ClockThứ Năm, 28/04/2022 18:01

Đón nhận bằng Di tích lịch sử cấp tỉnh Lùm Phun

TTH.VN - Ngày 28/4, xã Phú Xuân tổ chức lễ đón nhận bằng di tích lịch sử cấp tỉnh địa điểm Lùm Phun, thôn Lộc Sơn, xã Phú Xuân, huyện Phú Vang.

Hương Thủy đón bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh thứ 10Lấy ý kiến lập hồ sơ công nhận ti tích lịch sử Cồn BệThêm 5 di tích được công nhận di tích cấp tỉnhKhánh thành di tích lịch sử cấp tỉnh Trạm phẫu tiền phươngChâu Hương Viên được xếp hạng là di tích lịch sử cấp tỉnh

Phú Xuân đón nhận Bằng di tích lịch sử cấp tỉnh Lùm Phun

Lùm Phun là một vùng trũng, đầm lầy. Sau cách mạng tháng Tám năm 1945, chính quyền cách mạng xóa bỏ cấp tổng, thành lập cấp xã để huy động nhân tài, vật lực cho kháng chiến. Phú Xuân (lúc này có tên là Phú Hưng) là 1 trong 10 xã của huyện Phú Vang; đây là căn cứ địa kháng chiến để bảo vệ tuyến hành lang vùng đệm nối liền các xã ven phá với vùng đồng bằng của huyện.

Với diện tích tự nhiên hơn 30 km2; địa hình hiểm trở, cây cối rậm rạp, có khe suối, bùn lầy, là điểm giao thông liên hoàn với thôn Lê Xá Đông, thôn Đồng Di…, Lùm Phun trở thành hậu cứ an toàn, nơi cất giấu lương thực, quân trang, quân dụng; địa bàn đứng chân của các cơ quan lãnh đạo tỉnh, huyện; là nơi nuôi dưỡng thương binh, ém quân để mở các chiến dịch lớn tiến công tiêu diệt kẻ thù, trở thành “căn cứ lõm vững chắc” để ngăn chặn các cuộc tấn công của địch trong thời kỳ cách mạng.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền UBND tỉnh, ông Trần Gia Công –TUV, Bí thư Huyện ủy đã trao bằng di tích lịch sử Lùm Phun cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Phú Xuân theo quyết định số 3315/QĐ-UBND ngày 16/12/2021.

Dịp này, UBND xã đã công bố quyết định và ra mắt Ban quản lý di tích lịch sử Lùm Phun.

Tin, ảnh: Quỳnh Anh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện

Ngày 24/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhân (BN) Phạm Q.T.. Đây là trường hợp ghép tim thứ 11 và là ca ghép tim xuyên Việt thứ 10 tại đơn vị.

Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện
Ngày hội văn hóa thể thao dành cho người khuyết tật

Ngày 20/4, tại xã Vinh Thanh (Phú Vang), Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hòa nhập (RCI) tổ chức ngày hội văn hóa thể thao dành cho người khuyết tật. Tham dự tại có Đại diện văn phòng RCI cùng hơn 50 người khuyết tật và người chăm sóc trên địa bàn các xã Vinh Thanh, Vinh An, Vinh Xuân, Vinh Hà và Phú Gia.

Ngày hội văn hóa thể thao dành cho người khuyết tật
Khánh thành Nghĩa trang liệt sĩ xã Phú Gia

Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975-30/4/2024 và hướng tới kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7/1947-27/7/2024, ngày 20/4, xã Phú Gia (Phú Vang) tổ chức khánh thành nghĩa trang liệt sĩ. Tham dự có ông Lê Trường Lưu -UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh.

Khánh thành Nghĩa trang liệt sĩ xã Phú Gia
Trùng tu di tích đình làng

Là địa phương có khá nhiều đình làng và di tích văn hóa lịch sử, thời gian qua TP. Huế ưu tiên nguồn lực bố trí vốn đầu tư nâng cấp, trùng tu các công trình đình làng nhằm góp phần bảo tồn và phục hồi, hướng đến tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch tại các di tích.

Trùng tu di tích đình làng
Return to top