ClockThứ Năm, 08/11/2018 18:34

Đoàn đại biểu dự Hội nghị Di sản văn hóa phi vật thể Châu Á-Thái Bình Dương trải nghiệm văn hóa Huế

TTH.VN - Ngày 8/11, các đại biểu tham dự Hội nghị Di sản văn hóa phi vật thể Châu Á-Thái Bình Dương đã đến tham quan và trải nghiệm văn hóa Huế tại Bảo tàng Văn hóa Huế.

Bàn giải pháp trao quyền bảo vệ di sản phi vật thể cho cộng đồngGiáo dục di sản văn hóa phi vật thể cho người trẻ và nhóm yếu thế

Xem nghệ nhân thao diễn làm bánh

Đoàn tham quan các không gian trưng bày cố định tại Bảo tàng Văn hóa Huế, như: phòng trưng bày “Thuận Hóa – Phú Xuân – Huế từ đô thị cổ đến hiện đại”, bánh Huế và đám cưới truyền thống Huế.

Phòng trưng bày “Thuận Hóa – Phú Xuân – Huế từ đô thị cổ đến hiện đại” giới thiệu khái quát quá trình hình thành, phát triển của đô thị Huế qua 5 giai đoạn: Chămpa, thủ phủ các chúa Nguyễn, giai đoạn đô thành, kinh đô và giai đoạn đô thị hóa với nhiều tư liệu, hiện vật độc đáo, có giá trị.

Thưởng thức trà, rượu và bánh Huế

Không gian trưng bày đám cưới Huế giới thiệu các bước lễ nghi cơ bản của một đám cưới ở Huế, những hình ảnh, tư liệu đám cưới của người dân Huế trong khoảng thập niên 60, 70.

Ở không gian trưng bày bánh Huế, đoàn đại biểu đã được trải nghiệm và tương tác với các loại bánh Huế khi xem các nghệ nhân thao diễn làm bánh ít, bánh in, bánh phu thê, bánh trái cây; thưởng thức các loại bánh Huế, thưởng trà, rượu truyền thống Huế.

Trước đó, tối 7/11, đoàn đã đến Bảo tàng Văn hóa Huế thưởng thức ca Huế thính phòng. Đây là dịp để giới thiệu văn hóa Huế một cách sống động đến bạn bè quốc tế.

Tin, ảnh: Minh Hiền

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thủ tướng làm việc với Bệnh viện Trung ương Huế, khảo sát dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương

Chiều tối 6/4, làm việc tại Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác tham quan cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ điều trị tại Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế; thăm, tặng quà hai ca ghép tạng xuyên Việt mới đây đang được theo dõi sau phẫu thuật.

Thủ tướng làm việc với Bệnh viện Trung ương Huế, khảo sát dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương
Du xuân ở bảo tàng

Ngoài các điểm du xuân vui nhộn, trang trí đẹp mắt, những năm gần đây một trong những điểm đến vào dịp Tết Nguyên đán được nhiều người tìm tới đó chính là bảo tàng. Bảo tàng vì thế cũng mở cửa xuyên Tết để phục vụ nhu cầu thưởng lãm nghệ thuật của công chúng.

Du xuân ở bảo tàng
Return to top