ClockThứ Sáu, 25/03/2016 05:11

Đoàn đã cho tôi một thời tuổi trẻ

TTH - Sau ngày quê hương giải phóng, chúng tôi là lớp sinh viên đầu tiên của Viện Đại học Huế vinh dự được kết nạp vào Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Hồ Chí Minh. Và từ ấy cả cuộc đời thanh niên, chúng tôi luôn sống và phấn đấu trong tình cảm tốt đẹp, lý tưởng sáng ngời của Đoàn và dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng.

Thế hệ trẻ hôm nay đang cố gắng tiếp nối truyền thống cha anh. Ẩnh: DT

Là đoàn viên, chúng tôi đã hăng hái nhiệt tình tham gia nhiều phong trào của tuổi trẻ vùng mới giải phóng, góp phần ổn định tình hình và xây dựng cuộc sống mới. Được Đoàn dìu dắt, chúng tôi từng bước trưởng thành.

Tốt nghiệp đại học năm 1977, tôi được giữ lại trường công tác, liên tục trong mười năm tham gia Ban Thường vụ Đoàn trường rồi Phó Bí thư, Bí thư Đoàn Trường đại học Sư phạm Huế. Là đại biểu đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV ở Thủ đô Hà Nội, một vinh dự lớn đối với tôi - một cán bộ Đoàn ở cơ sở được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa IV (nhiệm kỳ 1980-1987). Sau đó tại Đại hội Đoàn toàn tỉnh, tôi tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Bình Trị Thiên khóa II (nhiệm kỳ 1980- 1987). Những năm tháng công tác ở Trường ĐHSP Huế, tôi được học tập, phấn đấu, rèn luyện trong hào khí của Đoàn, nâng cao giác ngộ và bản lĩnh chính trị của người thanh niên. Chúng tôi còn nhớ những cuộc thi có ý nghĩa như “Chuyên đề lý luận chính trị”, “Ca khúc chính trị”, đặc biệt phong trào ca múa tập thể được tập huấn từ Trường Đoàn của tỉnh (lúc ấy, trường đóng tạm ở An Lưu, Hương Chữ, Hương Trà) về triển khai rộng khắp ở các trường đại học, cao đẳng, phổ thông... thật sôi nổi, tươi vui, biểu thị tinh thần lạc quan, tin tưởng của thanh niên vào xã hội mới, vào lý tưởng của Đảng, Bác Hồ; bồi dưỡng ý chí cách mạng, tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội cho tuổi trẻ, sinh viên, học sinh.

Được Tỉnh ủy điều động về công tác ở Tỉnh đoàn, trong hai năm 1987-1989, tôi được Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ III bầu làm Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Trị Thiên, kiêm Chủ tịch Hội đồng Đội. Và từ 1989-1997 sau khi tái lập lại tỉnh, tôi được bầu làm Bí thư Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế. Mười năm công tác ở Tỉnh đoàn, tôi đã đem hết nhiệt tâm của tuổi trẻ, lăn lộn hăng hái với phong trào Đoàn, Hội, Đội, thường xuyên đi cơ sở để phát động và chỉ đạo phong trào. Từ “Hành quân theo chân Bác” đến “Hành quân theo bước chân người anh hùng”, tiếp đến hai phong trào lớn của Đoàn: “Thanh niên lập nghiệp” và “Tuổi trẻ giữ nước” được đông đảo đoàn viên thanh niên hưởng ứng. Cuộc gặp mặt “Thanh niên Việt Nam- Cu Ba” do Trung ương Đoàn tổ chức ở Huế đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong đại biểu cán bộ, đoàn viên hai nước. Những hội trại qui mô cả nước, phạm vi các tỉnh Bắc Trung bộ do TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam tổ chức ở Huế, Quảng Điền, Hương Thủy... đã có tiếng vang lớn và để lại những công trình có ý nghĩa về giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho thanh niên.

Cán bộ Đoàn phải luôn luôn nắm chắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và cần thiết phải gắn bó với cơ sở để góp phần định hướng, khích lệ, thúc đẩy phong trào. Qua thực tiễn phong trào “Thanh niên rèn đức, luyện tài , xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, chúng tôi cảm động và hết sức trân trọng với nhiều tấm gương đẹp của đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà. Có thời kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn liên kết với Hội Cựu chiến binh, các nhà khoa học uy tín, các nhà giáo dục tâm huyết, các bác sĩ chuyên ngành ở các trường đại học để xây dựng các chuyên đề, trực tiếp về nói chuyện với học sinh khối lớp cuối cấp của các trường THPT ở Huế (Quốc Học, Hai Bà Trưng, Nguyễn Huệ, Gia Hội...) và một số trường ở các huyện, thị trong tỉnh về lý tưởng, truyền thống, đạo đức cách mạng, bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh, nhất là HIV/AIDS... được dư luận xã hội đồng tình, được đông đảo học sinh các trường THPT hưởng ứng tích cực.

Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn, chúng ta càng tưởng nhớ anh Lý Tự Trọng - người đoàn viên đầu tiên của Đoàn. Câu nói nổi tiếng của người anh hùng cách mạng trẻ tuổi Lý Tự Trọng “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác” mãi mãi là niềm tự hào trong trái tim hàng triệu thanh niên Việt Nam, là sức mạnh tinh thần cách mạng thôi thúc thế hệ trẻ tiến bước dưới lá cờ Đoàn và cờ Đảng quang vinh, góp phần to lớn vào việc thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ “xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.

Trong cuộc sống hiện nay, bên cạnh sự dấn thân và xung kích của tuổi trẻ lên rừng, xuống biển hăng hái quyết tâm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tích cực học tập, lao động, sáng tạo vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại quê hương, đất nước, cũng có những băn khoăn, lo lắng về tư tưởng chính trị của một bộ phận thanh niên đang có chiều hướng lệch lạc, quá sa đà vào lối sống thực dụng, sống thiếu lý tưởng, vi phạm đạo đức, hiện tượng “bạo lực học đường” diễn ra ở nơi này, nơi khác... Đây là vấn đề đặt ra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành và vai trò định hướng, giáo dục của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

 Như lời một bài hát: “Ai cũng một thời trẻ trai. Cũng từng nghĩ về đời mình”, đến nay dù đã nghỉ hưu, nhưng kỷ niệm những năm tháng hoạt động thanh niên vẫn còn in sâu trong ký ức và tâm khảm chúng tôi. Có thể nói, đó là những năm tháng đẹp và có ý nghĩa nhất của cuộc đời. Chúng tôi luôn cám ơn Đoàn đã chắp cánh ước mơ và tin tưởng rằng dưới ngọn cờ vẻ vang của Đoàn và sự lãnh đạo của Đảng, lớp lớp thanh niên Thừa Thiên Huế sẽ không ngừng “rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo” để xây dựng quê hương Thừa Thiên Huế ngày càng văn minh, giàu đẹp trong thời kỳ hội nhập và phát triển, cùng với tuổi trẻ cả nước phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

PHAN CÔNG TUYÊN

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lan tỏa văn hóa đọc trong đoàn viên, thanh niên

Với nhiều mô hình thiết thực và cách làm hiệu quả, tuổi trẻ Thừa Thiên Huế đã lan tỏa những giá trị, nét đẹp của sách và văn hóa đọc đến với các bạn đoàn viên, thanh niên.

Lan tỏa văn hóa đọc trong đoàn viên, thanh niên
Diện mạo mới từ các công trình thanh niên

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện và sáng tạo tuổi trẻ trong thực hiện phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, Huyện đoàn A Lưới tích cực triển khai những công trình, mô hình đoàn thanh niên tiêu biểu, góp phần thay đổi tích cực diện mạo huyện miền núi.

Diện mạo mới từ các công trình thanh niên
“Lửa” từ những trái tim yêu thương

Trong trái tim của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Xã đoàn Phú Gia (Phú Vang) luôn cháy ngọn lửa nhiệt huyết và yêu thương, mang ấm áp đến với những phận đời kém may, xây dựng niềm tin trong lòng người dân trên địa bàn.

“Lửa” từ những trái tim yêu thương
Hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo tại Phú Lộc

Ngày 7/4, Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam tổ chức chương trình trao mô hình sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Phú Lộc.

Hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo tại Phú Lộc
Return to top