Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn
KHU TÁI ĐỊNH CƯ VỤNG THAN:
Điều chỉnh quy hoạch để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
TTH - 12 năm chính thức lên bờ định cư và có cuộc sống ổn định, tuy nhiên người dân ở Khu tái định cư (TĐC) Vụng Than (tổ dân phố 4, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc) chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ).
Khu tái định cư Vụng Than đã 12 năm nhưng người dân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Vướng quy hoạch đất cây xanh
Khu TĐC Vụng Than được hình thành vào cuối năm 2006 với 20 hộ dân. Đây là những hộ dân được TĐC theo chính sách định cư dân thủy diện do ảnh hưởng bởi cơn bão số 6 vào năm 2006. Vào thời điểm đó, ngoài việc được cấp đất TĐC, mỗi hộ dân còn được hỗ trợ tổng cộng 14,5 triệu đồng để san nền và làm nhà. Đến năm 2007, 20 hộ dân chính thức đến sinh sống.
Đúng 12 năm TĐC, 18/20 hộ vẫn chưa được cấp giấy CNQSDĐ. Ông Huỳnh Hồng (sinh năm 1970) cho biết, nhiều năm qua, ông đã không ít lần đến UBND thị trấn Phú Lộc để yêu cầu làm hồ sơ cấp giấy CNQSDĐ, nhưng được trả lời là không được. Do không có giấy CNQSDĐ nên ông không thể vay vốn và thực hiện nhiều công việc khác để phục vụ đời sống của gia đình. Mặt khác, dù đất cấp cho người dân nhưng lại không có giấy CNQSDĐ nên gây tâm lý lo lắng cho người dân.
Ông Trần Văn Nam, Chủ tịch UBND thị trấn Phú Lộc cho biết, địa phương không phải gây khó làm hồ sơ cấp giấy CNQSDĐ cho người dân. Lý do chưa thể cấp cho người dân là khu vực TĐC trước đó được quy hoạch là đất cây xanh. Thời điểm 2006 địa phương chọn địa điểm TĐC tại Vụng Than được xem là phù hợp nhất cho người dân bởi giúp thuận canh, thuận cư. Kinh tế 20 hộ dân dựa vào đánh bắt thủy hải sản trên đầm Cầu Hai, khu vực này nằm ngay bên cạnh đầm giúp người dân thuận lợi trong việc đánh bắt và bảo vệ tài sản.
Lãnh đạo UBND huyện Phú Lộc cho biết, về khách quan, TĐC tại Vụng Than đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong phát triển kinh tế, giúp nhanh ổn định đời sống, nhưng dù gì tái định cư trên đất quy hoạch cũng là sai sót, thiếu nghiên cứu kỹ, điều này cần rút kinh nghiệm.
Liên quan đến 20 hộ dân TĐC Vụng Than thì đã có 2 hộ được cấp giấy CNQSDĐ, ông Trần Văn Nam cho biết, địa phương đã rà soát lại hồ sơ, 2 trường hợp này cũng giống như 18 hộ khác, nên việc cấp này là chưa đúng.
Sớm cấp giấy CNQSDĐ cho người dân
UBND thị trấn Phú Lộc cho biết, cuối năm 2018, địa phương đã có văn bản gửi UBND huyện Phú Lộc xin điều chỉnh mục đích sử dụng đất ở Vụng Than từ đất cây xanh sang đất ở lâu dài. “Qua rà soát, không chỉ có Vụng Than mà nhiều khu vực khác trong thị trấn chưa phù hợp giữa quy hoạch và thực tế sử dụng. Do đó, trong văn bản, thị trấn có xin điều chỉnh nhiều điểm khác, qua đó, giúp thị trấn thuận lợi hơn trong điều hành, điều chỉnh sau này”, ông Trần Văn Nam nói.
Ông Trần Văn Minh Quân, Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Phú Lộc cho biết, sau khi huyện có báo cáo xin chủ trương UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch tại khu vực Vụng Than và một số khu vực khác, cuối tháng 3/2019, UBND tỉnh đã có văn bản đồng ý chủ trương điều chỉnh. Hiện phòng đang gấp rút tiến hành làm hồ sơ để điều chỉnh quy hoạch tại Vụng Than từ đất cây xanh sang đất ở lâu dài.
Ông Trần Văn Nam cho hay, ngay sau khi có quyết định điều chỉnh mục đích sử dụng đất tại thị trấn, địa phương sẽ thông báo người dân Vụng Than và nhanh chóng tiến hành các bước để cấp giấy CNQSDĐ.
Một vướng mắc tại Vụng Than được UBNND thị trấn Phú Lộc thông tin là vào năm 2015, thực hiện chỉ thị của UBND tỉnh trong việc tập trung đẩy mạnh công tác cấp giấy CNQSDĐ gắn liền với cấp quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất và hoàn thiện hồ sơ địa chính. UBND thị trấn đã tổ chức đo đạc lại đất ở Vụng Than, kết quả nhiều hộ dân đã cơi nới nên diện tích tăng so với lúc cắm mốc phân lô ban đầu. Khi làm hồ sơ cấp giấy CNQSDĐ sắp tới, UBND thị trấn sẽ tiến hành đo đạc lại và dựa trên các quy định Nhà nước để có cách xử lý phù hợp.
Bài, ảnh: Đức Quang
- Tận dụng hiệu quả hơn các ưu đãi từ CPTPP (18/04)
- Doanh nghiệp vận tải dần phục hồi (18/04)
- Hỗ trợ kiến thức, kỹ năng trong quản trị và điều hành cho 100 doanh nghiệp (17/04)
- Bệnh đốm trắng gây hại trên tôm nuôi ở Quảng Điền (17/04)
- Phát hiện rừng ở A Lưới bị đốn hạ (17/04)
- Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh (17/04)
- Phát triển ngành hàng xuất khẩu (17/04)
- Thí điểm sử dụng vỉa hè kinh doanh: Giải quyết vấn nạn lấn, chiếm (17/04)
-
Tận dụng hiệu quả hơn các ưu đãi từ CPTPP
- Thí điểm sử dụng vỉa hè kinh doanh: Giải quyết vấn nạn lấn, chiếm
- Chuyển đổi số chỉ hiệu quả khi nhận thức đúng vai trò
- Điều chỉnh địa giới hành chính gắn chỉnh trang đô thị
- Phát triển dịch vụ logistics: Định hình hướng đi mới
- Đẩy nhanh tiến độ hạ tầng khu dân cư Bắc Hương Sơ
- Liên kết, mở rộng diện tích trồng sen
- Phục hồi giống quýt Hương Cần
- Trồng cây xanh bền vững
- Vietnam Airlines “tăng tốc” chu kỳ thay đổi suất ăn trên không
-
Vietnam Airlines “tăng tốc” chu kỳ thay đổi suất ăn trên không
- Điều chỉnh địa giới hành chính gắn chỉnh trang đô thị
- Điểm nhấn đô thị sinh thái
- Đề xuất thêm đối tượng được hưởng gia hạn thuế vì dịch COVID-19
- Quy định sở hữu chéo giữa các công ty trong nhóm công ty
- Chuyển đổi số là yêu cầu
- Chờ cảng biển mới
- Giữ dòng Hương sạch đẹp
- Phát triển dịch vụ logistics: Định hình hướng đi mới
- Đẩy nhanh tiến độ hạ tầng khu dân cư Bắc Hương Sơ
- Tiêu chuẩn iso 9001 là gì
- Tìm hiểu dự án bất động sản việt nam nhanh chóng
- Tổ chức chứng nhận iso chuyên nghiệp
- Đất dịch vụ an khánh
- Dịch vụ chứng nhận iso uy tín
- Xem tin mới nhất hôm nay