Y tế - Sức khỏe Y tế - Sức khỏe
Điểm mặt những chứng bệnh giao mùa
TTH - Những chứng bệnh giao mùa thường gặp như cảm cúm, đau mỏi xương khớp, dị ứng da, đau mắt đỏ...
Cảm cúm
Cảm cúm là chứng bệnh thường gặp nhất trong khoảng thời gian này, nguyên nhân chính là do thời tiết thay đổi nắng mưa, nóng lạnh thất thường.
Cần chắc chắn rằng không sử dụng thuốc kháng sinh để điều trị cảm cúm vì thuốc kháng sinh chỉ có tác dụng tiêu diệt vi khuẩn trong khi đó cảm cúm là do vi rút gây nên.
Đau mỏi xương khớp
Cảm giác đau mỏi xương khớp rất dễ thấy khi thời tiết thay đổi và những biểu hiện này càng rõ ràng hơn đối với những người già. Không nên quá lo lắng về vấn đề này vì đó có thể xem như một phản ứng sinh lý tự nhiên của cơ thể. Một số mẹo mách bạn trong trường hợp này.
Dùng thuốc giảm đau. Hiện nay trên thị trường có bày bán rất nhiều loại thuốc giảm đau. Tuy nhiên, nên tham khảo thêm ý kiến của bác sĩ trước khi muốn sử dụng loại thuốc nào. Ngoài ra, nên nhớ rằng chỉ nên dùng thuốc giảm đau trong trường hợp đau đớn không có khả năng chịu đựng.
Châm cứu: Nhiều kết quả nghiên cứu đã cho thấy châm cứu có tác dụng đặc biệt đối với những bệnh nhân mắc chứng đau xương khớp. Nên đến những bệnh viên đông y để thực hiện việc châm cứu.
Luyện tập: Luyện tập có tác dụng đặc biệt trong việc giảm đau nhức. Có rất nhiều hình thức luyện tập mà bạn có thể lựa chọn phù hợp theo độ tuổi, sức lực và sở thích, ví như những môn thể thao bơi lội, aerobic hay chỉ đơn giản là hình thức đi bộ
Massage: Cũng sẽ giúp bạn có cảm giác dễ chịu nhanh chóng, do máu được kích thích lưu thông, cơ thể và các cơ bắp được thư giãn, thả lỏng.
Dị ứng da
Sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm, kèm theo độ ẩm trong không khí sụt giảm là nguyên nhân gây nên các chứng bệnh da liễu nói chung và dị ứng da nói riêng.
Biểu hiện của dị ứng da rất đa dạng có thể là mẩn đỏ, ngứa ngáy, phát ban, chảy nước, nổi mề đay, sưng, phù nề... Khi có những dấu hiệu bất thường này trên da cần nhanh chóng đến gặp bác sĩ da liễu để được thăm khám thay vì tự điều trị hoặc làm theo những lời khuyên không có cơ sở khoa học sẽ gây nên những hệ lụy khôn lường.
Đau mắt đỏ
“Đến hẹn lại lên”, đau mắt đỏ được coi như thứ dịch bệnh rất phổ biến trong thời điểm giao mùa. Bệnh lây lan rất nhanh và nếu không khống chế kịp thời có thể trở thành dịch. Triệu chứng của đau mắt đỏ là mắt có cảm giác cộm, nhức, đỏ ngầu và tiết ra nhiều nước mắt cùng nhử mắt.
Trên thực tế việc chữa trị đau mắt đỏ phụ thuộc vào nguyên nhân khởi phát của nó, vì có tới 3 dạng đau mắt đỏ. Vậy nên khi bị đau mắt đỏ bạn cần đi khám để bác sĩ tìm ra nguyên nhân và kê đơn thuốc điều trị.
Theo Tiền Phong
- Bộ Y tế yêu cầu quyết liệt phòng, chống dịch bệnh (21/05)
- Khai giảng lớp bác sĩ chuyên khoa cấp I thuộc dự án 585 (19/05)
- Bộ Y tế hướng dẫn bệnh viện phân luồng, sàng lọc ca mắc COVID-19 (18/05)
- 117 đoàn viên công đoàn tham gia hiến máu tình nguyện (18/05)
- Bộ Y tế tiếp tục nhắc các địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine COVID-19 (17/05)
- Đề xuất tháo gỡ vướng mắc trong thanh toán bảo hiểm y tế (16/05)
- 14 triệu hộ chiếu vắc xin có trên PC-COVID-19 (16/05)
- Phát động chương trình Tháng 5 đo huyết áp năm 2022 (15/05)
-
Bộ Y tế: Không bỏ thanh toán BHYT với máy đặt, máy mượn đang thực hiện tại các cơ sở khám chữa bệnh
- Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen êkíp ca ghép tim xuyên Việt
- Hơn 1,8 triệu trẻ đã được tiêm vaccine phòng COVID-19
- Bộ Y tế trình 2 phương án ứng phó với COVID-19 giai đoạn 2022-2023
- Có phụ huynh đưa con đến trạm y tế rồi quay về
- Lấy ý kiến về việc điều chỉnh khai báo y tế tại cửa khẩu
-
Phát động chương trình Tháng 5 đo huyết áp năm 2022
- 14 triệu hộ chiếu vắc xin có trên PC-COVID-19
- Đề xuất tháo gỡ vướng mắc trong thanh toán bảo hiểm y tế
- Bộ Y tế tiếp tục nhắc các địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine COVID-19
- Cảnh báo bệnh nhiễm não mô cầu vào mùa
- Khai giảng lớp bác sĩ chuyên khoa cấp I thuộc dự án 585