Điều gì khiến chứng khoán Việt rơi vào ngày “đen tối”?
TTH.VN - Với tất cả những thông tin không tốt trên thế giới, thị trường chứng khoán Việt Nam đã chứng kiến một phiên lao dốc thê thảm, mà nhiều người phải gọi đó là ngày thứ 2 "đen tối". Có lẽ sự hoảng loạn và lo sợ là tâm lý chung ở thời điểm đó.
Nhiều yếu tố trên thế giới tác động lên chứng khoán Việt
Mặc dù thị trường chứng khoán hôm qua và ngày hôm nay đang diễn ra trong xu hướng tăng nhẹ, nhưng sự lao dốc mạnh mẽ của các chỉ số cộng với tâm lý hoảng loạn của nhà đầu tư trong phiên giao dịch đầu tuần đã khiến nhiều người "ám ảnh".
Theo đó, trong phiên giao dịch ngày thứ “đen tối” vừa qua, các chỉ số trên cả hai sàn TP.HCM và Hà Nội giảm kỷ lục (trong đó, chỉ số Vn-Index đã giảm gần 30 điểm, còn HNX-Index cũng giảm hơn 4 điểm). Đặc biệt, trong ngày lịch sử này, thị trường chứng khoán Việt Nam đã để mất tới 64.000 tỷ đồng. Một con số khiến nhiều người “bàng hoàng”.
Nhận định về thị trường chứng khoán hôm thứ 2 vừa qua, TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia Tài chính - Ngân hàng cho rằng, ngày giao dịch hôm đầu tuần có thể nói là ngày thứ 2 đen tối trên thị trường chứng khoán của Việt Nam, cũng như trên thế giới.
Đưa ra nguyên nhân về việc thị trường chứng khoán đã không ngừng lao dốc trong những ngày qua, ông Hiếu cũng cho rằng, do các nhà đầu tư trên thế giới đã tỏ ra quan ngại về tình hình kinh tế của Trung Quốc. Cùng với đó, việc Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ đã ảnh hưởng rất lớn tới tiền tệ của đất nước này, cũng như trên thế giới nói chung. Đặc biệt, kinh tế Châu Âu đang đối mặt với gặp khá nhiều khó khăn.
![]() |
Thị trường chứng khoán Việt Nam đã phải đối mặt với một phiên giao dịch hoảng loạn trong ngày thứ 2 đầu tuần. Ảnh minh họa |
Một lý do nữa cũng được chuyên gia Tài chính – Ngân hàng đưa ra là, giá dầu thô trên thế giới đã rơi xuống mức dưới 40 USD/thùng. “Tất cả các lý do này đã đẩy chứng khoán của thế giới lao dốc trong ngày thứ 2, trong đó Việt Nam cũng không nằm ngoài ảnh hưởng của nền tài chính thế giới”, ông Hiếu nhận định.
Đồng quan điểm với ý kiến này, ông Nguyễn Minh Phong – chuyên gia kinh tế cũng chia sẻ, Việt Nam đang chứng kiến một giai đoạn khó khăn của thị trường chứng khoán Việt Nam, với sự sụt giảm điểm và bán tháo mạnh nhất trong nhiều năm qua.
Để dẫn đến tình trạng này, ông Phong cho rằng có hai nguyên nhân chính. Trong đó, xu hướng lan tỏa từ tâm chứng khoán trong nước đã bị khủng hoảng trong tháng vừa qua. Cùng với đó là, việc phá giá tiền tệ của Trung Quốc đã tạo sự lan tỏa toàn cầu cả về mặt điều chỉnh tỷ giá của một loạt các nước, cũng như sự hỗn loạn trên thị trường chứng khoán thế giới.
Ngoài những nguyên nhân trên, ông Phong cho rằng, còn có thêm sự cộng hưởng của việc điều chỉnh tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, có thể khẳng định rằng, sự biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam nhẹ hơn rất nhiều so với tình trạng của Trung Quốc.
Nhà đầu tư không nên hoảng loạn thoái quá
Mặc dù thị trường chứng khoán Việt Nam hôm qua (25/8) đã nhích nhẹ, nhưng dư âm về một phiên ngày thứ 2 đen tối vẫn đeo bám nhiều người theo dõi thị trường. Nhiều dự báo về xu hướng giảm sẽ còn tiếp tục diễn ra.
Theo ông Nguyễn Trí Hiếu, trong những tháng tới thị trường chứng khoán thế giới sẽ tiếp tục lao dốc và có những biến động nhiều hơn nữa. Theo chiều hướng đó, tại Việt Nam thị trường chứng khoán vẫn còn giảm điểm. Và thời gian tới có thể thị trường sẽ giảm điểm dưới mức của ngày thứ 2, nhưng rồi nó sẽ có điểm dừng.
“Điều quan trọng cho các nhà đầu tư lúc này là không nên hoảng loạn. Hiện nền kinh tế vĩ mô trong nước về mặt cơ bản vẫn còn rất tốt, do đó chúng ta không có lý do gì quá lo lắng. Việc thị trường chứng khoán giảm điểm trong ngày thứ 2 là một sự điều chỉnh của các thị trường”, ông Hiếu nhận định.
Trong khi đó, theo ông Nguyễn Minh Phong, trong bối cảnh kinh tế Việt Nam vẫn còn nhiều dấu hiệu phát triển tích cực và nhiều cơ sở đảm bảo độ phát triển tích cực, vững chắc cũng như sẽ tiếp tục được cải thiện trong thời gian tới, thị trường chứng khoán Việt Nạm có thể sẽ sớm vượt qua được giai đoạn khó khăn hiện nay và đặc biệt yếu tố tâm lý, yếu tố bầy đàn hoặc lan tỏa từ thị trường bên ngoài.
Ông Phong cũng khẳng định: “Nếu các nhà đầu tư gạt bỏ được một số động thái đầu cơ quá mức hoặc những hiện tượng vi phạm về công bố thông tin, cũng như các hoạt động bảo vệ quyền lợi của người đầu tư, thì chúng tôi tin rằng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ sớm hồi phục để phát triển mặc, dù không rầm rộ, không mạnh nhưng chắc chắn sẽ ổn định và được củng cố hơn trong thời gian tới, đặc biệt từ sau năm 2015”.
Theo Vnmedia
- Nâng cấp Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh trở thành Trung tâm Lưu trữ dữ liệu lớn (21/04)
- Giảm thiểu rủi ro về nguồn gốc đảm bảo xuất khẩu gỗ bền vững (21/04)
- Giảm thiểu ảnh hưởng, tiến tới khai thác mỏ đá Phong Xuân giai đoạn 2 (20/04)
- Ký kết tư vấn xây dựng và ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2021- 2025 (20/04)
- Giúp doanh nghiệp đổi mới công nghệ (20/04)
- Tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắc các dự án của ĐH Huế (20/04)
- Hơn 1.000 ha cây trồng dài ngày bị sâu bệnh gây hại nặng (20/04)
- Tiếp nhận cá thể khỉ quý hiếm, nguy cấp (20/04)
-
Giảm thiểu ảnh hưởng, tiến tới khai thác mỏ đá Phong Xuân giai đoạn 2
- Giá trị Thương hiệu Quốc gia Việt Nam tăng nhanh trong năm qua
- Tiếp nhận cá thể khỉ quý hiếm, nguy cấp
- Hàng ngàn người dân tại 5 tỉnh miền Trung tiếp tục được hỗ trợ nước sạch
- Thị trường vật liệu xây dựng: Hút hàng, giá tăng mạnh
- Phú Dương phát huy nội lực
- Những “anh nuôi” trong cuộc tìm kiếm ở Thủy điện Rào Trăng 3
- Xử lý xe quá tải, quá khổ: Kết hợp nhiều giải pháp
- Quý I, thu nhập bình quân tháng của người lao động tăng 339.000 đồng
- Hãng hàng không duy nhất tại Việt Nam đạt chứng nhận Bảo mật quốc tế PCI DSS
-
Điều chỉnh địa giới hành chính gắn chỉnh trang đô thị
- Phát hiện rừng ở A Lưới bị đốn hạ
- Chuẩn bị triển khai đường đi bộ nối dài ở bờ Nam sông Hương
- Phát triển dịch vụ logistics: Định hình hướng đi mới
- Đẩy nhanh tiến độ hạ tầng khu dân cư Bắc Hương Sơ
- Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh
- Tận dụng hiệu quả hơn các ưu đãi từ CPTPP
- Phát triển ngành hàng xuất khẩu
- Công bố chỉ số PAPI năm 2020: Thừa Thiên Huế xếp thứ 10/63
- Tiêu hủy kịp thời cây sắn nhiễm bệnh