ClockThứ Tư, 02/12/2020 19:15

Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng chính xác, kịp thời

TTH.VN - Nội dung này được khối thi đua, khen thưởng các huyện, thị xã và TP. Huế (gọi tắt là khối thi đua) đề ra tại hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng khối huyện, thị xã và TP. Huế năm 2020 do UBND TP. Huế tổ chức chiều 2/12.

Phong Điền: Khen thưởng 5 tập thể, 5 cá nhân trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”Khen thưởng 80 tập thể và 215 cá nhân điển hìnhCông minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

TUV, Chủ tịch UBND TP. Huế, Trưởng khối thi đua Hoàng Hải Minh phát biểu tại hội nghị

Tham dự có TUV, Chủ tịch UBND TP. Huế, Trưởng khối thi đua Hoàng Hải Minh; Trưởng Ban thi đua khen thưởng tỉnh Phan Đỗ Quốc Hùng; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã.

Năm 2020 diễn ra trong bối cảnh rất nhiều khó khăn, thách thức, dịch bệnh COVID-19, biến đổi khí hậu với liên tiếp các đợt bão lũ. Trước tình hình đó, dưới sự chỉ đạo của Trung ương và UBND tỉnh, các đơn vị trong khối đã triển khai đồng bộ, hiệu quả, quyết liệt các giải pháp để vừa phòng chống dịch bệnh, phòng chống thiên tai, bảo đảm sức khỏe người dân, vừa phòng chống suy giảm kinh tế và giữ vững ổn định xã hội. Đây là sự nỗ lực, đoàn kết, đồng sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị.

Ngay từ đầu năm 2020, khối thi đua đã tổ chức ký kết giao ước thi đua, thống nhất các tiêu chí, bảng điểm, phương pháp chấm điểm thi đua của khối và đánh giá các đơn vị qua 4 nội dung, đó là thực hiện tốt các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội của đơn vị; thực hiện tốt công tác giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, phòng chống tham nhũng lãng phí, thực hiện công tác an ninh - quốc phòng, quản lý tài nguyên, môi trường; thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng.

Sau phần thảo luận và chấm điểm từng đơn vị, khối thi đua bình chọn 3 đơn vị được nhận Cờ thi đua năm 2020, gồm các huyện: Phú Vang, Quảng Điền và Nam Đông. Hội nghị cũng đã chọn Trưởng khối thi đua năm 2021 là thị xã Hương Trà, Phó trưởng khối là huyện Phú Lộc.

Năm 2021, khối thi đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, như, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch. Một số chỉ tiêu phấn đấu đã được đề ra, như đảm bảo đời sống nhân dân, phòng ngừa dịch bệnh, thiên tai; chung sức đồng lòng, đoàn kết phát triển kinh tế xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển của cả tỉnh... 

Tin, ảnh: Thanh Hương

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hiệu quả từ đổi mới giáo dục tiểu học

Với mục tiêu đào tạo các thế hệ học sinh phát triển toàn diện, cùng với đầu tư cơ sở vật chất, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) TP. Huế triển khai nhiều giải pháp trong đổi mới giáo dục tiểu học (TH), giúp học sinh tiếp cận phương pháp giảng dạy hiên đại, phát triển các khả năng hội nhập, như kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, giao tiếp…

Hiệu quả từ đổi mới giáo dục tiểu học
Phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững

Tiếp tục phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, TP. Huế triển khai nhiều giải pháp nhằm phát triển toàn diện và đồng bộ các hoạt động quản lý, bảo vệ, trồng rừng, khai thác, chế biến lâm sản... trên cơ sở huy động mọi nguồn lực xã hội, góp phần tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường.

Phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững
Đổi mới, đột phá trong huấn luyện

Với những chủ trương, giải pháp cụ thể và tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ, nhiệm vụ huấn luyện năm 2024 được lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh thực hiện thắng lợi với nhiều thành tích nổi bật.

Đổi mới, đột phá trong huấn luyện
Đổi mới và phát triển giáo dục nghề nghiệp

Chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế cũng như thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục và đào tạo, năm 2024, TP. Huế triển khai nhiều giải pháp nhằm đổi mới, phát triển giáo dục nghề nghiệp (GDNN).

Đổi mới và phát triển giáo dục nghề nghiệp
Return to top