ClockThứ Ba, 22/02/2022 16:06

Đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tội phạm

TTH - Bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn trọng điểm, Công an TP. Huế chủ động tham mưu, xây dựng phương án, kế hoạch cho Thành uỷ, UBND thành phố bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Phòng ngừa tội phạm tuổi vị thành niênChốt chặn tội phạm liên tỉnh

Công an TP. Huế triển khai lực lượng đảm bảo ANTT trên địa bàn trọng điểm

Thường xuyên, sâu sát

TP. Huế là địa bàn trọng điểm của cả tỉnh. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính và sắp xếp, thành lập các phường, TP. Huế có 265,99km2 diện tích tự nhiên; quy mô dân số khoảng 452,572 người, với 36 đơn vị hành chính cấp xã (29 phường và 7 xã). Cùng với đó, nhiệm vụ bảo đảm ANTT cũng đặt ra những khó khăn, thách thức không nhỏ cho toàn lực lượng Công an thành phố.

Theo Thượng tá Nguyễn Viết Hoàng – Trưởng Công an TP. Huế: Dưới sự chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Thành ủy, UBND TP. Huế; sự phối hợp, hỗ trợ của các ban ngành, đoàn thể và Nhân dân, đơn vị liên tục mở nhiều đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an toàn Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 vừa qua và các lễ hội diễn ra trên địa bàn.

Là đơn vị mũi nhọn đấu tranh tội phạm hình sự, bên cạnh biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, Đội Cảnh sát hình sự đẩy mạnh thực hiện biện pháp phòng ngừa xã hội, đặc biệt đấu tranh mạnh, xử lý các ổ nhóm, đối tượng đánh bạc, tổ chức đánh bạc, hoạt động “tín dụng đen”; phối hợp các đội nghiệp vụ, Công an các phường, xã tập trung tuyên truyền cho Nhân dân, cơ quan, doanh nghiệp, trường học,… nâng cao tinh thần cảnh giác, có các biện pháp bảo vệ tài sản an toàn, nhất là vào ban đêm, như lắp đặt camera an ninh, hệ thống báo động, chủ động phát hiện, nhận diện đặc điểm các đối tượng, phương tiện, kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi có án xảy ra. Tăng cường phối hợp tuần tra, mật phục, kịp thời phòng ngừa, đấu tranh các đối tượng lợi dụng nơi đông người trà trộn gây án như trộm cắp, cướp giật,…;  nắm chắc tình hình, đối tượng nghi vấn, sẵn sàng lực lượng, phương tiện truy xét, đảm bảo an ninh trật tự xã hội. Trung tá Lê Ngọc Minh – Đội trưởng Đội CSHS Công an TP. Huế thông tin.

Hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh

Phát động hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và triển khai đồng bộ, hiệu quả, linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP. Huế đấu tranh, phòng ngừa hiệu quả các loại tội phạm, làm rõ nhiều vụ án, chuyên án.

Nổi bật như: Bắt nhóm đối tượng Lâm Ngọc Yến, trú tại TP. Cà Mau và Lê Cao Quân, trú tại tỉnh Bến Tre có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội. Phát hiện, điều tra, bắt giữ  một đối tượng trú tại thị xã Hương Thủy; Trần Văn Quang Vũ (trú tại phường Kim Long) liên quan đến hành vi tàng trữ trái phép ma túy. Bắt đối tượng truy nã đặc biệt Huỳnh Văn Quân (trú tại phường Hương Sơ) về tội danh giao cấu với trẻ vị thành niên,...

Theo Trung tá Phạm Tài Văn – Trưởng Công an phường Đông Ba, trong đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn cho Nhân dân, Công an phường tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp, phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị tập trung các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, bịt kín sơ hở, nâng cao ý thức tự bảo vệ, tự đề kháng cho cán bộ và Nhân dân; phối hợp đấu tranh không khoan nhượng tội phạm ma túy, hình sự, kinh tế và các hành vi liên quan vận chuyển, mua bán, đốt pháo nổ…

Bài, ảnh: Tuệ Minh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Kiểm tra, giám sát để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

Một trong những giải pháp quan trọng mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặt ra là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) để ngăn ngừa, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) ngay từ sớm, từ xa, tránh bị động...

Kiểm tra, giám sát để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực
Tìm giải pháp để sân khấu Việt 'cất cánh'

Nếu như năm 2022, sân khấu Việt có sự tăng tốc, bứt phá mạnh mẽ cả về lượng và chất, sang năm 2023, sân khấu Việt lại có phần ảm đạm. Đâu là lý do của tình trạng này và làm thế nào để sân khấu Việt "cất cánh" trong những năm tiếp theo là một “bài toán khó” mà những người yêu sân khấu đang nỗ lực tìm lời giải.

Tìm giải pháp để sân khấu Việt cất cánh
Đề xuất giải pháp hoàn thành 130.000 căn nhà ở xã hội

Tại hội nghị do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì về tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội diễn ra ngày 16/3, Bộ Xây dựng đã kiến nghị nhiều giải pháp để đảm bảo mục tiêu hoàn thành 130.000 căn hộ nhà ở xã hội trong năm 2024.

Đề xuất giải pháp hoàn thành 130 000 căn nhà ở xã hội
Return to top