ClockThứ Sáu, 23/10/2020 14:33
Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Đoàn kết, tạo thời cơ, thêm động lực

TTH.VN - Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, thẳng thắn và cầu thị, sáng 23/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức bế mạc.

Ra mắt Ban Chấp hành Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XVITâm huyết với Đại hộiKhai thác triệt để nguồn lực, tạo bước đột phá mới, đưa Thừa Thiên Huế phát triển vững chắc

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu (ngoài cùng, bên phải) tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI​

Trước khi bế mạc Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu đã báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Ông Lê Trường Lưu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ mới

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa mới gồm 15 đồng chí. Đồng chí Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI và 2 đồng chí Phan Ngọc Thọ, Nguyễn Quốc Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV tái đắc cử Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI với số phiếu tuyệt đối.

Phiên họp cũng đã bầu UBKT Tỉnh ủy gồm 10 đồng chí. Đồng chí Phạm Thị Minh Huệ tái đắc cử Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Đại hội bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, với 18 đại biểu (1 đại biểu dự khuyết). 

Theo sự phân công của Đoàn Chủ tịch, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà khóa XV đã tiếp thu các ý kiến tham gia tại Đại hội; đồng thời, đi sâu làm rõ thêm một số vấn đề trọng tâm mà các ý kiến  đại biểu quan tâm.

Đại hội thông qua Nghị quyết với nhiều nội dung quan trọng

Thông qua Nghị quyết với nhiều nội dung quan trọng

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội với việc tán thành phương hướng, tầm nhìn và mục tiêu phát triển, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Báo cáo chính trị trình Đại hội với những nội dung về mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu 5 năm 2021 - 2025; các chương trình trọng điểm; các nhiệm vụ; nhóm giải pháp đột phá chiến lược.

Đó là nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách đặc thù để xây dựng đô thị di sản và phát triển kinh tế; về phát triển nguồn nhân lực; về đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; ứng dụng, phát triển và chuyển giao khoa học - công nghệ, tạo động lực mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh nền kinh tế của tỉnh; bồi đắp, phát huy giá trị văn hóa và con người Huế.

Đại hội kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Thừa Thiên Huế phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, tiếp tục phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI ra mắt, nhận nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu nêu quyết tâm cùng tập thể Ban Chấp hành khóa mới không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, tập trung lãnh, chỉ đạo thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tặng hoa các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV không tiếp tục tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI và bế mạc Đại hội.

BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI ra mắt nhận nhiệm vụ

Kêu gọi sự đoàn kết để thực hiện Nghị quyết 54

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Ban, Bộ, ngành Trung ương, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện và động viên, giúp đỡ Đảng bộ và Nhân dân Thừa Thiên Huế vững bước trong quá trình phát triển. Chân thành cảm ơn sự chia sẻ, giúp đỡ đầy tình nghĩa của các tỉnh, thành, đồng bào trong cả nước, các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, bà con đồng hương, kiều bào ở nước ngoài và bạn bè quốc tế luôn quan tâm, đồng hành, động viên Đảng bộ và Nhân dân Thừa Thiên Huế vượt qua khó khăn, thử thách, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đại hội ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng sự cống hiến đầy trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV không tiếp tục tái cử nhiệm kỳ này.

Thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI tạo nên sức mạnh mới, cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, vận hội mới, quyết tâm xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

“Ngay sau Đại hội, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở cần tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các văn kiện của Đại hội; khẩn trương triển khai chương trình hành động, đưa Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, khơi đậy phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp Nhân dân. Ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đề nghị.

Đại hội kêu gọi toàn Đảng bộ, các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, các nhân sĩ, văn nghệ sĩ, trí thức, các vị chức sắc tôn giáo, đồng chí, đồng bào trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, biến đau thương thành hành động cách mạng, chung tay khắc phục hậu quả bão lụt, góp phần xoa dịu nỗi đau mất mát do thiên tai gây ra.

Chiều cùng ngày, Đại hội tổ chức họp báo thông báo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bài: Anh Phong - Ảnh: Đại Nhân

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp công dân tại Hương Xuân

Ngày 28/3, ông Lê Trường Lưu - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã có buổi tiếp dân tại phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà. Cùng dự buổi tiếp dân có UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Ngọc Trân và lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, TX. Hương Trà, lãnh đạo phường Hương Xuân và một số phòng, ban liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp công dân tại Hương Xuân
Đại hội Hội Võ thuật TP. Huế nhiệm kỳ 2024 - 2029

Sáng 10/3, Ban vận động thành lập Hội Võ thuật TP. Huế tổ chức Đại hội Hội Võ thuật TP. Huế nhiệm kỳ I, 2024 - 2029. Tham dự có lãnh đạo TP. Huế; đại diện các hội, hiệp hội và liên đoàn võ thuật các tỉnh thành trong khu vực; các võ sư, huấn luyện viên trong và ngoài tỉnh cùng 30 hội viên hội võ thuật trên địa bàn.

Đại hội Hội Võ thuật TP Huế nhiệm kỳ 2024 - 2029
Tạo sự đồng bộ, thống nhất trong việc đưa các luật, nghị quyết của Quốc hội vào thực tiễn

Ngày 7/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc lần thứ hai triển khai luật, nghị quyết của Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị.

Tạo sự đồng bộ, thống nhất trong việc đưa các luật, nghị quyết của Quốc hội vào thực tiễn
Trao danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho 2 phụ nữ nước ngoài

Sáng 7/3, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Bà Andrea Teufel, Trưởng Đại diện Hội Bảo tồn Di sản Văn hóa Đức và Bà Kazuyo Watanabe, Chủ tịch Liên đoàn Chăm sóc Trẻ em châu Á - Nhật Bản. Tham dự có UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương.

Trao danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho 2 phụ nữ nước ngoài
Return to top