Thế giới

Đóng cửa tháp Eiffel vì nạn xin đểu và móc túi

ClockThứ Bảy, 23/05/2015 16:27
TTH.VN - Biểu tượng của Paris đã bị đóng cửa suốt ngày thứ 6 (22/5) vì vụ đình công của nhân viên trước nạn móc túi tràn lan ở khu vực quanh tháp Eiffel.

Tháp Eiffel thường hoạt động từ 9 giờ 30 sáng và đón rất nhiều khách du lịch quốc tế. Nhưng từ 9 giờ sáng cho tới 4 giờ chiều ngày 22/5, những công nhân làm việc ở Tháp đã từ chối mở cửa lối vào thang máy và cầu thang dẫn lên đỉnh tháp.

Những công nhân làm việc tại tòa tháp 126 tuổi này hết sức bất bình khi nhà quản lý và lực lượng an ninh Paris không thể giải quyết dứt điểm nạn trộm cắp, móc túi. Những kẻ móc túi phần lớn là dân nhập cư.

Một nhân viên làm việc ở Tháp cho biết: “Bọn du côn còn đe dọa chúng tôi. Nếu chúng tôi cảnh báo khách, chúng dọa sẽ đánh”.

Băng đảng móc túi này có hơn 30 người, có lúc chúng còn đánh nhau tranh cướp đối tượng.

Bọn móc túi đang hoành hành và những người đình công muốn cảnh sát phải tăng cường lực lượng để đảm bảo an ninh.

Năm 2014, Paris đón khoảng 22 triệu lượt khách du lịch và hầu hết đều đến Paris thăm tháp Eiffel. Đa phần khách du lịch đến Paris đều phản ánh về nạn xin đểu và móc túi hoành hành “ác liệt” ở khu vực Tháp Eiffel.

Theo Liberation, vụ đình công hôm 22/5 đã gióng hồi chuông báo động cho cảnh sát Paris cần triển khai mạnh mẽ hơn nữa lực lượng bảo đảm trật tự an ninh. Dự kiến 26.000 cảnh sát và lực lượngbảo vệ sẽ được triển khai trên các đường phố của Paris mùa hè này để đối phó với những kẻ móc túi.

Cảnh sát trưởng Paris Bernard Boucault thông báo: hồi năm 2013, Paris đã triển khai một chiến dịch tương tự như vậy và đã giảm được 1/10 số vụ trộm cắp và ẩu đả trong mùa hè năm đó.

Ngân Giang (Theo VOV)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Liên kết hữu ích

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng kỷ lục ở Philippines trong tháng này đã buộc các trường học phải cho học sinh về nhà để học trực tuyến, làm sống lại ký ức về đợt phong tỏa do đại dịch COVID-19 và làm dấy lên lo ngại rằng thời tiết khắc nghiệt hơn trong những năm tới có thể làm sâu sắc thêm sự bất bình đẳng về giáo dục.

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến
Return to top