ClockThứ Ba, 17/09/2019 19:13

Đón đọc Báo Thừa Thiên Huế ra ngày 18/9

TTH.VN - Sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị là bài viết đáng chú ý trên trang Thời sự. Theo HND tỉnh, thực hiện chủ trương tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, UBND tỉnh đã có nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích, thúc đẩy sản xuất theo chuỗi giá trị với nhiều hình thức. Đây được xem là bước đi phù hợp, để nâng cao giá trị và sức cạnh tranh cho nông sản...

Trang nhất Báo Thừa Thiên Huế ngày 18/9

Trang nhất báo Thừa Thiên Huế số ra ngày thứ 4

Thông tin về giải đua xe đạp quốc tế đường trường Coupe de Hue 2019 sẽ được khai mạc lúc 17h chiều 20/9. Đây là giải thể thao mang tầm quốc tế thu hút vận động viên của 24 nước tham gia. Lộ trình đua sẽ đi qua nhiều địa danh nổi tiếng của Huế như: Thành phố Huế, các huyện thị xã,  Bạch Mã, các đèo Tà Lương, Kim Quy, A Co... Trong 2 ngày tranh tài, Coupe de Hue 2019 còn có nhiều hoạt động diễn ra song song: Đua ghe, đua SUP, dọn rác trên sông Hương, diễu hành vespa cổ quanh kinh thành Huế... Đây là dịp để Thừa Thiên Huế giới thiệu hình ảnh ra với bạn bè quốc tế... Đó là thông tin đón đọc trên trang nhất Báo Thừa Thiên Huế.

Sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị là bài viết đáng chú ý trên trang Thời sự. Thời gian qua, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị tại các địa phương do Hội Nông dân tỉnh triển khai bước đầu hiệu quả, nâng cao thu nhập cho người dân. Theo HND tỉnh, thực hiện chủ trương tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững,  UBND tỉnh đã có nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích, thúc đẩy sản xuất theo chuỗi giá trị với nhiều hình thức. Đây được xem là bước đi phù hợp, để nâng cao giá trị và sức cạnh tranh cho nông sản...

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, trang Chính trị có bài Vận động, tập hợp hiệu quả người Việt Nam ở nước ngoài. Đây là một trong những hoạt động hiệu quả của mặt trận các cấp, nhằm tập hợp, đoàn kết và làm cầu nối giữa đồng bào trong nước với người thân ở nước ngoài; tạo điều kiện thuận lợi, phát huy tinh thần đóng góp xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh...

Trang Giáo dục đề cập vấn đề xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia trên địa bàn TP Huế hiện nay. Để thực hiện đề án xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, năm học 2019- 2020, thành phố đã đầu tư cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị đối với cả ba ngành học, với tổng kinh phí 120 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo quy định mới của Bộ Giáo dục & Đào tạo, có khá nhiều trường học trên địa bàn TP. Huế không thể công nhận trường đạt chuẩn quốc gia do không đáp ứng các tiêu chí, đặc biệt là tiêu chí về diện tích trường, lớp do thiếu quỹ đất... nên cần có những giải pháp hữu hiệu. Thông tin có trong bài Thiếu quỹ đất, nhiều trường học khó đạt chuẩn Quốc gia...

Báo Thừa Thiên Huế số 7702 còn có nhiều tin bài thời sự trong nước và thế giới.

Trân trọng giới thiệu!

Báo Thừa Thiên Huế

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội

Đó là yêu cầu của UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh, ông Nguyễn Thanh Bình tại phiên họp Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh nhằm đánh giá kết quả hoạt động quý I/2024 và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2024, tổ chức chiều 17/4.

Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội
Nền tảng làm việc số tỉnh Thừa Thiên Huế được vinh danh Top 10 Giải thưởng Sao Khuê 2024

Ngày 13/4, tại Lễ Vinh danh và trao Giải thưởng Sao Khuê 2024 do Hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) Việt Nam - VINASA tổ chức ở Hà Nội, “Nền tảng làm việc số tỉnh Thừa Thiên Huế” vinh dự được bình chọn là sản phẩm xuất sắc của ngành phần mềm, CNTT Việt Nam và được công nhận đạt Top 10 Giải thưởng Sao Khuê 2024 lĩnh vực quản trị, điều hành.

Nền tảng làm việc số tỉnh Thừa Thiên Huế được vinh danh Top 10 Giải thưởng Sao Khuê 2024
1.000 học sinh, sinh viên tham gia tìm hiểu về tài chính

“Hiểu biết về tài chính” là cuộc thi được Vụ Truyền thông Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp tổ chức cho học sinh Trường tiểu học Thủy Biều và sinh viên Trường đại học Khoa học - Đại học Huế trong ngày 5/4. Chương trình thu hút hơn 1.000 học sinh, sinh viên tham gia.

1 000 học sinh, sinh viên tham gia tìm hiểu về tài chính
Return to top