ClockThứ Ba, 30/06/2015 05:27

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc với cử tri các địa phương

TTH - Ngày 29/6 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc với cử tri các địa phương báo cáo về kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII.
* Tại xã Quảng Lợi (Quảng Điền) đoàn gồm các ông: Nguyễn Ngọc Thiện, UV BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Hòa thượng Thích Chơn Thiện, UV UBTW MTTQVN; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự TW Giáo hội Phật giáo Việt Nam; ông Bùi Đức Phú, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế.
Các cử tri có 6 ý kiến, kiến nghị gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, bao gồm: đầu tư cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Quảng Vinh, hạ tầng giao thông từ đê tây phá Tam Giang đến khu công nghiệp, thôn Ngư Mỹ Thạnh; đưa 2 xã Quảng Thái và Quảng Ngạn vào làm điểm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2020; sớm đầu tư vùng cửa sông Ô Lâu để phát triển du lịch hạn chế sự lãng phí tài nguyên; thành lập đội bảo vệ nhằm hạn chế tình trạng khai thác nguồn lợi thủy sản theo phương thức hủy diệt; đầu tư hệ thống thủy lợi cho vùng trang trại rú cát; chế độ bảo hiểm xã hội cho các cán bộ HTX.
* Tại buổi tiếp xúc cử tri phường Phú Nhuận (TP Huế) đoàn ghi nhận khá nhiều ý kiến phản ánh của cử tri. Trong đó, tập trung các vấn đề như: tình trạng lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản đối với các công trình, trụ sở cơ quan Nhà nước, giá điện tăng và cách tính lũy tiến chưa hợp lý, xem xét lại việc thu phí đường bộ, việc tiếp xúc cử tri cấp HĐND phường chưa thường xuyên và nghiêm túc, tình hình an ninh trật tự một số nơi chưa đảm bảo, còn xảy ra tình trạng gây rối, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, các dự án ở những khu đất vàng còn dang dở, chưa được xử lý dứt điểm, chung cư Đống Đa cần sự vào cuộc quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, TP Huế...
* Tại Phong Điền, đoàn gồm các ông: Đồng Hữu Mạo, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trung tướng Trần Đình Nhã, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh QH đã tiếp xúc cử tri hai xã Điền Hải, Điền Hòa.
Các cử tri đánh giá cao những kết quả đã đạt được của kỳ họp; đồng thời mong muốn Đoàn ĐBQH tỉnh quan tâm đề xuất, kiến nghị với tỉnh và các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ đê ngăn mặn, tránh triều cường ở Điền Hải; tạo điều kiện thuận lợi để người dân vùng nông thôn khám chữa bệnh ở tuyến cao hơn; nên đưa phí đường bộ thông qua xăng dầu, không nên thu phí xe như hiện nay; chuyển tuyến QL 49B trở thành tuyến đường 68 như trước đây...
* Buổi chiều, đoàn có buổi tiếp xúc cử tri 3 phường Hương An, Hương Hồ và Hương Chữ (Hương Trà). Cử tri 3 phường đề đạt tâm tư nguyện vọng liên quan đến các vấn đề: cần sớm cấp đất canh tác cho những hộ dân tại khu tái định cư vùng Lim; xem xét tình hình ô nhiễm do nhà máy sản xuất giấy gây ra tại địa phương; đề nghị được đóng BHYT tự nguyện theo cá nhân chứ không theo hộ gia đình...
* Tại huyện Nam Đông, Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; ông Hà Huy Thông, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội đã có buổi tiếp xúc cử tri. Cử tri Nam Đông, mong muốn Quốc hội, Chính phủ cần có những chính sách hỗ trợ cho đội ngũ cấp phó tại thôn bản, khu dân cư; tăng mức hỗ trợ cho gia đình chính sách, hộ nghèo; tăng mức hỗ trợ xóa nhà tạm; hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số về bảo hiểm y tế; giải quyết việc làm cho lao động nông thôn…
* Chiều cùng ngày, đoàn tiếp xúc với cử tri tại phường Thủy Lương (thị xã Hương Thủy). Các cử tri bày tỏ sự phấn khởi trước kết quả của kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII đã đạt được; đồng thời, kiến nghị thêm một số vấn đề, như: Quỹ đất quy hoạch cho làng nghề chưa phát huy được hiệu quả kinh tế trong thời gian dài, ảnh hưởng đến người dân trong khu vực; điều chỉnh phụ cấp cho cán bộ các đoàn thể cơ sở; việc xây dựng công trình quan trọng ở cơ sở phải được thực hiện một cách dân chủ và minh bạch…
Tại các buổi tiếp xúc cử tri, đa số các ý kiến đều được đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh, lãnh đạo các địa phương giải đáp cụ thể; những vấn đề vượt thẩm quyền đoàn ghi nhận để đưa ra diễn đàn Quốc hội các kỳ họp sắp tới.
Nhóm PV
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mang trái tim đất liền đến với Trường Sa - Kỳ 6: Đảo chìm Cô Lin, ngọn lửa quyết tử còn cháy mãi

Cuộc đánh chiếm đảo Cô Lin của kẻ thù vào năm 1988 đã thất bại trước sự anh dũng, kiên cường, bất khuất của các chiến sĩ Hải quân. Hình ảnh con tàu HQ 505 huyền thoại bốc cháy thành ngọn lửa quyết tử để giữ được đảo Cô Lin luôn in hằn trong trí nhớ người dân Việt Nam. Cô Lin ngày xưa kiên cường, Cô Lin ngày nay luôn chắc tay súng, thường trực cảnh giác để canh giữ trời biển. Gió biển vẫn mát rượi thổi vào đảo như tình yêu quê hương…

Mang trái tim đất liền đến với Trường Sa - Kỳ 6 Đảo chìm Cô Lin, ngọn lửa quyết tử còn cháy mãi
Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Thừa Thiên Huế với các địa phương của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tiếp tục được tăng cường và phát triển tốt đẹp, ngày càng gắn bó, tin cậy, hiệu quả và thiết thực.

Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng
Hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại bản Hạ Long

Nhân Kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu, An ninh nội địa Công an Nhân dân (18/4/1946 - 18/4/2024), Đoàn Thanh niên Phòng Tham mưu, Đoàn Thanh niên Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh cùng phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về cơ sở.

Hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại bản Hạ Long
Return to top