Nhà nhà có điện
7 giờ sáng 30/8, trong khi hàng chục công nhân của Xí nghiệp Điện cơ thuộc Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đang nỗ lực chặt cây, lắp đặt các trụ điện cuối cùng để đóng điện thì 60 hộ dân khu TĐC Cu Mực- Kăn Hoa nô nức đi mua các thiết bị điện và hồi hộp ngóng chờ. Để đưa điện vào tận nhà, các hộ dân đã “hy sinh” hàng chục cây xanh, hoa màu, cùng nhau “xắn tay áo” phụ giúp công nhân ngành điện bằng sự hồ hởi. “Mừng lắm, vui lắm vì bữa nay không phải thắp đèn mà đã có điện. Ngày mai sẽ đi mua cái nồi nấu cơm bằng điện, sau này có đủ tiền sẽ mua cái tivi để xem thời sự chứ lâu nay không có điện buồn lắm”, già A Mon Khương, dân tộc Katu phấn khởi nói.
Nỗ lực đưa điện đến với bản Cu mực- Kăn hoa của công nhân ngành điện
Khác với già A Mon Khương, niềm vui của chàng trai trẻ Hồ Văn Thư càng nhân lên gấp bội khi hệ thống điện lưới đã vượt gần chục cây số, băng qua nhiều ngọn đồi và đường dốc quanh co từ trung tâm xã Hồng Hạ đến với bản Cu Mực- Kăn Hoa. “Về sống ở đây hơn 2 năm rồi, nhưng do không có điện nên rất buồn. Buổi tối muốn xem tivi, phải vượt 10 cây số về nhà người thân để xem nhờ; dùng điện thoại để liên lạc công việc mà mỗi lần hết pin, phải mất nửa tiếng đồng hồ để đi sạc nhờ, chứ chưa nói đến các thiết bị điện khác. Từ ngày ngành điện khởi công công trình, trong bản ai nấy đều vui, mong ngóng từng ngày. Tết Độc lập năm nay cả thôn sẽ ăn mừng vì có điện…”, Hồ Văn Thư nói.
Giúp dân lắp đặt các thiết bị để thắp sáng
Chủ tịch UBND xã Hồng Hạ- Hồ Viết Lương cho biết: “Cấp điện cho khu TĐC Cu Mực- Kăn Hoa là niềm vui rất lớn không chỉ đối với hơn 60 hộ dân nơi đây mà cả với chính quyền địa phương. Vì vậy, trước khi công trình hoàn thành, 27 hộ dân đã hiến đất và cây trên đất để nhà đầu tư thuận tiện triển khai dự án. Có điện, người dân sẽ thay đổi các tập tục lạc hậu, thực hiện tốt các chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua các chương trình truyền hình… Sắp tới, xã sẽ hướng dẫn người dân xây dựng các mô hình kinh tế gia trại, phát triển chăn nuôi để ổn định cuộc sống.”
Nỗ lực cấp điện toàn tỉnh
Dự án đầu tư cấp điện cho khu TĐC Cu Mực- Kăn Hoa khởi công từ tháng 5/2016 với tổng mức đầu tư 3,6 tỷ đồng. Công trình bao gồm 3,158km đường dây 35kV trên không, 0,77km đường dây hạ áp, 1 trạm biến áp công suất 100kVA-35(22)/0,4kV, cấp điện cho 60 hộ dân nơi đây. Sau khi đóng điện, Điện lực A Lưới triển khai giúp dân lắp đặt công tơ điện đến từng hộ dân để sử dụng các thiết bị điện đón chào Tết Độc lập 2/9.
Đóng điện
Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế- Hoàng Ngọc Hoài Quang cho biết: “Đưa điện về phục vụ người dân ở khu TĐC Cu Mực- Kăn Hoa là nhiệm vụ chính trị, góp phần an sinh xã hội và phát triển kinh tế, nhằm rút ngắn khoảng cách giữa miền núi và đồng bào chứ không chú trọng đến hiệu quả kinh tế. Bởi, với suất đầu tư bình quân 60 triệu đồng/hộ cùng công tác quản lý khó khăn, ngành điện sẽ khó thu hồi vốn. Tuy nhiên, đây là công việc quan trọng nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới điện nông thôn và các vùng sâu, vùng xa của tỉnh, đưa tỷ lệ sử dụng điện toàn tỉnh hiện nay lên 99,98%”.
Niềm vui khi đóng điện thành công
Tiếp nối hai thôn Hói Mít, Hói Dừa (Phú Lộc) và các khu TĐC A Đớt, Hồng Quảng (A Lưới), từ nay đến năm 2020, ngành điện nỗ lực đầu tư, đưa điện đến với các bản, làng xa xôi hẻo lánh nhằm góp phần mang ánh sáng văn hóa đến với từng hộ dân nông thôn và đồng bào.
Bài, ảnh: Thanh Hương