ClockThứ Ba, 23/08/2022 20:42

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận tổ quốc

TTH.VN - Chiều 23/8, Đoàn khảo sát của Ban Dân vận Tỉnh ủy do ông Nguyễn Duy Cường, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn cùng các thành viên đã có buổi làm việc với huyện A Lưới về khảo sát Đề án “Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với tổ chức, hoạt động của mặt trận tổ quốc (MTTQ), các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh” (đề án) tại huyện A Lưới.

Chủ động nắm bắt dư luận xã hộiTiếp tục kiện toàn, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Mặt trận các cấp

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X), các nghị quyết, quy định của Trung ương và địa phương về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị đã được Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy cở sở ở A Lưới thực hiện kịp thời, đầy đủ bằng nhiều hình thức, phương pháp hiệu quả.

Nội dung và phương thức hoạt động được đổi mới, thể hiện rõ hơn tính chất liên minh, chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, các cá nhân tiêu biểu trong giai cấp. Các cuộc vận động, phong trào thi đua thiết thực hơn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước ngày càng rõ hơn về cơ chế và phương thức tổ chức thực hiện.

Sau khi nghe báo cáo, ông Nguyễn Duy Cường, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã chia sẻ, trao đổi các ý kiến phát biểu về công tác tổ chức cán bộ, biên chế của mặt trận và các đoàn thể, về việc triển khai đề án trên địa bàn huyện. Qua buổi làm việc và đi khảo sát tại cơ sở, đoàn công tác đã tiếp cận và được cung cấp nhiều thông tin, kết quả thực hiện cũng như các vướng mắc, kiến nghị, đề xuất để làm rõ thêm thực tiễn triển khai thực hiện đề án.

Trong thời gian tới, huyện A Lưới cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội theo hướng sát dân, gần dân, bám sát cơ sở, lấy địa bàn các khu dân cư là nơi triển khai các hoạt động. Tăng cường vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tập hợp, vận động Nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới.

Cùng ngày, Đoàn công tác Ban Dân vận Tỉnh ủy đã đi khảo sát tại 2 đơn vị cơ sở là xã A Ngo và thị trấn A Lưới.

 Nguyên Định

 

 

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia

Ngày 22/4, Đoàn giám sát của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng chủ trì.

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia
Hiệu quả từ đổi mới giáo dục tiểu học

Với mục tiêu đào tạo các thế hệ học sinh phát triển toàn diện, cùng với đầu tư cơ sở vật chất, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) TP. Huế triển khai nhiều giải pháp trong đổi mới giáo dục tiểu học (TH), giúp học sinh tiếp cận phương pháp giảng dạy hiên đại, phát triển các khả năng hội nhập, như kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, giao tiếp…

Hiệu quả từ đổi mới giáo dục tiểu học
Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

Vụ cháy rừng ở A Lưới được xác định xảy ra vào sáng sớm 17/4, phải đến chiều cùng ngày, các lực lượng mới dập tắt. Đến ngày 18/4, các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra, theo dõi nhằm ngăn chặn kịp thời lửa rừng có thể tái bùng phát.

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh
Tổ chức ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam

Chiều 17/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An phối hợp Trường tiểu học Phú Tân (phường Thuận An, TP. Huế) tổ chức chương trình Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam.

Tổ chức ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam
Return to top