ClockThứ Năm, 09/05/2019 21:30

Đón đọc số báo 7591 ra ngày thứ sáu

TTH.VN - Số báo này có những thông tin thú vị về Chiến thắng A Bia sau 50 năm và cuộc hội thảo do Huyện ủy - UBND huyện A Lưới phối hợp với Ban liên lạc CCB Trung đoàn 3 - Sư đoàn 324 tổ chức…

 

Giao diện 

Giao diện trang 1 số báo 7591

Lắng nghe cộng đồng doanh nghiệp (trang 2) là thông tin khẳng định từ phía Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trong bài trả lời phỏng vấn của Báo Thừa Thiên Huế. Chủ tịch UBND tỉnh nói: “Tôi muốn sự cộng tác, phản ánh đầy đủ nhất từ doanh nghiệp (DN). Hy vọng chúng ta có môi trường đầu tư thông thoáng, với phương châm: Nhanh hơn - Đơn giản hơn – Thân thiện”.

trang 3 là hai bài viết: “Chiến thắng A Bia – Tầm vóc và dấu ấn lịch sử”; Trận chiến “Đồi thịt băm” - 50 năm nhìn lại. Hai bài viết khẳng định, đối với Quân đội Mỹ, Hamburger Hill được xếp vào hàng: Những trận đánh quyết định trong chiến tranh Việt Nam. Tầm vóc, ý nghĩa của chiến thắng A Bia không chỉ bó hẹp trong phạm vi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trên địa bàn miền Tây Trị Thiên mà vượt ra khỏi giới hạn cả không gian và thời gian. Đó là những bài học kinh nghiệm về chỉ đạo chiến dịch và chiến thuật; về nghệ thuật tác chiến; về sự hiệp đồng giữa lực luợng chủ lực với lực lượng địa phương; về phát huy sức mạnh của hậu  phương tại chỗ; về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân…

Dịp này, hội thảo Chiến thắng A Bia – Tầm vóc và dấu ấn lịch sử” do Huyện ủy - UBND huyện A Lưới phối hợp với Ban liên lạc CCB Trung đoàn 3 - Sư đoàn 324 tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng A Bia nhận được 40 tham luận khoa học của các đồng chí lãnh đạo, các tướng lĩnh sĩ quan, các nhà khoa học trong và ngoài quân đội; đặc biệt trong số đó có nhiều nhân chứng lịch sử. Các tham luận và ý kiến phát biểu tại hội thảo đã phản ánh, đề cập đến nhiều chiều cạnh của chiến thắng A Bia.

Liên quan đến vụ việc đóng cọc tre trên sông Bồ, trong số báo này tiếp tục cập nhật thông tin: Bất ngờ với kết quả đo đạc (trang 4). Trong đó nói rõ, Để giám sát việc đo đạc, sáng 9/5, người dân xã Phong Sơn và phường Hương Vân đã chuẩn bị dây cước, gạch và thước dây nhằm đối chiếu với máy đo do Trung tâm Trung tâm kỹ thuật công nghệ thông tin Tài nguyên & Môi trường tỉnh (Trung tâm) triển khai. Với kết quả thu được từ hiện trường cho thấy độ sâu này, Công ty Tuấn Hải đã khai thác vượt độ sâu được cấp phép nhiều lần và lượng cát trong khu vực mỏ không còn nữa. Lợi dụng mỏ được cấp phép, nhiều đối tượng đã lén lút khai thác ngoài mỏ, gây nên tình trạng sạt lở trầm trọng…

Trong số báo này còn có các thông tin khác như: Sẽ nghiên cứu triển khai phần mềm đăng ký tiêm vắc xin dịch vụ  trang 5 , Giấy phát hiện chất bảo quản độc hại (trang 5); Lặng lẽ dấu chân cựu chiến binh kỳ 2 (trang 6). Mời bạn đọc theo dõi.

Báo Thừa Thiên Huế

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đón đọc ấn phẩm “Chào năm mới 2022”

Mừng năm mới 2022, chúng tôi phát hành ấn phẩm đặc biệt “Chào năm mới 2022”, với những bài viết chọn lọc trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội... được lựa chọn, biên tập, chăm chút kỹ từ nội dung đến hình thức trình bày.

Đón đọc ấn phẩm “Chào năm mới 2022”

TIN MỚI

Return to top