Thế giới

Diễn viên Nicolas Cage trao trả hộp sọ khủng long bị đánh cắp

ClockThứ Tư, 23/12/2015 18:21
TTH - Diễn viên nổi tiếng người Mỹ từng đoạt giải Oscar năm 1996, Nicolas Cage đồng ý sẽ tự nguyện trao trả lại một hộp sọ khủng long 67 triệu năm tuổi mà ông đã mua với giá 276.000 USD, sau khi phát hiện nó được nhập lậu từ Mông Cổ, người đại diện cho Cage khẳng định hôm 22/12.

Diễn viên Nicolas Cage và hộp sọ khủng long 67 triệu năm tuổi. Ảnh: AFP

Nam diễn viên này đã mua hộp sọ hóa thạch của loài Tarbosaurus trong một cuộc đấu giá ở New York hồi tháng 3/2007 và “nhận được một giấy chứng nhận tính xác thực từ công ty đấu giá”. Tuy nhiên, năm 2014, Bộ An ninh Nội địa Mỹ thông báo với ông rằng, một cuộc điều tra suốt nhiều năm cho thấy nó đã được nhập lậu trái phép từ Mông Cổ.

Bảo Nghi (lược dịch từ AFP)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

1,05 tỷ tấn thực phẩm toàn cầu bị lãng phí trong khi hàng trăm triệu người bị đói

Theo một báo cáo mới của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) vừa công bố ngày 27/3, trong khi 2,4 tỷ người trên thế giới (tương đương 1/3 nhân loại) phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng hoặc vừa phải và 783 triệu người bị ảnh hưởng bởi nạn đói, thì hơn 1 tỷ bữa ăn đang bị lãng phí mỗi ngày.

1,05 tỷ tấn thực phẩm toàn cầu bị lãng phí trong khi hàng trăm triệu người bị đói
Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon

Hãng Thông tấn Reuters ngày 27/3 đưa tin, Brazil và Pháp vừa khởi động một chương trình đầu tư, nhằm mục tiêu bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon ở Brazil và Guyana, với khoản đầu tư trị giá 1 tỷ euro (tương đương 1,1 tỷ USD) từ các nguồn quỹ công và tư nhân trong vòng 4 năm tới.

Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon
Mumbai trở thành thủ đô tỷ phú của châu Á

Trung tâm tài chính Mumbai của Ấn Độ vừa lần đầu tiên vượt qua Bắc Kinh của Trung Quốc để trở thành thủ đô tỷ phú của khu vực châu Á, theo danh sách người giàu toàn cầu do Viện nghiên cứu Hurun có trụ sở tại Thượng Hải (Trung Quốc) công bố.

Mumbai trở thành thủ đô tỷ phú của châu Á
Return to top