ClockThứ Sáu, 17/01/2020 14:40

Đội ngũ nhân sĩ, trí thức là nguồn lực vô giá cho sự phát triển của tỉnh

TTH.VN - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ khẳng định như vậy tại buổi gặp mặt trên 1.400 nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, vận động viên tiêu biểu… sáng 17/1, nhân đón Tết Canh Tý 2020. Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà.

Gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, các tướng lĩnh, nguyên lãnh đạo tỉnh, qua các thời kỳMột chỉ thị đầy tính nhân vănTăng thu hút đầu tư để phát triển kinh tế xã hội bền vữngTạo lòng tin để doanh nghiệp tự tin đầu tưĐẩy nhanh tiến độ các dự án, sớm ngày nào tốt ngày ấyThay đổi tư duy, cách làm trong du lịchXây dựng đội ngũ xích lô chuyên nghiệp và thân thiệnCùng xây dựng “Giấc mơ Huế trên nền tảng tri thức và văn hóa”

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ phát biểu tại buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ thông báo khái quát kết quả thực hiện kinh tế - xã hội năm 2019 của tỉnh. Theo đó, mặc dầu gặp rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh có bước phát triển toàn diện, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, những kết quả của tỉnh đạt được có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, các nhà khoa học, nhà quản lý với tinh thần trách nhiệm cao và tình yêu Huế. Huế là nơi tập trung đông đảo đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia hàng đầu trên nhiều lĩnh vực. Đây là vinh dự và là một nguồn lực vô giá cho sự phát triển của tỉnh trong thời gian qua, hiện tại và tương lai.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ trò chuyện thân mật với các đại biểu dự gặp mặt

Năm 2020 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, năm kết thúc của nhiệm kỳ 5 năm 2015 - 2020 và tổ chức Đại hội Đảng các cấp, là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, triển khai ngay từ đầu năm các chương trình, dự án trọng điểm hàng chục ngàn tỷ đồng. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện di dời giải phóng mặt bằng, tái định cư các hộ dân khu vực 1 Kinh thành Huế…

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn đội ngũ nhân sĩ, trí thức tỉnh nhà đem nhiệt huyết, tài năng và trí tuệ của mình đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh; góp phần nâng cao vai trò, vị thế của tỉnh đối với cả nước, khu vực và quốc tế, tiếp tục khẳng định Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước về văn hóa, du lịch, khoa học - công nghệ, y tế chuyên sâu và giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao của cả nước. 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công đến các đại biểu tham dự buổi gặp mặt, đồng thời đề nghị, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nhà khoa học, nhà quản lý sẽ tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế theo Nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị; trong đó, xác định mục tiêu đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025 trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cố đô và bản sắc văn hóa Huế.

Tin, ảnh: Thái Bình

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ghi nhận sự đóng góp của những nữ trí thức

Chiều 8/3, Hội Nữ trí thức tỉnh và Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tổ chức gặp mặt, giao lưu nữ trí thức. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương; UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Nguyễn Thanh Bình và đại diện một số lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh cùng 100 nữ trí thức thuộc các lĩnh vực và 14 nữ trí thức tiêu biểu tham dự buổi gặp mặt.

Ghi nhận sự đóng góp của những nữ trí thức
Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Ngày 6/3, Ban Thường vụ Thị ủy Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025” và thông tin về định hướng xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42 CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
Phát huy vai trò phụ nữ xây dựng môi trường đậm đà bản sắc văn hóa Huế

Sáng 2/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức Chương trình gặp mặt phụ nữ Thừa Thiên Huế nhân dịp kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Tham dự buổi gặp mặt có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phan Ngọc Thọ, lãnh đạo một số ban, ngành tỉnh và hơn một ngàn cán bộ, hội viên phụ nữ trên toàn tỉnh.

Phát huy vai trò phụ nữ xây dựng môi trường đậm đà bản sắc văn hóa Huế
Return to top