ClockThứ Sáu, 11/03/2016 14:50

Đóng cửa vĩnh viễn đường nhập cư qua Balkan

Bộ trưởng nội vụ Áo nói lộ trình qua các nước vùng Balkan của người tị nạn sẽ bị đóng vĩnh viễn và họ không nên nuôi hi vọng về hành trình này nữa.

Người tị nạn mong chờ “điều kỳ diệu”EU, Balkan nhất trí phối hợp giải quyết khủng hoảng di cư

Hàng người người tị nạn đang mắc kẹt tại Hi Lạp do các lệnh kiểm soát biên giới của các nước EU - Ảnh: Thedailynewnation

Theo Aljazeera, trao đổi với báo giới tại Brussels ngày 10-3, bà Johanna Mikl-Leitner cho biết: “Điều trung thực nhất cần phải nói với người tị nạn là sẽ không thể đi qua lộ trình Balkan được nữa. Nó đã đóng lại”.

“Vấn đề lớn nhất ở đây là những người tị nạn vẫn nuôi hi vọng và kỳ vọng, và những hi vọng này vẫn rất bền bỉ”, bộ trưởng Nội vụ Áo nói. Đồng thời cho rằng những cảnh báo với người tị nạn về việc đóng cửa lộ trình qua các nước Balkan rất quan trọng, vì “chỉ với cách đó mới khiến họ không nuôi bất cứ hi vọng hay kỳ vọng nào nữa”.

Trong những tháng qua, hàng trăm ngàn người đã tìm đường qua Hi Lạp với hi vọng tới được Đức hay bán đảo Scandinavia.

Việc Áo áp mức trần số lượng người tị nạn tháng trước đã làm dấy lên phản ứng dây chuyền trong các biện pháp hạn chế biên giới, dẫn tới việc đóng cửa lộ trình qua Balkan.

Trước cuộc họp ngày 10-3 với những người đồng cấp trong Liên minh châu Âu (EU), trả lời nhật báo Đức Die Welt, bà Mikl-Leitner cũng thông báo trước về kế hoạch đóng cửa lộ trình Balkan với người tị nạn.

Hàng ngàn người tị nạn đang mắc kẹt tại Hi Lạp khi Macedonia chỉ cho phép những người “chứng minh được họ cần bảo vệ” thông quan qua biên giới.

Tại Idomeni gần biên giới Hi Lạp - Macedonia, người dâng đang sống trong những điều kiện sinh hoạt rất bẩn thỉu. Các nhân viên cứu trợ cảnh báo, nhiều dịch bệnh lây nhiễm có thể sớm bùng phát do điều kiện sống thiếu vệ sinh ở những khu lều trại tạm bợ này.

Theo Tuoitre

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhật Bản cam kết 3 triệu USD hỗ trợ giáo dục cho người tị nạn

Nhật Bản sẽ cung cấp khoảng 3 triệu USD cho một quỹ toàn cầu nhằm cung cấp giáo dục cho người tị nạn, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa cam kết về việc sẽ hỗ trợ nhiều hơn cho những người phải di dời trong bối cảnh cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine và Dải Gaza.

Nhật Bản cam kết 3 triệu USD hỗ trợ giáo dục cho người tị nạn
Nhà máy thuốc lá cuối cùng ở Pháp đóng cửa

Nhà máy sản xuất thuốc lá cuối cùng còn sót lại ở Pháp - nơi hút thuốc từng là một phần văn hóa như thưởng thức cà phê và rượu vang - sẽ đóng cửa vào cuối năm nay, hãng tin AFP dẫn lời chủ sở hữu nhà máy cho biết hôm qua (27/9).

Nhà máy thuốc lá cuối cùng ở Pháp đóng cửa

TIN MỚI

Return to top