ClockThứ Ba, 07/09/2021 06:30
HỘI LHPN THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ:

Điển hình trong giám sát, phản biện xã hội

TTH - Chủ động tổ chức nhiều cuộc giám sát về các nội dung liên quan đến phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới, an sinh xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thị xã Hương Trà là đơn vị điển hình về thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội.

Khánh thành công trình “Điện chiếu sáng” chào mừng bầu cử“Áo dài Việt Nam – Lan tỏa yêu thương”Xung kích phòng chống thiên tai

Hội LHPN thị xã Hương Trà thăm và trao quà cho người già neo đơn (Ảnh chụp trước thời điểm bùng phát dịch COVID-19)

Nổi bật, Hội LHPN thị xã Hương Trà đã giám sát, phản biện việc thực hiện khoản 6 điều 1 Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của HĐND tỉnh quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với những người hoạt động không chuyên trách và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Sau giám sát, Hội LHPN thị xã có các đề xuất, kiến nghị. Qua đó, đến nay có 15/15 xã, phường đã thực hiện cấp kinh phí cho cơ sở xã, phường hoạt động đúng Nghị quyết đề ra. Tùy theo tình hình cân đối ngân sách hàng năm, một số HĐND cấp xã, phường đã bố trí, hỗ trợ với mức cao hơn mức tối thiểu theo quy định cho hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở như Hương Vân, Hương An.

Hội LHPN thị xã cũng đã tổ chức giám sát Quyết định số 60 ngày 11/8/2017 của UBND tỉnh về ban hành quy định một số vấn đề trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020. Qua giám sát, thời gian tổ chức lễ tang thực hiện đúng theo quy định, không rải vàng mã xuống sông, việc rải vàng mã giảm đáng kể. Người dân trên địa bàn xã, phường thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, các gia đình thu gom và đổ rác đúng quy định.

Giám sát việc thực hiện một số chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), hội nhận thấy, tỷ lệ sinh con thứ 3 trên địa bàn tuy có giảm qua các năm nhưng giảm chậm, còn ở mức cao so với toàn tỉnh. Ban chỉ đạo một số xã, phường chưa phát huy vai trò mà chủ yếu giao phó trách nhiệm cho cán bộ và cộng tác viên làm công tác dân số. Hội LHPN thị xã có nhiều kiến nghị, đề xuất, trong đó kiến nghị Thị ủy Hương Trà tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các ban, ngành thực hiện nghiêm các nghị quyết, kế hoạch về công tác dân số trong tình hình mới.

Tại cơ sở, Hội LHPN cấp xã, phường cũng tích cực, chủ động tham gia các đoàn giám sát khi có các vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em hay giám sát thông qua việc tổng hợp, phản ánh kiến nghị của hội viên, phụ nữ. Tiêu biểu, Hội LHPN phường Hương Chữ, trong quá trình thực hiện giám sát việc trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội, đã phát hiện 4 trường hợp bị bệnh Down, dị tật bẩm sinh. Qua đó, các chị đã can thiệp đưa đi giám định y khoa và trực tiếp làm các thủ tục để được nhận chế độ bảo trợ xã hội.

Chị Trần Thị Thu Điệp, Chủ tịch Hội LHPN thị xã Hương Trà cho biết, từ năm 2016 – 2021, các cấp Hội LHPN thị xã Hương Trà đã tổ chức giám sát 76 cuộc về các nội dung liên quan đến phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới, an sinh xã hội.

Qua thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, trình độ, năng lực, bản lĩnh của cán bộ hội các cấp được nâng lên. Sự tham gia của các tầng lớp phụ nữ vào việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật và nhiệm vụ chính trị tại địa phương được thể hiện rõ. Thay đổi cách nhìn nhận, đánh giá của một số chính quyền, các ban, ngành về vai trò, trách nhiệm của cấp hội phụ nữ khi thực hiện nhiệm vụ giám sát.

Theo chị Trần Thị Thu Điệp, để hoạt động giám sát, phản biện xã hội đi vào chiều sâu, đảm bảo yêu cầu đặt ra thì yêu cầu đội ngũ cán bộ làm công tác này phải được đào tạo bài bản, chuyên sâu về nghiệp vụ. Vì vậy, Hội LHPN thị xã Hương Trà luôn chú trọng công tác đào tạo kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ phụ nữ; định hướng lựa chọn những vấn đề giám sát, phản biện xã hội sát với chức năng, nhiệm vụ của hội. Đồng thời, tiếp tục biên soạn tài liệu, chuyển đến các cơ sở, đăng tải trên cổng thông tin điện tử của hội để thuận lợi cho đội ngũ cán bộ cấp thị xã và cơ sở dễ dàng tiếp cận, khai thác.

“Hoạt động giám sát, phản biện xã hội giúp phát huy tốt vai trò của phụ nữ trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Thời gian tới, Hội LHPN thị xã tiếp tục định hướng hội cơ sở lựa chọn những vấn đề giám sát, phản biện sát với chức năng, nhiệm vụ của hội và đời sống của hội viên phụ nữ cơ sở, của tổ chức hội nhằm thực hiện mục tiêu bình đẳng giới”, bà Trần Thị Thu Điệp khẳng định.

Bài, ảnh: Tuấn Khoa

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đề xuất giải pháp hoàn thành 130.000 căn nhà ở xã hội

Tại hội nghị do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì về tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội diễn ra ngày 16/3, Bộ Xây dựng đã kiến nghị nhiều giải pháp để đảm bảo mục tiêu hoàn thành 130.000 căn hộ nhà ở xã hội trong năm 2024.

Đề xuất giải pháp hoàn thành 130 000 căn nhà ở xã hội
Nâng cấp mở rộng lên 4 làn xe mới đảm bảo khai thác tuyến cao tốc Cam Lộ- La Sơn

Ngày 16/3, Đoàn giám sát của Quốc hội về chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và các Nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023” do Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm trưởng đoàn đã đi khảo sát tình hình thực hiện dự án Đường Hồ Chí Minh đoạn Cam Lộ - La Sơn và La Sơn - Túy Loan (cao tốc đi qua Quảng Trị - Huế - Đà Nẵng).

Nâng cấp mở rộng lên 4 làn xe mới đảm bảo khai thác tuyến cao tốc Cam Lộ- La Sơn
Nhu cầu xã hội về ngành dinh dưỡng rất lớn

Nắm bắt xu hướng nhu cầu về dinh dưỡng trong đời sống ngày càng cao, năm 2024, Trường đại học Y - Dược, Đại học Huế bắt đầu mở khóa đào tạo chuyên ngành dinh dưỡng đầu tiên.

Nhu cầu xã hội về ngành dinh dưỡng rất lớn
Gắn việc sắp xếp, tổ chức bộ máy với tinh giản biên chế

Ngày 1/3, Đoàn ĐBQH tỉnh do Phó trưởng đoàn Nguyễn Thị Sửu làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát, làm việc với Sở Nội vụ về Nghị quyết 19 thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) giai đoạn 2018 - 2023.

Gắn việc sắp xếp, tổ chức bộ máy với tinh giản biên chế
Đảm bảo mục tiêu loại trừ bệnh sốt rét trong cả nước vào năm 2030

Ngày 23/2, Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương tổng kết công tác phòng, chống sốt rét, ký sinh trùng, côn trùng năm 2023; triển khai kế hoạch năm 2024 và thúc đẩy loại trừ sốt rét ở Việt Nam”. Đầu cầu Thừa Thiên Huế có đại diện Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, TTYT Phong Điền, Nam Đông, A Lưới.

Đảm bảo mục tiêu loại trừ bệnh sốt rét trong cả nước vào năm 2030

TIN MỚI

Return to top