ClockThứ Tư, 07/05/2014 12:36

Đổi thay ở Phú Mỹ

TTH - Sau 3 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn ở xã Phú Mỹ (Phú Vang) đã có những đổi thay rõ rệt.
Những nỗ lực...

Đường làng, ngõ xóm ở Phú Mỹ giờ đã khang trang, sạch đẹp

 
Hiện nay, Phú Mỹ có 15/19 tiêu chí đạt chuẩn và xã đang phấn đấu đến năm 2016 sẽ cơ bản đạt chuẩn. Về Phú Mỹ hôm nay, chúng ta dễ dàng nhận thấy kinh tế - xã hội ở địa phương đã có những nét chuyển biến tích cực. Trong 3 năm qua, Phú Mỹ đầu tư hơn 4 tỷ đồng để xây dựng 7 công trình đường bê tông giao thông liên xã, tạo điều kiện cho việc phát triển kinh tế - xã hội và phát triển sản xuất. Để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, Phú Mỹ đã đầu tư xây dựng và sửa chữa, nâng cấp hệ thống kênh mương thủy lợi với tổng kinh phí hơn 1.015 triệu đồng. Mới đây, Phú Mỹ xây dựng mới 1 trạm bơm phục vụ tưới tiêu, xây dựng mới 1.400m kênh mương bê tông. Anh Nguyễn Văn Hùng, một người dân ở xã Phú Mỹ, cho biết: “Nhờ hệ thống kênh mương thủy lợi được sửa chữa, nâng cấp nên người dân đã chủ động trong việc tưới tiêu góp phần tăng năng suất cây lúa”. Lĩnh vực giáo dục - y tế của Phú Mỹ cũng thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Xã được công nhận phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập THCS. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS và tiếp tục học THPT đạt 98%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo trên tất cả các lĩnh vực chiếm 18% dân số. Trạm y tế xã được xây dựng khang trang gồm nhà hai tầng với 5 giường bệnh. Tỷ lệ người dân Phú Mỹ tham gia các hình thức bảo hiểm y tế đạt 60%.
Anh Tạ Ứng, Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết: “Thời gian qua, UBND xã rất quan tâm tập trung phát triển cơ sở vật chất văn hóa, giáo dục, thúc đẩy các hoạt động TDTT quần chúng trong xã, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội và hũ tục lạc hậu. Hiện, xã có 6/6 thôn đạt chuẩn văn hóa, đạt tỷ lệ 100%; có 85% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa; các lễ hội truyền thống ở địa phương được bảo tồn và phát huy”.
Vấn đề vệ sinh môi trường cũng được chính quyền, người dân địa phương quan tâm, thực hiện tốt. Xã thành lập 5 tổ thu gom rác thải, hợp đồng với Công ty Môi trường đô thị Huế vận chuyển rác đến bãi rác của tỉnh để xử lý, thường xuyên tổ chức vớt bèo trên các sông, ngòi ở địa phương, ra quân nhiều đợt diệt trừ cây mai dương. Anh Bạch Vân, một người dân Phú Mỹ, cho biết: “Không chỉ vào các dịp lễ tết, Phú Mỹ mới tổ chức tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, cơ quan và các nơi công cộng mà vào các ngày cuối tuần, người dân các thôn xóm đều tiến hành tổng vệ sinh khu vực mình. Nhờ vậy, tình trạng ô nhiễm môi trường ở Phú Mỹ được hạn chế”.
Hiện, tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch, nước sinh hoạt hợp vệ sinh ở Phú Mỹ đạt tỷ lệ 100%, tỷ lệ hộ có đủ 3 công trình (nhà tắm, hố xí tự hoại, bể nước) đạt trên 60%, số hộ dùng điện sinh hoạt đạt 100%. Để xây dựng nông thôn hiện đại, Phú Mỹ đã đẩy mạnh việc đưa công nghệ thông tin về nông thôn, phát triển mạng Internet. Kết quả, không chỉ có công sở, trường học đóng trên địa bàn nối mạng Internet mà số hộ dân ở địa phương lắp đặt mạng Internet ngày căng tăng.
Để sớm đạt chuẩn...
Để xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2016, chính quyền địa phương đang tập trung phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục, y tế, giữ vững an ninh trật tự tại địa phương. Anh Đào Hữu Truyền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới ở Phú Mỹ, cho biết: “Phú Mỹ đang đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển dịch cơ cấu lao động ở nông thôn, lồng ghép các chương trình, dự án phát triển nghề ở nông thôn. Chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo đưa các ngành dịch vụ trên địa bàn phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn, phấn đấu tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 17 – 18%, chiếm tỷ trọng 33,2% GDP. Tập trung đầu tư giao thông nông thôn, giao thông nội đồng để tạo điều kiện phát triển sản xuất và đời sống nhân dân. Đẩy mạnh việc khôi phục và phát triển TTCN và các ngành nghề, làng nghề truyền thống, giải quyết nhu cầu việc làm và tăng thu nhập cho nhân dân. Vận động các hộ gia đình mạn dạn đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm, đặc biệt chú trọng các ngành nghề mũi nhọn, như: Mộc, nề, sửa chữa cơ khí máy móc...”.
Để sớm đạt chuẩn 4 tiêu chí còn lại là môi trường, cơ sở vật chất trường học, thiết chế văn hóa và tỷ lệ hộ nghèo, Phú Mỹ tranh thủ các nguồn lực, nguồn hỗ trợ từ doanh nghiệp, thu hút đầu tư, tiến hành xã hội hóa giáo dục; vận động toàn dân và hệ thống chính trị của xã tham gia xây dựng nông thôn mới.
Bài và ảnh: Hào Vũ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Sáng 24/4, tại điểm cầu Thừa Thiên Huế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương đã tham dự buổi họp trực tuyến với Chính phủ về sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) quý I, nhiệm vụ quý II năm 2024. UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng chủ trì hội nghị.

Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
Khảo sát mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Chiều 15/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh cùng các đơn vị liên quan đã có buổi khảo sát nhằm phục vụ công tác chuẩn bị đầu tư Dự án (DA) mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Khảo sát mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top