ClockThứ Tư, 27/04/2016 14:18

Động đất Ecuador khiến 120.000 trẻ em không được tới trường

Hiện tại, UNICEF đang hỗ trợ Chính phủ Ecuador đưa trẻ em tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi động đất sớm trở lại trường học.

Ecuador để quốc tang 8 ngày tưởng nhớ các nạn nhân động đấtWB phê duyệt 150 triệu USD hỗ trợ Ecuador sau động đấtThiếu hụt thực phẩm, nước uống sau trận động đất tại Ecuador

Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) ngày 26/4 cho biết, trận động đất xảy ra tại Ecuador ngày 16/4 vừa qua đã phá hủy hơn 280 trường học, khiến 120.000 trẻ em không được tới trường.

dong dat ecuador khien 120.000 tre em khong duoc toi truong hinh 0
Trẻ em Ecuador ở một số khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất đang gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận giáo dục. (Ảnh: northeasttoday)
Đại diện của UNICEF tại Ecuador, ông Grant Leaity nhấn mạnh, giáo dục đóng vai trò quan trọng trong việc giúp trẻ em tại Ecuador vượt qua những khó khăn do trận động đất gây ra, giúp các em phục hồi sau những tổn thương về tâm lý.

Hiện tại, UNICEF đang hỗ trợ Chính phủ Ecuador đưa trẻ em trở lại trường học, tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề như Muisne, Pedernales và Jama. Bên cạnh đó, tổ chức này sẽ xây dựng 50 cơ sở học tập tạm thời cho 20.000 trẻ em và phân phát đồ dùng học tập cho 60.000 trẻ em.

UNICEF cùng các đối tác nhân đạo cần 23 triệu USD để đáp ứng nhu cầu cấp bách của trẻ em Ecuador về nước sạch, vệ sinh dịch tễ, giáo dục, chăm sóc y tế và dinh dưỡng trong vài tháng tới.

Theo số liệu mới nhất của giới chức Ecuador, trận động đất 7,8 độ richter xảy ra tại nước này ngày 16/4 vừa qua đã khiến ít nhất 655 người thiệt mạng, 4.605 người bị thương, 48 người mất tích và hơn 29.000 người phải sống trong các lều trại tạm trú./.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

TIN MỚI

Return to top