Thể thao quốc tế

Đoàn Huế giành 4 HCV và 3 HCB tại Giải Cờ vua trẻ châu Á

ClockThứ Hai, 09/04/2018 20:37
TTH.VN - Đoàn cờ vua Thừa Thiên Huế đạt thành tích vượt mong đợi tại Giải Cờ vua trẻ châu Á tổ chức tại Chiềng Mai, Thái Lan với 4 Huy chương Vàng (HCV) và 3 Huy chương Bạc (HCB).

Nguyễn Hà Khánh Linh mang niềm vui về cho cờ vua Huế“Tiểu Kim Phụng” của cờ vua Huế

Với thành tích xuất sắc của Nguyễn Hà Khánh Linh, người vô địch Giải Cờ vua trẻ xuất sắc 2017 và được Liên đoàn Cờ vua quốc gia chọn đi tham gia Giải Cờ vua trẻ châu Á 2018. Ngoài ra, Ban huấn luyện đội cờ vua tỉnh quyết định động viên, khuyến  khích thêm các vận động viên có năng lực cùng tham dự giải. Đoàn cờ vua tỉnh với 4 vận động viên, do huấn luyện viên Nguyễn Phú dẫn dắt được thành lập và lên đường.

Đoàn Thừa Thiên Huế tại Giải cờ vua Trẻ châu Á 2018

Khởi hành với quyết tâm cao, nhưng cả đoàn cũng chỉ dám "mơ" có được 1 huy chương danh dự.

Giải khởi đầu bằng nội dung cờ nhanh, cả đội không đạt được thành tích nào. Kết quả đó không làm nhụt chí thầy trò. Ở nội dung cờ tiêu chuẩn, Nguyễn Hà Khánh Linh đoạt giải đầu tiên, với HCV trước một vòng đấu ở nhóm U10.

Sang ngày 8/4, thi đấu nội dung cờ chớp, Nguyễn Hà Khánh Linh tiếp tục mạch thắng xuất sắc, đoạt HCB cá nhân và HCV đồng đội U10. Tin vui tiếp theo là của Hà Phương Hoàng Mai, lọt vào top 3 Việt Nam ở nhóm U18 để giành HCV đồng đội. Chưa dừng ở đó, Lê Thái Nga mang thêm về 1 HCV đồng đội nữa ở nhóm U16. Niềm vui nối tiếp niềm vui, trong ngày thi đấu cuối cùng cho ván đấu cuối cùng của nội dung cờ tiêu chuẩn, Nguyễn Hà Khánh Linh và Lê Thái Nga đều nhận thêm huy chương đồng đội bạc.

Tổng kết giải, toàn đoàn Thừa Thiên Huế đã đoạt 4 HCV và 3 HCB, lọt vào nhóm những đoàn đạt giải xuất sắc của Việt Nam. Kết quả này đã khẳng định đội tuyển cờ vua tỉnh nhà đã lấy lại được thành tích tốt, không chỉ ở giải lần này mà sẽ chắc chắn trong những giải tiếp theo.

Tin, ảnh: Hà Hải

 

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế

Hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024) do Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sau khi đi qua nhiều tỉnh, thành đã đến Huế trình diễn vào tối 21/4 tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh, 41A Hùng Vương, TP. Huế.

Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế
Hy vọng cho đá cầu Huế

Khởi đầu thành công ở giải đấu đầu tiên, đá cầu Thừa Thiên Huế tiếp tục hy vọng sẽ có được những thành tích cao trong năm 2024 này. Đặc biệt hơn khi Thừa Thiên Huế vinh dự được chọn làm đơn vị đăng cai tổ chức Giải vô địch Đá cầu châu Á 2024.

Hy vọng cho đá cầu Huế
Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn tại Thừa Thiên Huế. Hiện, nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đã đầu tư có hiệu quả tại tỉnh. Cùng với đó, một số dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư, hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội mới.

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế
Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó

Ngày 14/4, tại Công viên Tứ Tượng (TP. Huế), Quỹ Giáo dục Huế hiếu học (Quỹ) tổ chức trao học bổng học kỳ 2 năm học 2023 – 2024 cho các sinh viên, học sinh nghèo, vượt khó vươn lên trong học tập. Đến dự có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân.

Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó
Return to top