ClockThứ Hai, 15/01/2018 18:41

Đội hợp xướng tỉnh Nara, Nhật Bản biểu diễn giao lưu ở Huế

TTH.VN - Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973-2018), Hội Hữu nghị Việt - Nhật tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Học viện Âm nhạc Huế và Đội hợp xướng tỉnh Nara, Nhật Bản tổ chức chương trình giao lưu biểu diễn văn nghệ Việt Nam - Nhật Bản. Chương trình diễn ra chiều 15/1 tại Học viện Âm nhạc Huế.

Giao lưu nghệ thuật chào mừng 10 năm thành lập Học viện Âm nhạc HuếGiao lưu văn nghệ đất nước trọn niềm vuiGiao lưu, trao đổi văn hóa Nhật-Lào-Việt

Chương trình giới thiệu đến khán giả những tiết mục đặc sắc của Việt Nam và Nhật Bản

Giới thiệu đến bạn bè nước Nhật giá trị đặc sắc của âm nhạc truyền thống Việt Nam, Học viện Âm nhạc Huế biểu diễn các tiết mục, như: Hòa tấu nhạc cụ dân tộc “Nét nhạc ngày xuân”, độc tấu đàn bầu “Ru con Nam bộ”, độc tấu đàn nhị “Kể chuyện ngày mùa”...

Chương trình nghệ thuật của dàn Hợp xướng Nara cũng giới thiệu đến người xem những giai điệu, loại hình nghệ thuật đặc trưng của họ, như: nhạc đại dương được thể hiện bởi nhạc cụ trống và sáo, điệu nhảy chim sẻ, dân ca Nara “Hái chè vùng Tahara”, độc tấu piano Ikaruga no Sato...

Tiết mục biểu diễn của đội hợp xướng tỉnh Nara

Điều khiến khán giả thích thú là các nghệ sĩ đến từ Nhật Bản đã hát 3 ca khúc nổi tiếng của Việt Nam, gồm: “Diễm xưa”, “Ngủ đi con” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, “Vì nhân dân quên mình”. Đây là những ca khúc đã được giới thiệu tại Nhật Bản. Đoàn cũng đã hát tặng ca khúc “Bông hoa giấy nở” của nhà soạn nhạc Fushida Fuki, cũng là một thành viên sáng lập ra dàn hợp xướng Nara. Bài ca thể hiện sự đồng cảm và cổ vũ người dân Việt Nam trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Đây là những “sợi chỉ đỏ” kết nối lịch sử và kết nối người dân Việt Nam với người dân Nhật Bản.

Đội hợp xướng tỉnh Nara, Nhật Bản sẽ có buổi giao lưu với học sinh, sinh viên tại Đại học Huế vào chiều 16/1.

Tin, ảnh: Minh Hiền

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Học sinh Huế và Nhật Bản tham gia giao lưu văn hóa

Chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản với sự tham gia của hàng trăm học sinh đến từ Nhật Bản và Huế do Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, khai mạc sáng 28/3 tại 16 Lâm Hoằng, TP. Huế.

Học sinh Huế và Nhật Bản tham gia giao lưu văn hóa
Vinh danh nghệ sĩ có nhiều cống hiến cho nghệ thuật

Không chỉ vinh dự, những nghệ sĩ được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND), Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) xem đó còn là trọng trách nặng nề trong hành trình bảo tồn, trao truyền những giá trị văn hóa cho hậu thế. Họ như là vốn quý, góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn của đất nước.

Vinh danh nghệ sĩ có nhiều cống hiến cho nghệ thuật
Return to top