ClockThứ Tư, 01/01/2020 10:08

Đón 10 du khách đầu tiên thăm di sản Huế

TTH.VN - Sáng 1/1/2020, tại Ngọ Môn, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức lễ đón những vị khách đầu tiên đến thăm khu di sản Huế trong năm.

“Tết Huế” năm 2020 sẽ diễn ra trong 2 ngày 14 và 15/1Di sản Huế sẵn sàng đón kháchKhu di sản Huế đón 130.000 lượt khách

Lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế chụp ảnh lưu niệm với những du khách đầu tiên

Năm 2019, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đạt doanh thu bán vé tham quan đạt mức 387 tỷ đồng, cao hơn năm 2018. Để thu hút nguồn khách tham quan, năm 2020, khu di sản tiếp tục được chỉnh trang, tôn tạo cảnh quan và tu bổ, phục hồi các công trình di tích; tổ chức nhiều chương trình lễ hội, trưng bày, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật hưởng ứng Festival 2020… 

Riêng trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, bên cạnh những chương trình văn hóa nghệ thuật đặc biệt phục vụ du khách tham quan khu di sản Huế trong 3 ngày đầu năm mới, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế còn có lễ Dựng nêu, hoạt động Hương xưa bánh tết và khai ấn tân niên.

Tin, ảnh: Đồng Văn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chấn chỉnh công tác đón khách du lịch tàu biển

Mỗi đợt tàu du lịch biển cập Cảng Chân Mây, lại xảy ra tình trạng bát nháo khai thác khách du lịch bên ngoài cảng theo kiểu tự phát, không qua đơn vị lữ hành được cấp phép. Đáng nói là dù Sở Du lịch và các ban, ngành, đơn vị nhiều lần tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý nhưng cách thức hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi.

Chấn chỉnh công tác đón khách du lịch tàu biển
Điện Kiến Trung trước ngày mở cửa

Tết Nguyên đán Giáp Thìn này, điện Kiến Trung sẽ chính thức mở cửa đón khách. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô (BTDTCĐ) Huế kỳ vọng, cung điện này sẽ là điểm đến thú vị và hấp dẫn du khách khi tham quan khu di sản Hoàng cung Huế.

Điện Kiến Trung trước ngày mở cửa
Lầu Tứ Phương Vô Sự mở cửa đón khách trở lại

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô (BTDTCĐ) Huế thông tin, dịp Tết Nguyên đán này, điểm đến văn hoá của di sản Cố đô Huế- Lầu Tứ phương Vô Sự được đưa vào hoạt động trở lại để làm điểm dừng chân cho du khách thập phương sau một thời gian đóng cửa.

Lầu Tứ Phương Vô Sự mở cửa đón khách trở lại

TIN MỚI

Return to top