Thế giới

Đối thoại ASEAN-Canada lần thứ 17 theo hình thức trực tuyến

ClockThứ Tư, 12/08/2020 10:30
Đây là cuộc họp thường niên nhằm chia sẻ đánh giá về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm và chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Canada vào tháng 9 sắp tới.

Tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của ASEAN: Cơ hội đối với CanadaCanada bày tỏ mong muốn tăng cường thương mại với ASEAN

Vụ trưởng Vụ ASEAN Bộ Ngoại giao Việt Nam Vũ Hồ tại buổi đối thoại ASEAN-Canada lần thứ 17. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Ngày 11/8, ASEAN và Canada đã tổ chức Đối thoại lần thứ 17 theo hình thức trực tuyến.

Đây là cuộc họp thường niên trong khuôn khổ quan hệ đối thoại ASEAN-Canada để trao đổi và định hướng hợp tác ASEAN-Canada, chia sẻ đánh giá về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm và chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Canada vào tháng 9 sắp tới.

Hai bên ghi nhận các kết quả hợp tác tích cực đạt được, trong đó có việc triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động ASEAN-Canada 2016-2020 với 100% các dòng hành động đã được thực hiện thời gian qua, kim ngạch hai chiều giữa ASEAN và Canada đạt 17,1 tỷ USD và đầu tư của Canada vào ASEAN đạt 3,15 tỷ USD trong năm 2019, trao đổi giáo dục hai bên được đẩy mạnh với số lượng học sinh, sinh viên các nước ASEAN tại Canada tăng 35% kể từ năm 2017.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các nước ASEAN đánh giá cao việc Canada hỗ trợ kịp thời các thiết bị bảo hộ y tế phòng, chống dịch COVID-19 trị giá 4,5 triệu đôla Canada, đồng thời khuyến khích Canada tiếp tục tích cực ủng hộ và đóng góp cho Quỹ ASEAN ứng phó COVID-19 và Kho dự phòng vật tư y tế khẩn cấp khu vực.

Trợ lý Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Canada Paul Thoppil khẳng định coi trọng quan hệ hợp tác với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực, tiếp tục nhấn mạnh mong muốn tham gia sâu rộng hơn vào các cơ chế hợp tác khu vực do ASEAN khởi xướng và dẫn dắt như Cấp cao Đông Á (EAS), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN Mở rộng (ADMM+), Diễn đàn Biển ASEAN Mở rộng (EAMF).

Trợ lý Thứ trưởng phát biểu đánh giá cao vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam điều phối các nỗ lực của cả cộng đồng ASEAN, hợp tác chặt chẽ với các đối tác và cộng đồng quốc tế, chủ động, kịp thời ứng phó với dịch COVID-19.

Thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ ứng phó với dịch COVID-19, sẵn sàng đối phó với các làn sóng lây nhiễm mới, phối hợp nỗ lực giảm thiểu các tác động kinh tế-xã hội của dịch bệnh và thúc đẩy phục hồi.

Hai bên nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, duy trì kết nối chuỗi cung ứng, hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) giữa hai bên, mở cửa thị trường, tạo điều kiện thuận lợi mở rộng đa dạng hóa thị trường kinh doanh, đầu tư, tiếp tục nghiên cứu khả năng xây dựng Hiệp định Thương mại tự do (FTA), đẩy mạnh hơn nữa hợp tác giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua Chương trình học bổng trao đổi phát triển giáo dục ASEAN-Canada (SEED).

ASEAN và Canada cũng nhất trí phối hợp ứng phó hiệu quả với các thách thức đang nổi lên trong khu vực như biển đối khí hậu, quản lý thiên tai, đồng thời thúc đẩy hợp tác đổi mới sáng tạo nhằm tận dụng các cơ hội của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực, các nước đã chia sẻ những thông tin cập nhật về các vấn đề cùng quan tâm. Canada ủng hộ ASEAN phát huy vai trò trong thúc đẩy hợp tác, đối thoại, xây dựng lòng tin ở khu vực, đề cao luật pháp quốc tế, xây dựng trật tự khu vực dựa trên luật lệ, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982, hoàn tất xây dựng Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông (COC).

Phát biểu trong vai trò Chủ tịch ASEAN, đoàn Việt Nam khẳng định ASEAN đã phát huy tinh thần gắn kết và chủ động thích ứng, thúc đẩy đoàn kết, thống nhất và nỗ lực của cả Cộng đồng vượt qua các khó khăn, thách thức do dịch bệnh gây ra; hoan nghênh sự trợ giúp của Canada đối với ASEAN trong kiểm soát dịch bệnh, đồng thời đề nghị Canada tích cực ủng hộ các sáng kiến phòng, chống dịch COVID-19 của ASEAN như Quỹ ASEAN Ứng phó COVID-19 và Kho Dự phòng vật tư y tế khẩn cấp khu vực, trợ giúp công dân của nhau bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư của hai bên, tiếp tục hỗ trợ ASEAN nâng cao năng lực ứng phó, giảm thiểu các tác động kinh tế-xã hội của dịch bệnh và thúc đẩy phục hồi.

Đoàn Việt Nam nhấn mạnh trong bối cảnh đầy khó khăn, phức tạp, các nước cần phải chung tay tăng cường các mối quan hệ đối tác, đề cao luật pháp quốc tế và các chuẩn mực ứng xử, bảo đảm hòa bình, ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho phục hồi, phát triển, nhắc lại lập trường nguyên tắc của ASEAN về Biển Đông đã được các Lãnh đạo ASEAN khẳng định tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 vừa qua và khẳng định ASEAN sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác xây dựng với tất cả các đối tác, trong đó có Canada, thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin và duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực.

Việt Nam cũng thông báo với các nước ASEAN và Canada về kế hoạch tổ chức Hội nghị cấp Bộ trưởng giữa ASEAN và Canada thời gian tới./.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tháo gỡ vướng mắc mặt bằng Khu Chung cư Đống Đa

Chiều 25/3, UBND tỉnh tổ chức buổi đối thoại với các hộ dân chưa bàn giao mặt bằng tại Dự án (DA) Cải tạo, xây dựng lại các dãy nhà A,B,C Khu Chung cư Đống Đa (KCCĐĐ) tại Phường Phú Nhuận, TP. Huế. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh chủ trì buổi đối thoại.

Tháo gỡ vướng mắc mặt bằng Khu Chung cư Đống Đa
COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,6 năm

Một nghiên cứu quy mô lớn vừa công bố sáng nay (12/3) cho biết đại dịch COVID-19 đã khiến tuổi thọ trung bình của người dân trên toàn thế giới giảm 1,6 năm trong 2 năm đầu tiên của đại dịch, một mức giảm nghiêm trọng hơn so với trước đây.

COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,6 năm
Return to top