-70% số giường bệnh. Một số bệnh viện đã phải từ chối nhận bệnh nhân chuyển tuyến, thậm chí treo biển đóng cửa do số lượng bệnh nhân đã quá đông.
Trong khi đó, tiến độ phân phối vaccine bị chậm tại các tỉnh ngoài Java bất chấp việc Tổng thống Joko Widodo đã chỉ đạo đẩy nhanh việc tiêm chủng để đạt mục tiêu 2 triệu liều/ngày vào tháng Tám tới. So với chương trình tiêm chủng tại Java, tốc độ tiêm chủng ở các tỉnh bên ngoài Java còn rất chậm chạp. Hiện, các tỉnh này mới chỉ ưu tiên tiêm cho người cao tuổi.
Tính đến ngày 23/7, tổng số trường ca mắc COVID-19 tại Indonesia là 3.033.339, tăng 49.509 ca so với một ngày trước đó. Số ca tử vong cũng tăng 1.449 ca trong vòng 24 giờ, nâng tổng số ca không qua khỏi do COVID-19 tại nước này lên 79.032. Trong khi đó, số ca phục hồi trong ngày cũng tăng 36.370, lên 2.392.923.
Cùng ngày, Chính phủ Italy đã thông qua sắc lệnh mới nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 và biến thể Delta. Theo sắc lệnh mới, tình trạng khẩn cấp sẽ gia hạn đến hết ngày 31/12, đồng thời quy định việc áp dụng "thẻ xanh," có giá trị như hộ chiếu vaccine với tất cả công dân Italy trên 12 tuổi.
Theo phóng viên TTXVN tại Rome, tình trạng khẩn cấp tại nước này được kích hoạt từ ngày 31/1/2020 và sẽ hết hạn vào ngày 31/7. Việc kéo dài tình trạng khẩn cấp đến 31/12 sẽ trao thêm quyền cho chính phủ, cũng như chính quyền các vùng trong việc huy động nguồn lực y tế hậu cần khi cần thiết, nhằm bảo vệ công dân trước biến thể Delta.
Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Italy Mario Draghi nêu rõ: “Biến thể Delta vẫn là mối đe dọa lớn hơn nhiều các biến thể khác.” Ông Mario Draghi kêu gọi người dân Italy tiêm vaccine để bảo vệ bản thân và gia đình, khẳng định không tiêm phòng, đồng nghĩa với việc các biện pháp chống dịch sẽ phải được tái áp đặt. "Thẻ xanh" không phải là trọng tài nhưng là điều kiện để không phải đóng cửa các hoạt động sản xuất.
Theo sắc lệnh, "thẻ xanh" được áp dụng với các trường hợp đã tiêm mũi đầu vaccine hoặc đã xét nghiệm nhanh âm tính với COVID-19 được thực hiện trong 48 giờ trước đó, và có hiệu lực 6 tháng với các trường hợp phục hồi sau điều trị COVID-19.
Sắc lệnh quy định, kể từ ngày 6/8, người dân bắt buộc phải có "thẻ xanh" để tiếp cận các dịch vụ và hoạt động như: ngồi ăn uống trong không gian kín, nhà hàng, quán bar; các sự kiện thể thao, các buổi biểu diễn; bảo tàng, sự kiện văn hóa và triển lãm; bể bơi, phòng tập gym, trung tâm chăm sóc sức khỏe, rạp chiếu phim…
Thẻ xanh chỉ miễn trừ độ tuổi dưới 12 tuổi, chưa được phép tiêm vaccine, và những trường hợp không thể tiêm vaccine vì lý do sức khỏe. Các trường hợp vi phạm quy định phải chịu mức phạt từ 400-1.000 euro, các cơ sở vi phạm có thể sẽ phải đóng cửa từ 1-10 ngày.
Sắc lệnh mới được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc mới tăng mạnh trong những tuần qua tại Italy do biến thể Delta. Theo dữ liệu từ tổ chức nghiên cứu y tế Gimbe Foundation, số ca mắc mới tăng mạnh sau nhiều tháng giảm, trong tuần từ 14-20/7 số ca mắc mới tăng hơn gấp đôi so với tuần trước đó.
Theo TTXVN/Vietnam+
- Thương mại hàng hóa Mỹ-Trung đạt mức cao kỷ lục trong năm 2022 (08/02)
- Dự báo sản lượng khí đốt tự nhiên của Mỹ năm 2023 cao kỷ lục (08/02)
- Hàn Quốc công bố kế hoạch thúc đẩy hợp tác giữa hai miền Triều Tiên (08/02)
- Thổ Nhĩ Kỳ ban bố tình trạng khẩn cấp sau vụ động đất chết người (08/02)
- Động đất Thổ Nhĩ Kỳ-Syria: Hơn 7.800 người thiệt mạng, Thổ Nhĩ Kỳ ban bố tình trạng khẩn cấp (08/02)
- Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Sẽ không có nguy cơ suy thoái kinh tế (07/02)
- WHO cảnh báo nạn nhân động đất có thể lên 20.000 người, các nước đua cứu trợ (07/02)
- IATA: Năm 2022, lưu lượng hàng không toàn cầu đã phục hồi hơn 2/3 (07/02)
-
Thương mại hàng hóa Mỹ-Trung đạt mức cao kỷ lục trong năm 2022
- Hàn Quốc công bố kế hoạch thúc đẩy hợp tác giữa hai miền Triều Tiên
- Dự báo sản lượng khí đốt tự nhiên của Mỹ năm 2023 cao kỷ lục
- Thổ Nhĩ Kỳ ban bố tình trạng khẩn cấp sau vụ động đất chết người
- Động đất Thổ Nhĩ Kỳ-Syria: Hơn 7.800 người thiệt mạng, Thổ Nhĩ Kỳ ban bố tình trạng khẩn cấp
- IATA: Năm 2022, lưu lượng hàng không toàn cầu đã phục hồi hơn 2/3
- Timor Leste tiến thêm một bước trên con đường trở thành thành viên đầy đủ của ASEAN
- ASEAN và Ấn Độ thông qua kế hoạch công tác du lịch 2023-2027
- Chuyển đổi hệ thống lương thực là yếu tố quan trọng hướng tới phát triển bền vững
- ASEAN+3 thúc đẩy phục hồi và phát triển du lịch bền vững
-
UNICEF: 8 xu hướng sẽ tác động đến trẻ em trong năm 2023
- Chặng đường đồng hành Việt-Lào in đậm dấu ấn của ĐCS Việt Nam
- OPEC+ giữ nguyên mức cắt giảm sản lượng 2 triệu thùng mỗi ngày
- Nhật Bản nới lỏng quy định phòng dịch COVID-19 tại các sự kiện đông người
- Châu Phi cam kết chấm dứt AIDS ở trẻ em vào năm 2030
- Vụ lật tàu đánh cá tại Hàn Quốc: Có 2 công dân Việt Nam mất tích
- Các địa phương Việt Nam tăng hợp tác với thành phố Saintes của Pháp
- Việc tái thiết ngọn tháp của Nhà thờ Đức Bà (Paris) sẽ hoàn thành vào cuối năm
- ASEAN và Ấn Độ thông qua kế hoạch công tác du lịch 2023-2027
- Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nam Phi ấn tượng với thành tựu của Việt Nam