ClockThứ Năm, 29/11/2018 10:53

Đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước CHDCND Lào trao tặng

TTH.VN - Sáng 29/11, tại TP. Huế, thừa ủy quyền Chủ tịch nước CHDCND Lào, ông Santyphap Phomvihan, Bí thư - Tỉnh trưởng Savannakhet đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho tỉnh Thừa Thiên Huế về thành tích xuất sắc góp phần hỗ trợ tỉnh Savannakhet trong sự phát triển cơ sở hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực thời gian qua.

Cấp phát 14 tấn gạo Savannakhet hỗ trợ cho người dânTỉnh Savannakhet (Lào) chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnhMón ăn Lào trên đất HuếĐoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Savannakhet (Lào) chúc Tết tỉnh Thừa Thiên HuếThúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Savannakhet và Sêkông với Thừa Thiên HuếĐại học Huế ký kết hợp tác với Đại học Savannakhet - Lào

Ông Santyphap Phomvihan (ngoài cùng bên trái) thừa ủy quyền Chủ tịch nước CHDCND Lào trao Huân chương Lao động hạng Nhất đến lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế

Phát biểu tại buổi trao tặng huân chương, ông Santyphap Phomvihan, Bí thư - Tỉnh trưởng Savannakhet nêu rõ, Nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Savannakhet luôn đánh giá cao những thành quả đạt được trong thời gian qua, Nhân dân 2 nước, 2 tỉnh đã gìn giữ và vun đắp mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt từ lâu đời do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kayson Phamvihan và Chủ tịch Suphanuvong kính yêu gây dựng, vun đắp, được các thế hệ lãnh đạo, chiến sĩ và Nhân dân hai nước phát huy ngày càng bền vững, gắn bó, đi vào chiều sâu và đơm hoa kết trái.

Để triển khai thực hiện Hiệp ước hữu nghị đặc biệt đi vào cuộc sống, hai tỉnh đã ký kết biên bản hợp tác căn cứ vào đặc điểm, tiềm năng, thế mạnh và yêu cầu của 2 địa phương để làm cơ sở triển khai thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực. Hai bên thường xuyên trao đổi các đoàn lãnh đạo cấp cao và các đoàn công tác sang thăm và làm việc; Thừa Thiên Huế đã hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho Savannakhet. Bên cạnh đó, quan tâm, tạo điều kiện cho lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân Savannakhet sang khám sức khỏe và điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.   

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu (giữa) trao quà lưu niệm đến ông Santyphap Phomvihan

Ông Santyphap Phomvihan chân thành cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã hỗ trợ và giúp đỡ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Savannakhet. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện Biên bản hợp tác mang lại hiệu quả thiết thực để góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào nói chung, giữa 2 tỉnh Thừa Thiên Huế - Savannakhet nói riêng ngày càng thắt chặt, cùng nhau gìn giữ, phát triển và tiến lên theo con đường, lý tưởng mà 2 Đảng vạch ra.  

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân Dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phan Ngọc Thọ bày tỏ niềm vui mừng, xúc động và chân thành cảm ơn trước sự quan tâm và ghi nhận của Nhà nước Lào đối với tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lãnh đạo tỉnh Savanakhet (bìa trái) trao quà lưu niệm đến lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thừa Thiên Huế luôn nhận thức sâu sắc rằng, việc thúc đẩy hợp tác toàn diện với tỉnh Savannakhet có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp phát triển của 2 tỉnh. Vui mừng nhận thấy, trong những năm qua quan hệ giữa Thừa Thiên Huế và Savannakhet liên tục có những bước phát triển mới, đi vào chiều sâu và đem lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân 2 tỉnh. Thừa Thiên Huế vui mừng chứng kiến những thay đổi nhanh chóng, những thành tựu to lớn và quan trọng đang diễn ra hằng ngày trên quê hương của đất nước Triệu voi xinh đẹp.

Ông Phan Ngọc Thọ bày tỏ lòng cảm ơn chân thành về phần thưởng cao quý mà Đảng và Nhà nước Lào đã dành cho Thừa Thiên Huế. Lãnh đạo và Nhân dân tỉnh khẳng định quyết tâm phấn đấu kế thừa và tiếp tục vun đắp tình đoàn kết đặc biệt, quan hệ hữu nghị thủy chung gắn bó và sự hợp tác toàn diện giữa 2 tỉnh. Chúc mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, Thừa Thiên Huế - Savannakhet, Savannakhet - Thừa Thiên Huế mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Tin, ảnh: Thái Bình

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quốc lộ 1A qua Thừa Thiên Huế đang quá tải

Tuyến Quốc lộ (QL) 1A đi qua địa bàn Thừa Thiên Huế hiện đang quá tải trước sự gia tăng của các phương tiện tham gia giao thông. Áp lực này càng gia tăng hơn kể từ ngày 4/4 vừa qua, cao tốc Cam Lộ - La Sơn phân luồng không cho xe khách trên 30 chỗ và xe tải từ 6 trục trở lên, xe rơ-mooc, sơ mi rơ-mooc vào.

Quốc lộ 1A qua Thừa Thiên Huế đang quá tải
Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội

Đó là yêu cầu của UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh, ông Nguyễn Thanh Bình tại phiên họp Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh nhằm đánh giá kết quả hoạt động quý I/2024 và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2024, tổ chức chiều 17/4.

Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội
Nền tảng làm việc số tỉnh Thừa Thiên Huế được vinh danh Top 10 Giải thưởng Sao Khuê 2024

Ngày 13/4, tại Lễ Vinh danh và trao Giải thưởng Sao Khuê 2024 do Hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) Việt Nam - VINASA tổ chức ở Hà Nội, “Nền tảng làm việc số tỉnh Thừa Thiên Huế” vinh dự được bình chọn là sản phẩm xuất sắc của ngành phần mềm, CNTT Việt Nam và được công nhận đạt Top 10 Giải thưởng Sao Khuê 2024 lĩnh vực quản trị, điều hành.

Nền tảng làm việc số tỉnh Thừa Thiên Huế được vinh danh Top 10 Giải thưởng Sao Khuê 2024

TIN MỚI

Return to top