ClockThứ Ba, 08/09/2020 15:02

Đóng góp ý kiến, thông qua bản thảo sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế tập 4

TTH.VN - Sáng 8/9, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo thông qua bản thảo sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế tập 4 (2001-2020).

Lấy ý kiến đề cương chi tiết tập IV - Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên HuếA Lưới phát hành cuốn “Lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 1945 – 2015”90 năm, những dấu son lịch sử

Các ý kiến đóng góp tại hội thảo để bản thảo sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế tập 4 ngày càng hoàn thiện hơn

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà; UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thái Sơn chủ trì hội thảo. Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Đoàn dự hội thảo.

Tại hội thảo, các lão thành cách mạng, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và các sở, ban, ngành liên quan, các nhà khoa học trong tỉnh đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết để bản thảo sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế tập 4 (2001-2020) thêm hoàn chỉnh.

Trong đó đặc biệt nhấn mạnh, làm rõ thêm những thành tựu nổi bật của Đảng bộ tỉnh qua từng giai đoạn khác nhau; rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh trên tất cả các lĩnh vực; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đề ra những nhiệm vụ chính trị đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; phân tích, làm rõ hơn những sự kiện lớn mang tính đặc thù của tỉnh trong từng giai đoạn từ năm 2001 đến nay…

Từ những ý kiến đóng góp tại hội thảo, Ban Biên soạn sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế tập 4 (2001-2020) tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện bản dự thảo theo đúng kế hoạch; kịp thời xuất bản phục vụ cho việc nghiên cứu, biên soạn và tuyên truyền.

Tin, ảnh: Anh Phong

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ngành Tuyên giáo triển khai 9 nhiệm vụ trọng tâm

Chiều 2/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức giao ban công tác Tuyên giáo quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2024. UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Khánh Hùng dự và chủ trì hội nghị.

Ngành Tuyên giáo triển khai 9 nhiệm vụ trọng tâm
Giao lưu Văn học Nghệ thuật Hà Nội - Huế - TP. Hồ Chí Minh

Sáng 21/3, tại Nhà khách Quốc hội (Hà Nội) diễn ra hội thảo “Văn học Nghệ thuật (VHNT) Hà Nội - Huế - TP. Hồ Chí Minh sau ngày đất nước thống nhất: Những vấn đề đặt ra và định hướng phát triển”. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động giao lưu văn hoá nghệ thuật do Liên hiệp các Hội VHNT của ba địa phương tổ chức.

Giao lưu Văn học Nghệ thuật Hà Nội - Huế - TP Hồ Chí Minh
Return to top