ClockThứ Sáu, 15/07/2022 12:59

Đổi mới phương thức hoạt động, chủ động nắm chắc tình hình

TTH.VN - Sáng 15/7, Ban Dân vận (DV) Trung ương sơ kết công tác DV 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 bằng hình thức trực tuyến.

Xây dựng văn hóa, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng toàn dân tộcĐổi mới công tác dân vận theo hướng thiết thực, gắn với Nhân dânTrưởng ban Dân vận Trung ương - Trương Thị Mai đánh giá cao sự chủ động trong phòng, chống bão lũ của tỉnhHội nghị của tinh thần dân chủ, trách nhiệm, trí tuệ, thẳng thắnNắm chắc tình hình Nhân dân để làm tốt công tác dân vận

Tại điểm cầu trực tuyến Ban Dân vận Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban DV Trung ương Bùi Thị Minh Hoài chủ trì tại điểm cầu Trung ương. Phó Trưởng ban DV Tỉnh ủy Nguyễn Duy Cường chủ trì tại điểm cầu Thừa Thiên Huế.

Sau khi tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến của các đơn vị, địa phương về công tác DV 6 tháng qua, nhất là chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong công tác DV, Ban DV Trung ương đã thống nhất thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2022.

Đó là, chủ động hơn trong thực hiện các quyết định, chương trình, nghị quyết về công tác DV; tăng cường phối hợp DV với các địa phương; đổi mới phương thức hoạt động DV; chủ động nắm chắc tình hình; nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác DV; thực hiện phong trào thi đua “DV khéo”.

Theo tinh thần đó, từ nay đến cuối năm 2022, Ban DV Tỉnh ủy và cơ sở nỗ lực để triển khai hiệu quả công tác DV phù hợp với tình hình mới; tham mưu giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác DV của Đảng; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, nhất là địa bàn trọng điểm; nhân rộng các mô hình, điển hình; cụ thể hóa nghị quyết giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới bằng những phong trào, các cuộc vận động cụ thể, thiết thực.

Tin, ảnh: Anh Phong

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tăng cường công tác dân vận ở những nơi còn vướng mắc, khó khăn

Đây là thời điểm mà cả hệ thống chính trị trong tỉnh tăng tốc thực hiện công tác dân vận (DV), nhất là “DV khéo” để củng cố, tạo sự đồng thuận cao hơn nữa của người dân, hướng đến mục tiêu đưa Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết (NQ) 54 của Bộ Chính trị.

Tăng cường công tác dân vận ở những nơi còn vướng mắc, khó khăn
Phát huy vai trò của lực lượng vũ trang trong công tác dân vận

Sáng 10/1, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Bộ Công an và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình phối hợp công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm phối hợp công tác năm 2024.

Phát huy vai trò của lực lượng vũ trang trong công tác dân vận
“Cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với dân

Tích cực, toàn diện, đồng bộ với nhiều nội dung, hình thức phong phú và đa dạng là mục tiêu mà công tác dân vận của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã, đang hướng đến.

“Cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với dân
Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh đón gần hơn 122.000 lượt khách tham quan

Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, từ tháng 4/2022 Bảo tàng Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh trở lại hoạt động bình thường với số lượng khách tham quan tăng mạnh. Năm 2022, đã đón tiếp được lượng lớn khách tham quan tại bảo tàng, các di tích, các điểm tuyên truyền lưu động là 121.750 lượt.

Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh đón gần hơn 122 000 lượt khách tham quan
Return to top