ClockThứ Bảy, 17/09/2022 06:30

Điểm chuẩn biến động, nhiều ngành sẽ tuyển bổ sung

TTH - Năm nay, điểm chuẩn đợt 1 tuyển sinh vào đại học hệ chính quy của ĐH Huế theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT có nhiều biến động, nhiều ngành sẽ tuyển thêm đợt bổ sung. Các đơn vị đào tạo cũng sẽ chủ động tổ chức cho thí sinh nhập học.

Điểm chuẩn đại học 2022: Ngành y dược nhường ngôi cho xã hội, sư phạm

Các trường sẽ tổ chức cho thí sinh nhập học trong vài ngày tới

Nhiều ngành sẽ tuyển bổ sung

Mới đây (chiều 15/9), Hội đồng tuyển sinh ĐH Huế vừa công bố điểm trúng tuyển đợt 1 tuyển sinh vào ĐH hệ chính quy năm 2022 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022; mức điểm các ngành dao động từ 15 - 26,4 điểm.

So với năm 2021, mức điểm năm nay có nhiều biến động. Đáng chú ý, điểm chuẩn nhóm ngành sư phạm tại Trường ĐH Sư phạm tăng khá mạnh. Nổi bật là ngành vật lý (đào tạo theo chương trình tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh) tăng đến 10,5 điểm (năm nay 26 điểm). Ngành sư phạm vật lý (đào tạo bằng tiếng Anh) cũng tăng 7 điểm (từ 19 điểm năm 2021 lên 26 điểm năm 2022); nhiều ngành khác như giáo dục tiểu học, sư phạm toán học, sư phạm hóa học, sư phạm ngữ văn, sư phạm lịch sử… cũng có mức điểm tăng từ 3 - 6 điểm. Hai ngành của Trường ĐH Luật là luật và luật kinh tế đều tăng 0,5 điểm so với năm ngoái (năm nay 19 điểm).

Nhóm ngành ngoại ngữ có mức điểm giảm nhiều, trong đó ngành sư phạm tiếng Anh giảm đến 6,75 điểm (từ 25,75 điểm năm 2021 xuống còn 19 điểm năm nay); ngành ngôn ngữ Anh giảm 5,75 điểm (từ 22,25 điểm xuống 16,5 điểm), ngành ngôn ngữ Trung Quốc giảm 2,75 điểm (từ 23,75 điểm xuống còn 21 điểm), ngành ngôn ngữ Hàn Quốc giảm 2 điểm (từ 23,5 điểm xuống 21,5 điểm)…

Tại nhiều cơ sở giáo dục khác, mức điểm từng ngành trong cùng đơn vị cũng có những biến động trái chiều, có ngành tăng, ngành giảm. Điển hình như tại Trường Du lịch - ĐH Huế, ngành quản trị du lịch và khách sạn tăng 2 điểm so với năm 2021 (năm nay 22 điểm), nhưng ngành du lịch điện tử lại giảm 0,5 điểm (ở mức 16 điểm) hay tại Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - ĐH Huế, các ngành khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo; kỹ thuật điện đều tăng điểm chuẩn nhưng ngành kỹ thuật điều khiển và tự động hóa lại có điểm chuẩn giảm nhẹ.

Đáng chú ý nhất là nhóm ngành tại Trường ĐH Y - Dược, trong khi nhiều ngành có mức điểm chuẩn giảm, đơn cử như ngành y khoa giảm từ mức 27,25 điểm năm 2021 xuống 26,4 điểm năm 2022 thì ngành dược học lại tăng từ 24,9 điểm năm ngoái lên 25,1 điểm năm 2022.

Mặt bằng chung nhiều ngành ở các đơn vị khác giữ mức điểm tương đối so với năm ngoái, những ngành ở tốp trên có điểm chuẩn giảm hơn, nhưng những ngành có điểm chuẩn thấp ở các năm lại tăng trong năm nay, trong đó Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị cùng nhiều ngành ở các đơn vị khác không còn “đáy” điểm chuẩn 14 mà lấy mức điểm thấp nhất là 15 điểm.

Điểm chuẩn biến động có nhiều nguyên nhân, trong đó có liên quan phổ điểm. Năm nay, điểm trung bình môn lịch sử tăng. Điểm trung bình môn tiếng Anh, sinh học giảm kéo theo điểm chuẩn giảm. ThS. Phan Thanh Tiến, Phó Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Ngoại ngữ cho biết: “Năm nay, các ngành ngoại ngữ thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển ít hơn, thí sinh đạt điểm cao cũng ít hơn. Trái lại, chỉ tiêu ngành sư phạm tiếng Anh được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho phép tăng gấp 3, kéo theo điểm chuẩn giảm”.

Dù điểm chuẩn có nhiều biến động, song theo TS. Nguyễn Công Hào, Trưởng ban Đào tạo và Công tác sinh viên ĐH Huế, sẽ có nhiều ngành phải tuyển bổ sung, trong đó có nhiều ngành thuộc nhóm ngành tại Trường ĐH Nông Lâm, nhóm ngành tại Trường ĐH Khoa học, sư phạm, cùng các đơn vị khác. Tại Trường ĐH Ngoại ngữ, ngoài 4 ngành đã tuyển đủ chỉ tiêu là sư phạm tiếng Anh, sư phạm tiếng Trung Quốc, ngôn ngữ Trung Quốc và ngôn ngữ Hàn Quốc đã đủ chỉ tiêu, 7 ngành còn lại dự kiến sẽ tuyển bổ sung đợt 1.

Chủ động cho thí sinh nhập học

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, từ ngày 18/9 đến 17 giờ ngày 30/9, Bộ sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến.

Song song với công tác xác nhận nhập học, các đơn vị đào tạo cũng chủ động tổ chức cho sinh viên nhập học trực tiếp. TS. Nguyễn Quang Lịch, Phó Khoa trưởng phụ trách Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - ĐH Huế cho biết, từ ngày 19/9, khoa sẽ đón tiếp thí sinh đến nhập học, còn theo đại diện Trường ĐH Ngoại ngữ, thời gian nhập học chính từ ngày 24 - 26/9, nhưng những ngày tiếp theo, nhà trường vẫn đón thí sinh làm thủ tục nhập học.

Tại Trường ĐH Nông Lâm, dự kiến sẽ đón thí sinh làm thủ tục nhập học tập trung từ ngày 21/9, còn tại Trường ĐH Luật, dự kiến thời gian nhập học từ ngày 20/9.

Theo đại diện ĐH Huế, không chỉ tổ chức hướng dẫn cho thí sinh, các cơ sở đào tạo cũng sẽ chủ động xem xét giải quyết hoặc phối hợp với các cơ sở đào tạo có liên quan để giải quyết các vấn đề của thí sinh theo quy định, bảo đảm quyền lợi chính đáng của thí sinh.

Bài, ảnh: Hữu Phúc

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

TIN MỚI

Return to top