ClockThứ Ba, 30/07/2019 15:27

Đổi mới hình thức hoạt động để đáp ứng nhu cầu thanh niên hiện nay

TTH.VN - Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu tại Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) tỉnh lần thứ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 diễn ra sáng 30/7.

Dâng hoa báo công lên Bác trước thềm Đại hội đại biểu Hội LHTN tỉnh“Kết nối doanh nghiệp với thanh niên khởi nghiệp”59 đề tài được trao giải Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiêu niên, Nhi đồng

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tặng đại hội bức trướng có dòng chữ "Thanh niên Thừa Thiên Huế đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ quê hương giàu đẹp, văn minh”

Tham dự đại hội còn có anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; ông Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các ông, bà trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Bà mẹ Việt Nam anh hùng... 299 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 300 ngàn cán bộ, hội viên, thanh niên toàn tỉnh.

Nhiệm kỳ qua, thanh niên trong tỉnh đã vượt qua khó khăn, đi đầu trong các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, tham gia phát triển kinh tế - xã hội; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội. Đã đảm nhận thực hiện 1.654 công trình, phần việc thanh niên, trong đó xây dựng 160 Nhà nhân ái với tổng trị giá 6,4 tỷ đồng; khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 60.000 người dân; vận động gần 6.000 hội viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện; thực hiện 130,6 km "Ánh sáng nông thôn mới" với tổng kinh phí 3,8 tỷ đồng..

Anh Lê Quốc Phong (giữa), Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tặng hoa tại đại hội

Nhiệm kỳ tới, Hội LHTN tỉnh đề ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm; trong đó chú trọng thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; thanh niên xây dựng lối sống lành mạnh; thanh niên sáng tạo khởi nghiệp, lập nghiệp và tình nguyện vì cộng đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đánh giá cao nỗ lực của các cấp hội LHTN trong nhiệm kỳ qua đã góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Đồng thời yêu cầu, nhiệm kỳ tới các cấp hội phải đổi mới hình thức tập hợp thanh niên. Ngoài những phương thức truyền thống, phải có thêm những cách làm mới để đáp ứng với nhu cầu thanh niên hiện nay. Ứng dụng công nghệ thông tin để tập hợp hội viên thanh niên hiệu quả rộng rãi hơn; vận động hội viên thanh niên đi đầu trong khởi nghiệp lập nghiệp; thường xuyên giới thiệu cho Đoàn, cho Đảng những thanh niên ưu tú, những cán bộ tâm huyết, có đạo đức, trí tuệ, năng lực hoạt động thực tiễn, dám nghĩ, dám làm, đáp ứng yêu cầu phát triển quê hương và công tác xây dựng Đảng thời kỳ mới.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tặng Đại hội Hội LHTN tỉnh bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế có dòng chữ “Thanh niên Thừa Thiên Huế đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ quê hương giàu đẹp, văn minh”. 

Đại diện Hội LHTN tỉnh tặng hoa và quà cho mẹ Việt Nam anh hùng 

Phát biểu tại đại hội, bên cạnh biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trong phong trào thanh niên của tỉnh Thừa Thiên Huế 5 năm qua, anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cũng mong muốn nhiệm kỳ tới Hội LHTN Thừa Thiên Huế tập trung triển khai phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" với nhiều cách làm phong phú, linh hoạt, hiện đại, phù hợp. Hội LHTN phải giúp hội viên thanh niên được tiếp cận nhanh chóng, chính xác các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, hình thành bản lĩnh ứng xử phù hợp trước những tác động của các thể lực thù địch; phát huy tiềm năng của tỉnh đề phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phối hợp tổ chức sân chơi lành mạnh cho thanh niên, qua đó thu hút đoàn kết, tập hợp rộng rãi các đối tượng thanh niên trong toàn tỉnh, xây dựng đội ngũ cán bộ hội nhiệt huyết, năng động, msáng tạo, đưa phong trào hội phát triển vững mạnh.

Đại hội đã hiệp thương bầu Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa VII gồm 45 anh, chị và anh Trần Gia Công, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh tái đắc cử Chủ tịch Hội LHTN nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Tin, ảnh: Hải Thuận

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Xung kích trên mặt trận kinh tế

Phát huy vai trò xung kích, các cấp bộ Đoàn ở Hương Trà đã có nhiều hoạt động tích cực tham gia xây dựng thị xã, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Nổi bật trong đó là phong trào phát triển các mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ...

Xung kích trên mặt trận kinh tế
Dám nghĩ, dám làm

Từ phong trào “Thanh niên xung kích phát triển kinh tế” do tổ chức Đoàn phát động, anh Nguyễn Quốc Triều, ở xã Bình Tiến là tấm gương điển hình khởi nghiệp với dự án “Phát triển kinh tế trang trại gắn với du lịch sinh thái trải nghiệm”.

Dám nghĩ, dám làm
Return to top