ClockThứ Tư, 22/02/2023 14:50

Điều chỉnh phân luồng giao thông qua cầu Trường Tiền

TTH.VN - Phòng Quản lý đô thị TP. Huế vừa đề xuất UBND TP. Huế điều chỉnh phương án phân luồng giao thông đối với xe ô tô qua cầu Trường Tiền.

Phân luồng giao thông chương trình chào năm mới 2023Điều chỉnh phân luồng giao thông một số tuyến đường tại TP. HuếHệ thống trạm dừng, nhà chờ xe buýt được chuẩn hóa

Cầu Trường Tiền nối 2 bờ Bắc-Nam của TP. Huế

Theo Phòng Quản lý đô thị TP. Huế, cầu Trường Tiền hiện tại không cho phép ô tô lưu thông qua cầu vào các khung giờ cao điểm.

Do vậy, thời gian buổi sáng từ 6 giờ 30 đến 8 giờ và buổi chiều từ 16 giờ 30 đến 17 giờ 30 trên tuyến đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ cầu Trường Tiền đến cầu Phú Xuân) và khu vực cầu Phú Xuân thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ, nguyên nhân do lượng xe ô tô quá lớn từ các khu vực phường Gia Hội, Phú Hòa, Thuận Lộc tập trung di chuyển trên trục đường Trần Hưng Đạo để đi qua cầu Phú Xuân.

Bên cạnh đó, trước cổng Trường tiểu học Phú Hòa vào giờ tan học phụ huynh thường tập trung để đón con, cũng là nguyên nhân gây ách tắc giao thông tại vị trí này.

Cầu Trường Tiền lưu thông theo hướng Bắc -Nam

Để khắc phục tình trạng trên, các đơn vị thống nhất đề xuất UBND TP. Huế điều chỉnh phương án phân luồng xe ô tô qua cầu Trường Tiền.

Theo đó, cho phép xe ô tô được lưu thông qua cầu Trường Tiền vào khung giờ cao điểm theo hướng từ Bắc qua Nam. Hướng từ Nam qua Bắc chỉ được đi qua cầu ngoài khung giờ cao điểm.

Trước mắt, triển khai thực hiện thí điểm trong vòng 30 ngày sau đó tổ chức đánh giá nếu có hiệu quả thì cho tiếp tục thực hiện. Giao trách nhiệm cho Phòng Quản lý Đô thị phối hợp với các đơn vị để tổ chức công khai và điều chỉnh biển báo giao thông đường bộ theo đúng quy định.

Phòng Quản lý đô thị TP. Huế cũng đề xuất UBND thành phố có văn bản gửi UBND tỉnh để báo cáo và Văn phòng Quản lý đường bộ II.5 (Bộ GTVT) để biết và phối hợp thực hiện.

Tin, ảnh: HÀ NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Martin Lass cán đích chặng đua Trường Tiền - Phú Xuân

Hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 49 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sở Văn hóa Thể thảo tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức chặng đua thứ 11 - Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP.Hồ Chí Minh - Non sông liền một dải, lần thứ 36 năm 2024 HTV – TÔN ĐÔNG Á, diễn ra ngày 14/4 tại TP.Huế.

Martin Lass cán đích chặng đua Trường Tiền - Phú Xuân
Đón đầu mùa cao điểm du lịch

Sắp bước vào mùa cao điểm du lịch nội địa, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, lưu trú, điểm du lịch cộng đồng đang làm mới sản phẩm du lịch, hoàn tất các điều kiện đón tiếp, phục vụ khách. Với nhiều sản phẩm mới, du lịch Cố đô hứa hẹn sẽ bùng nổ về lượng khách mùa cao điểm.

Đón đầu mùa cao điểm du lịch
Cần phương án đảm bảo an toàn trên tuyến cao tốc và quốc lộ

Mới đây, Cục Đường bộ Việt Nam thông tin, từ ngày 4/4 tới, các đơn vị liên quan triển khai phương án điều tiết xe tải lớn hơn 6 trục (30 tấn), xe sơmi-rơ moóc (xe container), xe khách trên 30 chỗ không đi vào cao tốc Cam Lộ-La Sơn mà được phân luồng đi trên QL1A.

Cần phương án đảm bảo an toàn trên tuyến cao tốc và quốc lộ
Đồng ý cấm xe khách trên 30 chỗ, xe tải trọng lớn vào cao tốc Cam Lộ-La Sơn

Sáng 30/3, thông tin từ Cục Đường bộ Việt Nam, cơ quan này đã thống nhất với đơn vị liên quan về phương án điều tiết, phân luồng xe đi vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn nhằm giảm tải cho tuyến đường này. Theo đó, xe tải lớn hơn 6 trục (30 tấn), xe sơmi - rơ moóc (xe container), xe khách trên 30 chỗ không đi vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn mà được phân luồng đi trên QL1A.

Đồng ý cấm xe khách trên 30 chỗ, xe tải trọng lớn vào cao tốc Cam Lộ-La Sơn

TIN MỚI

Return to top