Thế giới

Đoàn tàu châu báu của Đức chứa món quà 385 triệu USD cho Pie Đại đế

ClockThứ Ba, 01/09/2015 15:01
TTH.VN - Người ta cho hay trong đoàn tàu chở vàng bạc châu báu của Đức Quốc xã có cả căn phòng được trang hoàng lộng lẫy bằng vàng, nữ trang quý, và hổ phách.

Nhà báo Tom Bower cho biết ông tin có khả năng cao đầu tàu chứa đầy các đồ trang sức nghệ thuật quý báu hơn là các thỏi vàng.

doan tau chau bau cua duc chua mon qua 385 trieu usd cho pie dai de hinh 0
Căn phòng Hổ phách từng ở trong cung điện Catherine. Ảnh: Alamy.

Nhưng ông thực sự hy vọng sẽ tìm được trong đoàn tàu bị bỏ hoang trong một đường hầm dưới ngọn núi Ba Lan một Phòng Hổ phách bị đánh cắp từ cung điện Catherine gần Saint Petersburg vào khoảng năm 1941.

Nói chuyện với Sky News, ông Bower cho biết: “Nếu đây là một đoàn tàu chở các tác phẩm nghệ thuật, thì sẽ có các bức họa, thậm chí cả kim cương, đá ruby, đá quý, và một thứ đó là Phòng Hổ phách”.

Đức Quốc xã đã tháo dỡ căn phòng trên – được cho là có giá trị khoảng 385 triệu USD – khi họ tiếp cận được cung điện của Nga nói trên vào tháng 10/1941.

Người Nga khi ấy đã cố gắng che giấu căn phòng lớn này – đó là một món quà của Vua nước Phổ tặng cho Pie Đại đế (Sa hoàng) vào năm 1716 - bằng cách dùng giấy dán tường nhưng kế hoạch này của người Nga vô tác dụng.

Người Đức đã dùng đường sắt để đưa cả căn phòng này tới lâu đài Koenigsberg mà ngày xưa nằm ở Đông Phổ. Hiện nay lâu đài này nằm ở thành phố Kaliningrad.

Căn phòng biến mất vào tháng 1/1945, sau khi xảy ra các cuộc không kích nhằm vào thành phố.

Trung Hiếu (Theo VOV)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người

Sự lây lan toàn cầu đang diễn ra của các ca nhiễm “cúm gia cầm” sang động vật có vú trong đó có con người là một mối quan ngại lớn về sức khỏe cộng đồng, các chuyên gia y tế cấp cao của Liên hợp quốc (LHQ) ngày 18/4 cho biết, khi họ công bố các biện pháp mới nhằm giải quyết những bệnh lây truyền qua đường không khí.

Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người
Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20%

Một nghiên cứu do chính phủ Đức hỗ trợ cho thấy đến giữa thế kỷ này, thiệt hại đối với nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng suất và sức khỏe con người do biến đổi khí hậu ước tính có thể lên đến khoảng 38.000 tỷ USD/năm, tức gần 1/5 GDP toàn cầu, bất kể nhân loại có cắt giảm khí carbon gây ô nhiễm mạnh mẽ đến đâu.

Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20
'Nóng' chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7

Rạng sáng 18/4 (giờ Việt Nam), Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã khai mạc trên đảo Capri của Italy, với trọng tâm thảo luận là tình hình căng thẳng hiện nay ở Trung Đông.

Nóng chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7
Return to top