ClockThứ Sáu, 30/11/2018 14:47

Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Hương Trà

TTH.VN - Tiếp tục thực hiện hoạt động tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, ngày 30/11, tại phường Hương Vân, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các ông Nguyễn Ngọc Thiện, UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, có buổi tiếp xúc với cử tri 4 phường Hương Vân, Tứ Hạ, Hương Văn và Hương Xuân.

Cử tri kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri 

Tại buổi tiếp xúc cử tri, cử tri Hương Trà bày tỏ vui mừng trước những thành tựu đạt được của đất nước trên các lĩnh vực trong năm 2018, trong đó, phấn khởi nhất là kết quả bầu tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức Chủ tịch nước với số phiếu cao, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Bên cạnh đó, cử tri phản ánh một số vấn đề đang tồn tại ở địa phương gây bức xúc trong Nhân dân, như: Vấn nạn khai thác cát sạn trái phép trên sông Bồ ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, sinh hoạt của người dân, chưa được ngăn chặn, xử lý dứt điểm; bãi rác thải ở chân núi Thế Đại gây ô nhiễm nguồn nước; các nhà máy thủy điện trên địa bàn xả lũ với lưu lượng nước lớn, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, kinh tế của người dân vùng hạ du; nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp từ các trạm BTS trong các khu dân cư, nhất là vào mùa mưa bão; vấn đề quản lý tài nguyên đất đai lỏng lẻo của chính quyền địa phương. Đồng thời, cử tri cũng kiến nghị Nhà nước quan tâm đầu tư kinh phí lắp đăt điện chiếu sáng một số tuyến giao thông trọng điểm trên địa bàn; vấn đề ô nhiễm môi trường khói bụi từ nhà máy xi măng Luks...

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trả lời thắc mắc, kiến nghị của cử tri Hương Trà

Thay mặt đoàn ĐBQH tỉnh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã tiếp thu, giải thích rõ thêm các ý kiến của cử tri quan tâm có liên quan đến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, riêng đối với những ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp trung ương, Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, tổng hợp và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời gian sớm nhất.

                                                                             Tin, ảnh: Liên Minh

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Xung kích trên mặt trận kinh tế

Phát huy vai trò xung kích, các cấp bộ Đoàn ở Hương Trà đã có nhiều hoạt động tích cực tham gia xây dựng thị xã, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Nổi bật trong đó là phong trào phát triển các mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ...

Xung kích trên mặt trận kinh tế
Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Ngày 6/3, Ban Thường vụ Thị ủy Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025” và thông tin về định hướng xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42 CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
Gắn việc sắp xếp, tổ chức bộ máy với tinh giản biên chế

Ngày 1/3, Đoàn ĐBQH tỉnh do Phó trưởng đoàn Nguyễn Thị Sửu làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát, làm việc với Sở Nội vụ về Nghị quyết 19 thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) giai đoạn 2018 - 2023.

Gắn việc sắp xếp, tổ chức bộ máy với tinh giản biên chế
Ưu tiên nguồn lực chỉnh trang đô thị

Phát triển hạ tầng đô thị là một trong 5 chương trình trọng điểm của thị xã Hương Trà. Năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, chương trình này đang được các cấp, ngành, địa phương tập trung ưu tiên nguồn lực thực hiện.

Ưu tiên nguồn lực chỉnh trang đô thị
Tạo mọi điều kiện để người dân vui xuân, đón tết đầm ấm, yên vui

Đến thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Quảng Điền, Phong Điền và TX. Hương Trà chiều 6/2, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh, các địa phương cần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và tạo mọi điều kiện để người dân vui xuân, đón tết đầm ấm, yên vui.

Tạo mọi điều kiện để người dân vui xuân, đón tết đầm ấm, yên vui
Return to top