ClockThứ Tư, 17/06/2015 08:55

Đoàn kết - động lực tạo đà phát triển

TTH - “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới” là những mục tiêu xuyên suốt trong quá trình thực hiện công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành của Đảng bộ huyện Phong Điền, góp phần quan trọng hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ qua...

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phong Điền - Hồ Bê nhấn mạnh: “Đoàn kết chính là sức mạnh để Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân toàn huyện nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, vươn lên về mọi mặt. Kinh tế với những bước đi đúng hướng, tăng trưởng khá; các thành phần kinh tế, loại hình doanh nghiệp trên địa bàn phát triển ổn định, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của huyện”.

 
Sát cánh cùng Nhân dân
Cán bộ, đảng viên huyện Phong Điền quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra trong thời gian tới
Từ kinh nghiệm thực tiễn, đội ngũ cán bộ, đảng viên từ huyện đến cơ sở luôn phát huy vai trò trách nhiệm được phân công, linh hoạt trong lãnh, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong cuộc sống hàng ngày, người dân quen thuộc với hình ảnh những cán bộ, đảng viên cùng sát cánh với người dân để động viên, chỉ đạo, hướng dẫn cách khắc phục thiên tai, hạn hán, dịch bệnh. Bí thư Huyện ủy Phong Điền Hồ Bê cho biết thêm: “Phương châm lãnh đạo của Đảng bộ huyện là tập trung hướng về cơ sở. Các đồng chí cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ cấp huyện và cơ sở thường xuyên tăng cường, cùng tham gia sinh hoạt định kỳ với các chi bộ thôn, bản, tổ dân phố. Qua đó, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của Nhân dân, tổ chức đối thoại, nhanh chóng giải quyết những vướng mắc tại cơ sở”.
Quan tâm phát triển văn hóa, giáo dục – một trong những mục tiêu quan trọng đặt ra trong 5 năm tới của Phong Điền
Trong 15 chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phong Điền lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đề ra đến nay đã cơ bản đạt và vượt. Phó Chủ tịch UBND xã Phong Điền - Nguyễn Văn Cho khẳng định: “Giá trị sản xuất tăng bình quân mỗi năm 4%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 31 triệu đồng (tăng 2,5 lần so với năm 2010); tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt gần 13.000 tỷ đồng (tăng gấp 3 lần so với năm 2010); giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 6%. Trong sản xuất nông nghiệp, người dân ngày càng thuần thục hơn việc ứng dụng các tiến bộ KHKT trên đồng ruộng. Nhờ vậy, nâng tỷ lệ giống lúa xác nhận ở Phong Điền đạt trên 95%, năng suất lúa bình quân đạt trên 56 tạ/ha/vụ. Đó là những thành tựu đáng tự hào của Phong Điền nhiệm kỳ qua.”.
Nhiệm kỳ 2015- 2020, Phong Điền phấn đấu đẩy nhanh quá trình đô thị hóa; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo môi trường hấp dẫn thu hút đầu tư; xây dựng thị trấn Phong Điền trở thành đô thị phía Bắc của tỉnh. Tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp, xây dựng đạt từ 57 – 58%; du lịch – dịch vụ 19-20%; nông nghiệp 22 – 23%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/năm; giải quyết việc làm cho 1.500 – 2.000 lao động; hộ nghèo giảm 2%/năm; 100% thôn, bản và 90% hộ sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn; bình quân hàng năm kết nạp 160 đảng viên mới; trên 90% TCCS Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên... 
Có kết quả đó, ngoài sự lãnh, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy, sự nỗ lực, cố gắng của các đơn vị, ban, ngành, còn kể đến vai trò của người dân. Chính sự đoàn kết, đồng thuận, thống nhất cao trong Nhân dân đã tạo nên sức mạnh để Phong Điền gặt hái nhiều thành công. Chủ tịch UBND huyện Phong Điền - Nguyễn Đại Vui cho hay: “Với tiềm năng, lợi thế của mình, thời gian qua, huyện đã tranh thủ các nguồn vốn để đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, thuỷ lợi, điện, trường học, trạm xá. Các khu trung tâm thị tứ, khu tiểu vùng Hoà-Bình-Chương, cụm Ngũ Điền; các tuyến tỉnh lộ Thị trấn - Phong Mỹ, Phò Trạch - Phong Bình, Điền Lộc, Điền Hương, Tỉnh lộ 4 đến cầu Hoà Xuân; các đê đập thủy lợi, hệ thống phân lũ Điền Hải, Điền Hoà, Phong Xuân, Phong Mỹ... là những dự án quan trọng tạo đà để Phong Điền phát triển nhanh chóng”.
 
Tạo bước đột phá
Mục tiêu, nhiệm vụ được Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Phong Điền xác định và hướng tới trong 5 năm (2015 – 2020) chính là: “Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tạo bước đột phá nền kinh tế; xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”. “17 chỉ tiêu, 3 chương trình trọng điểm, với 11 nhiệm vụ, giải pháp quan trọng trong thời gian tới đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân huyện nhà phấn đấu quyết tâm thực hiện bằng được. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất vẫn là tập trung kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động các tổ chức trong hệ thống chính trị, đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ từ huyện đến cơ sở”, Bí thư Huyện ủy Phong Điền, Hồ Bê quả quyết.
Quán triệt tinh thần chung đó, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Phong Điền phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng tăng bình quân 15%/năm; chiếm tỷ trọng khoảng 57-58%. Ngoài tiếp tục thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh đến đấu tư phát triển tại KCN Phong Điền, huyện đầu tư cơ sở hạ tầng cụm tiểu thủ công nghiệp Điền Lộc; phát triển mạnh lĩnh vực kinh tế tư nhân, tạo động lực quan trọng của nền kinh tế huyện nhà; phát triển du lịch, dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; cơ cấu lao động theo hướng đô thị hóa.
Để đạt mục tiêu trên, Phong Điền tập trung huy động các nguồn lực đầu tư hệ thống thương mại chất lượng cao tại thị trấn Phong Điền, khu vực An Lỗ; xây dựng hệ thống dịch vụ thương mại dọc tuyến QL 1A. Kết nối xây dựng các tour, tuyến du lịch dựa vào cộng đồng trên cơ sở khai thác các điểm du lịch hiện có như Thanh Tân, Phước Tích, các làng nghề truyền thống, biển Điền Lộc, Phong Hải, phá Tam Giang... Xây dựng nông thôn mới gắn với quá trình đô thị hóa trên địa bàn toàn huyện; ưu tiên phát triển hệ thống giao thông nông thôn, giao thông đồng ruộng, tăng tỷ lệ cơ giới hóa nông nghiệp lên 90%. “Đô thị Phong Điền sẽ hình thành và lan tỏa trên cơ sở 6 đô thị vệ tinh: Đô thị Phong Điền, Phong An, Điền Lộc, Điền Hải, Phong Mỹ và đô thị Ưu Điềm. Vùng đô thị trung tâm huyện là hạt nhân để thúc đẩy các vùng khác phát triển”, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền - Nguyễn Đại Vui kỳ vọng về định hướng phát triển của huyện trong 5 năm tới.
 
 
Bài, ảnh: Anh Phong
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại bản Hạ Long

Nhân Kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu, An ninh nội địa Công an Nhân dân (18/4/1946 - 18/4/2024), Đoàn Thanh niên Phòng Tham mưu, Đoàn Thanh niên Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh cùng phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về cơ sở.

Hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại bản Hạ Long
Cải cách thể chế, khắc phục tình trạng cán bộ, công chức sợ sai, sợ trách nhiệm

Ngày 17/4, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức công bố Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2023. Sau hội nghị, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Phó Trưởng ban Chỉ đạo đã dành cho phóng viên TTXVN cuộc phỏng vấn nhanh về các kết quả này, cũng như những tồn tại, hạn chế và các vấn đề đặt ra trong thời gian tới.

Cải cách thể chế, khắc phục tình trạng cán bộ, công chức sợ sai, sợ trách nhiệm
Return to top