ClockThứ Tư, 20/09/2017 21:03

Đồng chí Trần Gia Công tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XV, nhiệm kỳ 2017 - 2022

TTH - 296 đại biểu đại diện cho hơn 84 ngàn đoàn viên tham gia khai mạc Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 – 2022 sáng 20/9, tại Trung tâm văn hóa Thông tin tỉnh. Đến dự có các ông: Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Long Hải, Bí thư BCH Trung ương Đoàn khóa X; Nguyễn Khoa Điềm, nguyên Ủy viên Bộ Chính Trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng và đại diện các sở, ban ngành cùng tham dự.

Tập trung giải quyết việc làm cho thanh niên

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Tỉnh Đoàn khoá XV

Ngoài 12 chỉ tiêu cần đạt được, BTV Tỉnh đoàn đẩy mạnh các chương trình hành động như phong trào phát huy thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và các chương trình đồng hành với thanh niên... Đó là những mục tiêu, giải pháp quan trọng trong nhiệm kỳ tới mà đại hội đã đề ra.

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề: Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng và mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn; Xung kích phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đánh giá: Nhiệm kỳ qua, thanh niên Thừa Thiên Huế đã tiếp tục đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức để gương mẫu đi đầu trong các lĩnh vực: học tập; nghiên cứu khoa học; lao động sản xuất và tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.                  

Các tổ chức Đoàn tiếp tục được củng cố và phát triển; công tác đoàn kết và tập hợp thanh niên ngày được mở rộng. Số lượng đoàn viên ưu tú vinh dự được kết nạp Đảng ngày càng tăng; đội ngũ cán bộ Đoàn ngày càng trưởng thành, trở thành nguồn cán bộ trẻ cho cấp ủy, chính quyền địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Thời gian tới Đoàn thanh niên toàn tỉnh cần đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; Đổi mới tư duy trong công tác Đoàn và tổ chức phong trào thanh niên; Gắn các hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của từng địa phương; Không ngừng chăm lo, xây dựng, củng cố các tổ chức đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; Chăm lo xây dựng tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên và Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh vững mạnh.

Đại hội cũng đã bầu ra 45 đồng chí vào BCH và 15 đồng chí vào BTV Tỉnh Đoàn khóa XV. Theo đó, đồng chí Trần Gia Công tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XV, nhiệm kỳ 2017 – 2022; các đồng chí Nguyễn Duy Cường, Hoàng Thị Phương Hiền là Phó Bí thư Tỉnh Đoàn.

Tin, ảnh: Thanh Thảo

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Diện mạo mới từ các công trình thanh niên

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện và sáng tạo tuổi trẻ trong thực hiện phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, Huyện đoàn A Lưới tích cực triển khai những công trình, mô hình đoàn thanh niên tiêu biểu, góp phần thay đổi tích cực diện mạo huyện miền núi.

Diện mạo mới từ các công trình thanh niên
“Lửa” từ những trái tim yêu thương

Trong trái tim của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Xã đoàn Phú Gia (Phú Vang) luôn cháy ngọn lửa nhiệt huyết và yêu thương, mang ấm áp đến với những phận đời kém may, xây dựng niềm tin trong lòng người dân trên địa bàn.

“Lửa” từ những trái tim yêu thương
Hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo tại Phú Lộc

Ngày 7/4, Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam tổ chức chương trình trao mô hình sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Phú Lộc.

Hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo tại Phú Lộc

TIN MỚI

Return to top