ClockThứ Sáu, 02/09/2022 05:47

Đồi A Bia được công nhận Di tích lịch sử Quốc gia

TTH.VN - Tối 1/9, huyện A Lưới tổ chức Lễ Công bố Quyết định và đón nhận Bằng Xếp hạng di tích lịch sử Quốc gia địa điểm chiến thắng đồi A Bia (Hồng Bắc, A Lưới).

Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh "địa điểm Cồn Bệ"Đón nhận bằng Di tích lịch sử cấp tỉnh Lùm PhunHương Thủy đón bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh thứ 10Huy động nhân lực chống ngập úng và di dời dân trong trường hợp khẩn thiết

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình trao Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia địa điểm đồi A Bia cho huyện A Lưới

Tham dự có ông Nguyễn Thanh Bình, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Nam Tiến, UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh…

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao đọc quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xếp hạng Di tích Quốc gia địa điểm đồi A Bia, thay mặt lãnh đạo tỉnh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã trao Bằng di tích cho lãnh đạo huyện A Lưới.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc tổ chức công bố quyết định và đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử Quốc gia địa điểm chiến thắng đồi A Bia nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc đối với các thế hệ hôm nay và mai sau. Tăng cường vun đắp, bồi dưỡng tình cảm, niềm tin, lý tưởng cách mạng. Đồng thời, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp và Nhân dân trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích, góp phần gìn giữ di sản văn hóa dân tộc.

Di tích lịch sử A Bia nằm trong hệ thống di tích lịch sử tại Thừa Thiên Huế được xếp hạng di tích cấp Quốc gia, sẽ là cơ sở pháp lý, khoa học và thực tiễn để các cấp, ngành nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di tích lịch sử; nhằm giáo dục tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc, tạo động lực cho sự phát triển của tỉnh nói chung và huyện A Lưới nói riêng trong giai đoạn hiện nay.

Thời gian tới, đề nghị huyện A Lưới tăng cường giữ gìn, phát huy hiệu quả di tích lịch sử đồi A Bia. Tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng rà soát, nghiên cứu thực hiện các thủ tục lập quy hoạch tổng thể đối với di tích trên. Đồng thời, sưu tầm, số hóa di tích và di vật, rà soát, lập hồ sơ khoa học đối với các địa điểm, công trình gắn liền với di tích lịch sử A Bia…

Kết thúc buổi lễ, các đại biểu đã thưởng thức chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc, tham quan chợ đêm và phố đi bộ lần thứ 3 do huyện A Lưới phối hợp tổ chức.

 Tin, ảnh: Nguyên Định

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lập hồ sơ di tích đặc biệt làng cổ Phước Tích

Làng cổ Phước Tích được bao bọc bởi con sông Ô Lâu, thuộc xã Phong Hòa (huyện Phong Điền), cách TP. Huế 40km về phía bắc. Làng được thành lập từ năm 1470, dưới thời Lê Thánh Tông. Cùng với khung cảnh thơ mộng, kiến trúc những ngôi nhà rường – vườn có giá trị, các thiết chế văn hóa đặc sắc… Ngôi làng này được công nhận di tích Quốc gia vào năm 2009 giờ đang được các cơ quan chức năng tiến hành các bước lập hồ sơ đề nghị công nhận di tích Quốc gia đặc biệt.

Lập hồ sơ di tích đặc biệt làng cổ Phước Tích
Lực đẩy từ các chương trình mục tiêu quốc gia

Nguồn vốn tín dụng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh không chỉ góp phần quan trọng tạo chuyển biến trong đời sống của người dân, mà còn góp phần thực hiện các mục tiêu lớn tỉnh đang theo đuổi.

Lực đẩy từ các chương trình mục tiêu quốc gia

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top