ClockThứ Bảy, 07/10/2017 06:38

Động đất 6,0 độ richter bất ngờ xảy ra ngoài khơi bờ biển Nhật Bản

TTH.VN - Một trận động đất mạnh 6,0 độ richter vừa bất ngờ xảy ra ở ngoài khơi bờ biển Fukushima, Nhật Bản ngày 6/10, nhưng không có nguy cơ sóng thần, các quan chức cho hay.

Sự sống đang hồi sinh tại Fukushima 6 năm sau động đất, sóng thầnNhật Bản: Phát thanh công cộng giúp cứu sinh mệnh hàng ngàn ngườiNhật Bản ghi nhận hơn 80 dư chấn gần tỉnh FukushimaĐộng đất mạnh ở Nhật Bản, người dân chạy trốn sóng thần

Trận động đất làm rung chuyển khu vực phía đông bắc Nhật Bản ngày 6/10, gần nhà máy hạt nhân Fukushima. Ảnh: AFP

Theo Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra lúc 16h59 (giờ địa phương), cách Ishinomaki 255km về phía đông. Trong khi đó, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết, trận động đất không gây ra nguy cơ sóng thần.

Đúng 1 tuần trước đó (29/9), một trận động đất khác xảy ra ở phía đông bắc Nhật Bản, gần nhà máy hạt nhân Fukushima, nhưng cũng không gây ra nguy cơ sóng thần, các quan chức Mỹ và Nhật Bản nói thêm.

Trận động đất mạnh 5,4 độ richter xảy ra ở độ sâu 47km ở Thái Bình Dương, cách Iwaki 28km về phía đông bắc, USGS cho hay.

Không có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại hay thương tích, cũng như không có điều bất thường được phát hiện tại các cơ sở điện hạt nhân trong khu vực, bao gồm nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi, theo đài phát thanh và truyền hình công cộng Nhật Bản NHK.

Hồi tháng 3/2011, một trận động đất mạnh 9,0 độ richter đã gây ra trận sóng thần khổng lồ, làm hư hại nhà máy điện hạt nhân Fukushima và gây ra thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất thế giới kể từ thảm họa Chernobyl năm 1986.

Thanh Ngân (Lược dịch từ AFP & CNA)


 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050
Return to top