ClockThứ Hai, 26/12/2022 18:42

Đổi mới phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

TTH.VN - Chiều 26/12, Ban chỉ đạo (BCĐ) 138 TP. Huế tổ chức hội nghị tổng kết Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Tiếp tục lãnh, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc giaBiểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”Xây dựng thế trận cơ sở vững chắc

Năm 2022, trên địa bàn TP. Huế xảy ra hơn 300 vụ vi phạm pháp luật hình sự

Năm 2022, trên địa bàn TP. Huế, tính chất các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma tuý và tệ nạn xã hội có dấu hiệu phát triển phức tạp; tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị tiếp tục nảy sinh nhiều vấn đề quan tâm. Trong đó, phạm pháp hình sự xảy ra 302 vụ, làm 3 người chết, 89 người bị thương, thiệt hại tài sản 37 tỷ đồng; phát hiện, điều tra xử lý 94 vụ/159 đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý; tai nạn giao thông đường bộ 193 vụ, làm chết 36 người, bị thương 163 người.

Năm 2023 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị văn hoá xã hội quan trọng, với mục tiêu từng bước giảm các loại tội phạm, giảm trọng án và thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, bảo đảm ổn định tình hình an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

BCĐ 138 TP. Huế tiếp tục đổi mới công tác phát động phong trào toàn dân BVANTQ về nội dung, hình thức, biện pháp phù hợp, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới, theo hướng xã hội hoá, chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng các hình thức “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hoà giải”; duy trì và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, phát hiện, tố giác các loại tội phạm…

Ngoài ra, tiếp tục xây dựng lực lượng Công an nhân dân và lực lượng cốt cán làm công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao; làm tốt công tác xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan…đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; xây dựng và tổ chức hoạt động có hiệu quả các mô hình tự quản về ANTT; củng cố các tổ chức quần chúng làm tốt công tác đảm bảo ANTT tại địa bàn dân cư…

Tin, ảnh: THANH HƯƠNG

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân

Sáng 24/4, tại Khu công nghiệp huyện Phong Điền, Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024 với chủ đề "Tăng cường đảm bảo ATVSLĐ tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng" và Tháng Công nhân với chủ đề "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".

Phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân
Hiệu quả từ đổi mới giáo dục tiểu học

Với mục tiêu đào tạo các thế hệ học sinh phát triển toàn diện, cùng với đầu tư cơ sở vật chất, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) TP. Huế triển khai nhiều giải pháp trong đổi mới giáo dục tiểu học (TH), giúp học sinh tiếp cận phương pháp giảng dạy hiên đại, phát triển các khả năng hội nhập, như kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, giao tiếp…

Hiệu quả từ đổi mới giáo dục tiểu học

TIN MỚI

Return to top